“Thời điểm vàng” để hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử

(LĐTĐ) Ngày 23/5 tới, cả nước sẽ bước vào Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện tại, nhiều địa phương đang tích cực hoàn tất công tác chuẩn bị để sẵn sàng cho ngày hội non sông.
Các hội nghị hiệp thương diễn ra với tinh thần dân chủ, đúng luật Công điện của Thủ tướng: Tập trung cao độ, bảo đảm thành công cuộc bầu cử

Trong tiết trời oi nóng của những ngày giữa tháng 5, chúng tôi có mặt tại Trường Mầm non Hoa Mai - khu vực bỏ phiếu số 01, phường Hàng Bột, quận Đống Đa. Tại đây, ông Trương Trung Ngọc, Tổ trưởng Tổ bầu cử, khu vực bỏ phiếu số 01 cùng những thành viên trong Tổ bầu cử đang tập trung hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, trang trí cho khu vực bỏ phiếu. Người dán tờ hướng dẫn quy trình thực hiện bỏ phiếu, người chỉnh sửa lại chiếc khăn trải bàn cho phẳng phiu.

Ông Ngọc cho biết, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các Tổ bầu cử trên địa bàn phường đã trang bị đầy đủ khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn, quần áo bảo hộ,… đảm bảo phòng, chống dịch tại các khu vực bỏ phiếu và các cá nhân tham gia phục vụ công tác bầu cử. Đồng thời, chuẩn bị phòng cách ly tại các khu vực bầu cử trong trường hợp cử tri có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19.

"Trước đó, Ủy ban nhân dân phường đã tiến hành phát thẻ cử tri đến tay từng cử tri trên địa bàn phường thông qua các Tổ bầu cử và tiến hành cập nhật, chỉnh sửa, in danh sách cử tri bỏ phiếu chia theo các khu vực bỏ phiếu để niêm yết chính thức trước ngày bỏ phiếu", ông Ngọc thông tin.

“Thời điểm vàng” để hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử
Thành viên Tổ bầu cử số 1 phường Hàng Bột phát thẻ cử tri đến tay từng cử tri trên địa bàn phường.

Theo ghi nhận, Ủy ban nhân dân phường Hàng Bột đã thực hiện xong công tác trang trí tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, trụ sở Công an phường và trên tuyến phố Tôn Đức Thắng (đầu ngõ 221 Tôn Đức Thắng, đầu ngõ 163 Tôn Đức Thắng, Đình Thịnh Hào - số 190 Tôn Đức Thắng).

6 địa điểm bỏ phiếu được bố trí ở những nơi công cộng (trụ sở phường, hội trường, trường học,...) để thuận tiện cho cử tri cũng như thuận lợi cho việc bố trí các trang thiết bị phục vụ cho cuộc bầu cử. Tùy theo điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương và căn cứ vào mật độ phân bố dân cư ở khu vực bỏ phiếu, Tổ bầu cử lựa chọn địa điểm bỏ phiếu (phòng bỏ phiếu) cho phù hợp, bảo đảm thuận tiện để cử tri đến bầu cử.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Nhật Thái - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hàng Bột cho biết, đây là “Thời điểm vàng” để hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử.

Ban Chỉ đạo bầu cử phường đã xây dựng 4 phương án về phòng, chống dịch Covid-19 có thể xảy ra trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử. Đồng thời triển khai, tập huấn tới từng thành viên trong Tổ bầu cử về kế hoạch, phương án phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn tối đa trong dịp bầu cử trên địa bàn phường.

Từ hơn một tháng nay, hệ thống loa phát thanh của Ủy ban nhân dân phường Hàng Bột liên tục phát đi thông báo liên quan đến các văn bản hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri, hướng dẫn về ứng cử, đề cử, các câu hỏi đáp về Luật Bầu cử.

Ngoài hình thức tuyên truyền bằng loa phát thanh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường còn giao cho Đoàn Thanh niên phường tiến hành tuyên truyền về công tác bầu cử bằng các tổ tuyên truyền lưu động. Các tổ tuyên truyền đã tổ chức đoàn xe gắn cờ hồng đi dọc tuyến đường chính của phường, vào từng ngõ nhỏ tuyên truyền về ngày bầu cử sắp tới.

Song song với đó, phường Hàng Bột tổ chức ra quân tuyên truyền vận động và tháo dỡ các biển treo, biển vẫy, bóc xóa các biển quảng cáo rao vặt sai quy định, vận động nhân dân tham gia tổng vệ sinh làm sạch môi trường, chỉnh trang đô thị; đặc biệt Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đang triển khai phong trào xây dựng “Tuyến phố nở hoa” do Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Đống Đa phát động chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, 60 năm thành lập quận Đống Đa và Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

“Thời điểm vàng” để hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hàng Bột, triển khai phong trào xây dựng “Tuyến phố nở hoa” chào mừng cuộc bầu cử.

Theo ông Thái, trong ngày bầu cử tới đây, trên địa bàn phường Hàng Bột có 12.361 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu, để đảm bảo giãn cách, tránh tập trung đông người vào cùng một thời điểm, Ủy ban nhân dân phường cùng các Tổ bầu cử đã chia khung giờ để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Cụ thể, tại 6 địa điểm bỏ phiếu, 18 tổ bầu cử sẽ chia các khu giờ từ 7h00-9h30; từ 9h30-12h00; từ 12h00-14h30; từ 14h30-17h00, theo thứ tự lần lượt, cử tri mỗi tổ đến bỏ phiếu sau đó đi về, không nán lại điểm bầu cử.

Bên cạnh đó, các Tổ bầu cử đã gửi 5.000 bản thông báo về việc phân bổ thời gian, cùng hơn 5.000 bản hướng dẫn bầu cử của Ủy ban bầu cử quận Đống Đa gửi đến tận tay tất cả các hộ gia đình trên địa bàn phường nhằm mong muốn các cử tri đến bỏ phiếu đúng giờ, đúng địa điểm, đúng quy định và đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Đối với những cử tri đang thực hiện cách ly y tế tập trung, tại nhà và các trường hợp khác không thể đến phòng bỏ phiếu bình thường theo quy định, phường đã xây dựng phương án, đến ngày bầu cử, tổ bầu cử sẽ cử người mang phiếu bầu và hòm phiếu phụ đến địa điểm có cử tri cách ly y tế để cử tri tham gia bỏ phiếu.

Với quyết tâm cao nhất, cả hệ thống chính trị của phường Hàng Bột đang vào cuộc và khẳng định đảm bảo cả hai nhiệm vụ kép, vừa thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa chống dịch hiệu quả.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động