Tối nay (9/6), trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ nhất

Tối nay (9/6), trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ nhất

(LĐTĐ) Vào 20h10 tối nay 9/6, Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo, cả nước phải phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ; giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện dưới 6% vào năm 2025…
Bổ nhiệm bà Phạm Thu Hằng làm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

Bổ nhiệm bà Phạm Thu Hằng làm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

Quyền Vụ trưởng Phạm Thu Hằng có nhiều năm công tác tại Vụ Thông tin Báo chí (Bộ Ngoại giao), đảm nhiệm nhiều cương vị, là người có kinh nghiệm làm việc với báo chí trong nước và quốc tế.
Khi người dân tin Đảng

Khi người dân tin Đảng

(LĐTĐ) “Đảng với dân như cá với nước”. Một khi Đảng vì dân, dân ngày càng tin Đảng thì “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Tổ quốc trường tồn, đất nước phồn vinh.
Tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV”

Tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV”

(LĐTĐ) Đối tượng tham gia Hội thi là hòa giải viên được công nhận theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở đã đạt giải cao tại Hội thi Hòa giải viên giỏi của địa phương hoặc hòa giải viên xuất sắc, tiêu biểu của địa phương được lựa chọn đại diện cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham dự Hội thi toàn quốc.
Tổng thu nhập của viên chức ngành Y tế cải thiện hơn ngành khác

Tổng thu nhập của viên chức ngành Y tế cải thiện hơn ngành khác

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công văn trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo (Đoàn Lâm Đồng) về chế độ chính sách với cán bộ y tế.
Chỉ có hồ thủy điện Hòa Bình còn nước và có thể duy trì phát điện đến khoảng 13/6

Chỉ có hồ thủy điện Hòa Bình còn nước và có thể duy trì phát điện đến khoảng 13/6

(LĐTĐ) Chiều 7/6, Bộ Công Thương tổ chức họp trao đổi thông tin về tình hình cung ứng điện, trong bối cảnh nhiều địa phương ở miền Bắc bị cắt điện, có nhiều yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống nguồn điện. Trong đó, đại diện Bộ Công Thương cho biết, hiện hầu hết các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc đã về mực nước chết, duy nhất chỉ có hồ thủy điện Hòa Bình còn nước và có thể duy trì phát điện đến khoảng 12 - 13/6.
Chủ tịch Quốc hội “xin phép” tranh luận với Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng

Chủ tịch Quốc hội “xin phép” tranh luận với Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng

(LĐTĐ) Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đặt câu hỏi: Cầu Như Nguyệt trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang do ngân sách Trung ương đầu tư, Bộ Giao thông vận tải quản lý, Thủ tướng giao được cho Bắc Giang, Bộ trưởng lại nói cần chờ Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội “xin phép” tranh luận và đề nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải làm rõ vấn đề này.
Chỉ còn 2 tỉnh chưa mở lại hoạt động đăng kiểm

Chỉ còn 2 tỉnh chưa mở lại hoạt động đăng kiểm

(LĐTĐ) Trả lời chất vấn về hoạt động đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, cả nước hiện chỉ còn 2 tỉnh là Bắc Kạn và Hoà Bình là chưa mở lại được. Bộ Giao thông vận tải đang chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan để điều chỉnh lại quy định đăng kiểm cho phù hợp với thông lệ quốc tế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân.
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng

Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 7/6, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng và các thành viên Chính phủ liên quan trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên chất vấn.
Đại biểu Quốc hội chất vấn việc sử dụng Quỹ khoa học, công nghệ bất hợp lý

Đại biểu Quốc hội chất vấn việc sử dụng Quỹ khoa học, công nghệ bất hợp lý

(LĐTĐ) Đại biểu Quốc hội phản ánh, gần 10 năm thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ quốc gia nhưng tình trạng thiếu tiền, thừa quỹ, tồn quỹ đến hàng chục nghìn tỷ đồng, trong khi nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp không mặn mà với việc trích lập và sử dụng quỹ, cơ cấu chi của quỹ còn bất hợp lý.
TP.HCM: Chấn chỉnh trách nhiệm làm việc của cán bộ, cơ quan hành chính

TP.HCM: Chấn chỉnh trách nhiệm làm việc của cán bộ, cơ quan hành chính

(LĐTĐ) Nhằm chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg (ngày 20/4/2023), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) Phan Văn Mãi yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tập trung rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay quy trình phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền.
Lãnh đạo Thành phố thăm hỏi phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội bị hành hung

Lãnh đạo Thành phố thăm hỏi phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội bị hành hung

(LĐTĐ) Sáng 7/6, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng thay mặt lãnh đạo Thành phố cùng đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Văn phòng UBND Thành phố đã đến thăm hỏi, động viên phóng viên T.T.C của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời chất vấn trước Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời chất vấn trước Quốc hội

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội về chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu, sản phẩm khoa học, công nghệ tiên tiến vào cuộc sống...
Hôm nay (7/6), Quốc hội chất vấn về kiểm định phương tiện cơ giới

Hôm nay (7/6), Quốc hội chất vấn về kiểm định phương tiện cơ giới

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, hôm nay (7/6), Quốc hội tiến hành chất vấn lĩnh vực giao thông vận tải; khoa học và công nghệ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành các phiên chất vấn.
Khẩn trương xây dựng kịch bản ứng phó với khó khăn về cung ứng điện

Khẩn trương xây dựng kịch bản ứng phó với khó khăn về cung ứng điện

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 6/6/2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới.
Sẽ có giải pháp cho tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc

Sẽ có giải pháp cho tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc

(LĐTĐ) Chiều 6/6, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 13 của Kỳ họp thứ 5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh lần đầu trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về những vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc.
Lương và thu nhập của công nhân lao động còn thấp, đời sống còn khó khăn

Lương và thu nhập của công nhân lao động còn thấp, đời sống còn khó khăn

(LĐTĐ) Các chính sách của Nhà nước đặt ra, nhất là lương tối thiểu, lương thu nhập bình quân và các khoản thu nhập khác cũng được thực hiện một cách cơ bản, đảm bảo theo các quy định pháp luật.
Hội thảo khoa học “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM”

Hội thảo khoa học “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM”

(LĐTĐ) Ngày 6/6, Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức hội thảo khoa học: “Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM nhiệm vụ, giải pháp”.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động