Khẩn trương tháo gỡ khó khăn để khởi công dự án đường Vành đai 4 đúng kế hoạch

Khẩn trương tháo gỡ khó khăn để khởi công dự án đường Vành đai 4 đúng kế hoạch

(LĐTĐ) Trong thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được ban hành mới đây, Thường trực Chính phủ đã đề nghị các bộ, ngành phối hợp xử lý kiến nghị của Hà Nội ngay trong tháng 6/2023 để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
337 hộ dân xã Tiền Yên được thông báo về chính sách hỗ trợ đường Vành đai 4

337 hộ dân xã Tiền Yên được thông báo về chính sách hỗ trợ đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Mới đây, UBND huyện Hoài Đức đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với UBND xã Tiền Yên tổ chức hội nghị thông báo chủ trương, kế hoạch thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Thường Tín giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 đạt 72,6%

Thường Tín giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 đạt 72,6%

(LĐTĐ) Tính đến thời điểm hiện tại, sau gần 30 đợt chi trả tiền bồi thường, hộ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã thực hiện chi trả được gần 642 tỉ đồng cho các hộ gia đình ở 8/9 xã.
Khẩn trương tháo gỡ khó khăn để khởi công dự án đường Vành đai 4 đúng kế hoạch

Khẩn trương tháo gỡ khó khăn để khởi công dự án đường Vành đai 4 đúng kế hoạch

(LĐTĐ) Trong thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được ban hành mới đây, Thường trực Chính phủ đã đề nghị các bộ, ngành phối hợp xử lý kiến nghị của Hà Nội ngay trong tháng 6/2023 để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
337 hộ dân xã Tiền Yên được thông báo về chính sách hỗ trợ đường Vành đai 4

337 hộ dân xã Tiền Yên được thông báo về chính sách hỗ trợ đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Mới đây, UBND huyện Hoài Đức đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với UBND xã Tiền Yên tổ chức hội nghị thông báo chủ trương, kế hoạch thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Thường Tín giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 đạt 72,6%

Thường Tín giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 đạt 72,6%

(LĐTĐ) Tính đến thời điểm hiện tại, sau gần 30 đợt chi trả tiền bồi thường, hộ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã thực hiện chi trả được gần 642 tỉ đồng cho các hộ gia đình ở 8/9 xã.
72 hộ dân xã Đắc Sở nhận tiền đền bù dự án Vành đai 4 đợt 4

72 hộ dân xã Đắc Sở nhận tiền đền bù dự án Vành đai 4 đợt 4

(LĐTĐ) Ngày 24/5, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức phối hợp với UBND xã Đắc Sở tiếp tục chi trả đợt 4 tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cho 72 hộ gia đình.
Yêu cầu các địa phương có dự án Vành đai 4 đi qua đảm bảo tiến độ cam kết

Yêu cầu các địa phương có dự án Vành đai 4 đi qua đảm bảo tiến độ cam kết

(LĐTĐ) Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, với dự án Vành đai 4, Ban kiến nghị các quận, huyện nơi có dự án đi qua cần tổ chức giải phóng mặt bằng theo tiến độ cam kết, trong đó ưu tiên các vị trí dự kiến khởi công dự án.
Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 đang đúng tiến độ

Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 đang đúng tiến độ

(LĐTĐ) Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang được thực hiện đúng tiến độ. Dự kiến, trước ngày 30/6/2023, sẽ bàn giao 70% mặt bằng để khởi công dự án theo kế hoạch.
Tháng 6/2023 phấn đấu khởi công đường Vành đai 4

Tháng 6/2023 phấn đấu khởi công đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, những tháng đầu năm 2023, đã tập trung triển khai nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia. Tháng 6/2023 sẽ phấn đấu khởi công đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; thúc đẩy tiến độ Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Chung sức đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành đai 4

Chung sức đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Xác định rõ tầm quan trọng của dự án đường Vành đai 4 trong sự phát triển chung của thành phố Hà Nội, thời gian qua, huyện Thường Tín đang vào cuộc với quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, bằng nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt và đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận của người dân.
Hà Đông: Đẩy mạnh tuyên truyền tạo đồng thuận trong triển khai dự án đường Vành đai 4

Hà Đông: Đẩy mạnh tuyên truyền tạo đồng thuận trong triển khai dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) ​Quận ủy Hà Đông (Hà Nội) vừa ban hành Kế hoạch số 137-KH/QU về Kế hoạch tuyên truyền triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn quận Hà Đông, qua đó để nhân dân hiểu và đồng thuận với chủ trương của Trung ương và thành phố Hà Nội, giúp dự án triển khai đúng tiến độ.
Xã Đại Thịnh phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 đúng tiến độ

Xã Đại Thịnh phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 đúng tiến độ

(LĐTĐ) Xã Đại Thịnh là 1 trong 5 xã của huyện Mê Linh có tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đi qua. Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của hệ thống chính trị huyện Mê Linh, chính quyền xã Đại Thịnh đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, từ đó đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường Vành đai 4.
Huyện Sóc Sơn đã giải phóng xong 91% diện tích đất cho đường Vành đai 4

Huyện Sóc Sơn đã giải phóng xong 91% diện tích đất cho đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Diện tích cần giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội của huyện Sóc Sơn là 48,23ha. Tính đến ngày 11/5, địa phương này đã chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng 43,83ha (đạt 91%) với số tiền 220,3 tỷ đồng.
Huyện Đan Phượng: Tích cực triển khai dự án đường Vành đai 4

Huyện Đan Phượng: Tích cực triển khai dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đan Phượng đã chỉ đạo các ngành tập trung triển khai công tác thực hiện dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng. Tính đến đầu tháng 5/2023, huyện Đan Phượng đã tổ chức chi trả đền bù giải phóng mặt bằng thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô được 323,01 tỷ đồng cho 915 hộ (đạt tỷ lệ 73,6% đất nông nghiệp phải thu hồi).
Huyện Hoài Đức: Tiếp tục chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Vành đai 4 tại xã An Thượng

Huyện Hoài Đức: Tiếp tục chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng Vành đai 4 tại xã An Thượng

(LĐTĐ) Sáng 17/5, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng - tái định cư huyện Hoài Đức phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) xã An Thượng tổ chức chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 3 và 4 cho các hộ dân có đất nông nghiệp nằm trong dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng Vành đai 4 trước ngày 31/12

Phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng Vành đai 4 trước ngày 31/12

(LĐTĐ) Thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, về cơ bản công tác giải phóng mặt bằng đang bám sát kế hoạch.
Sẽ khởi công gói thầu xây lắp dự án thành phần 2.1 trước ngày 30/6

Sẽ khởi công gói thầu xây lắp dự án thành phần 2.1 trước ngày 30/6

(LĐTĐ) Về cơ bản công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội bám sát tiến độ theo kế hoạch. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội đang nỗ lực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, để khởi công các gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần 2.1 trước ngày 30/6/2023.
Dự án Vành đai 4: Quận Hà Đông đã giải ngân 725,25 tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng

Dự án Vành đai 4: Quận Hà Đông đã giải ngân 725,25 tỷ đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng

(LĐTĐ) Tuyến đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội đi qua địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) dài 5,5 km, qua địa bàn 4 phường với tổng diện tích 68,16ha (liên quan đến khoảng 1.720 tổ chức, hộ gia đình). Đến thời điểm hiện tại, quận Hà Đông đã giải ngân được 725,25 tỷ đồng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động