Thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ngày 20/8, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch số 216/KH-CAHN; đồng thời phát động phong trào thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố.
Giám đốc Công an Hà Nội dự Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại huyện Mê Linh Công an Hà Nội tuyên dương 55 điển hình tiên tiến

Ngày 29/6/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025; trong đó, có nhiều điểm mới nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục hành chính và khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Để tổ chức triển khai thực hiện, Công an thành phố đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND của UBND Thành phố; đồng thời Giám đốc Công an Thành phố ban hành Kế hoạch số 216/KH-CAHN ngày 13/8/2024 về "Phát động phong trào thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố".

Thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Trung tá Nguyễn Thành Lâm - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trình bày những nội dung trọng tâm.

Tại Hội nghị, Trung tá Nguyễn Thành Lâm - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã trình bày những nội dung trọng tâm của các Kế hoạch. Theo đó, để phát huy hiệu quả phong trào thi đua, các đơn vị phải tham mưu, báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương phát động phong trào thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, hoạt động của lực lượng Công an Thành phố trong phong trào thi đua đợt cao điểm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại địa bàn cơ sở.

Trong công tác điều tra cơ bản, các đơn vị tổ chức rà soát các địa bàn và 4 nhóm đối tượng, phương thức thủ đoạn; lập danh sách các điểm kinh doanh, đối tượng nghi vấn phạm tội lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bố trí lực lượng trinh sát tại các địa bàn trọng điểm để chủ động nắm tình hình; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn, tuyến trọng điểm, các khu vực công cộng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Đổi vũ khí lấy bình chữa cháy. (Ảnh minh họa)

Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội đề nghị các đơn vị, tập trung xác định rõ các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, thường xuyên xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đông người mang theo vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự để chủ động xây dựng phương án phối hợp giữa các lực lượng nghiệp vụ tổ chức vây bắt, ngăn chặn.

Trên cơ sở kết quả điều tra cơ bản, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp kỹ thuật để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn quản lý cũng như các đối tượng phạm tội qua đường bưu chính, mạng Internet. Phối hợp với Phòng Giáo dục, các trường học từ THCS trở lên trên địa bàn tổ chức tuyên truyền các quy định mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.

Trung tá Nguyễn Thành Lâm thông tin, phong trào thi đua được triển khai thực hiện qua các giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ 15/8/2024 đến 14/10/2024, mở đợt cao điểm tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thành phố; bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện, hoạt động chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9 và kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND Thành phố.

Giai đoạn thi đua tiếp theo: Các đơn vị tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến các chính sách mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, yêu cầu các đơn vị khẩn trương tham mưu cho UBND các cấp ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch của UBND Thành phố, Công an Thành phố.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch với tinh thần "Tận tâm, thực chất và hiệu quả"; phát huy vài trò người đứng đầu các cấp, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng, băng ổ nhóm, đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cả trên không gian mạng và ngoài xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; duy trì, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả.

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ với nhiều điểm mới, có tác động sâu rộng đến đời sống xã hội như: Bổ sung quy định dao có tính sát thương cao khi sử dụng với mục đích để thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, người thi hành công vụ là vũ khí thô sơ; khi đối tượng sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật là vũ khí quân dụng.

Sửa đổi, bổ sung khái niệm vũ khí quân dụng bao gồm: Các loại súng bắn đạn ghém, súng kíp, súng nén khí, súng nén hơi và đạn sử dụng cho các loại súng này vào nhóm vũ khí quân dụng... và một số chính sách khác.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngoại hạng Anh 2024/25: Cuộc đua Champions League nghẹt thở đến phút chót

Ngoại hạng Anh 2024/25: Cuộc đua Champions League nghẹt thở đến phút chót

Chín vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh 2024/25 hứa hẹn mang đến màn “hỗn chiến” khốc liệt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Không chỉ vì tính cạnh tranh đỉnh cao, mà còn bởi cục diện bảng xếp hạng đang diễn ra với một thế trận vô tiền khoáng hậu: gần như một nửa số đội tại giải còn nguyên cơ hội giành suất dự Champions League mùa tới.
Các bước cập nhật số Căn cước công dân vào ứng dụng VssID

Các bước cập nhật số Căn cước công dân vào ứng dụng VssID

Để sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID, VNeID thực hiện đăng ký khám chữa bệnh BHYT, người dùng có thể thực hiện các bước sau để cập nhật số Căn cước công dân (CCCD) hay mã số định danh cá nhân vào ứng dụng VssID.
Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Người gieo những mầm yêu thương trên con đường thiện nguyện

Lê Thị Huyền Thanh, cô gái 27 tuổi đến từ Nam Định với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười luôn rạng rỡ, đã miệt mài trên hành trình 7 năm tổ chức các chương trình thiện nguyện vùng cao, khóa tu sinh viên và giúp đỡ rất nhiều các bạn sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 15 tập thể, 165 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Từ các phong trào thi đua được các cấp Công đoàn quận Đống Đa tổ chức triển khai, trong năm 2024 đã có 312 tập thể, 5.116 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Trong đó có 1.146 lượt cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở; 15 tập thể, 165 cá nhân tiêu biểu được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận khen thưởng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2024 cấp quận.
Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Miền Bắc sắp đón đợt nồm ẩm, Hà Nội mưa vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Đợt rét nàng Bân đang suy yếu dần ở miền Bắc. Dự báo trong vài ngày tới nhiệt độ sẽ tăng lên khá nhiều và nồm ẩm cũng sẽ quay trở lại.
Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Hai lần được tham gia đối thoại trực tiếp cùng Thủ tướng Chính phủ là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật và cống hiến của cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1993) - giảng viên Khoa Piano Giao hưởng, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, cô còn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giảng dạy và các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa âm nhạc đến cộng đồng.
Lãi suất vay bao nhiêu là hợp lý để người thu nhập thấp có thể mua được nhà ở xã hội?

Lãi suất vay bao nhiêu là hợp lý để người thu nhập thấp có thể mua được nhà ở xã hội?

Trong bối cảnh giá nhà vẫn ở mức cao, thu nhập người lao động khó tăng nhanh và chi phí sinh hoạt ngày một lớn, việc sở hữu một căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) vẫn là giấc mơ xa vời với nhiều người dân đô thị. Mặc dù đã có chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi, thế nhưng mức lãi suất hiện tại vẫn khiến không ít người "chùn bước".

Tin khác

Hiệu quả từ mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Hiệu quả từ mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ được Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội triển khai thường xuyên. Ngay từ khi thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, tình trạng ùn tắc tại khu vực trước cổng trường vào giờ cao điểm đã giảm rõ rệt, ý thức chấp hành luật của phụ huynh, học sinh cũng từng bước được nâng cao.
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên các tuyến sông trọng điểm

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên các tuyến sông trọng điểm

Thực hiện Kế hoạch của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt trên địa bàn.
Đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh

Đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh

Bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ thường xuyên của Cảnh sát giao thông Hà Nội. Bên cạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, lực lượng chức năng tăng cường xử lý vi phạm, nhất là các hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm...
Giám đốc Công an Hà Nội tặng Giấy khen cho cán bộ tổ công tác 141

Giám đốc Công an Hà Nội tặng Giấy khen cho cán bộ tổ công tác 141

Ngày 12/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng Công an Thành phố đã đến Bệnh viện Xanh Pôn thăm hỏi, động viên cán bộ Tổ công tác 141 Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh bị thương trong khi làm nhiệm vụ.
Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô

Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô

Trong tháng 2/2025, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, lực lượng Công an Thành phố đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô, và đã đạt được những kết quả tích cực.
Giám đốc Công an Hà Nội: Tập trung hoàn thành việc bố trí cán bộ tại Công an cấp xã

Giám đốc Công an Hà Nội: Tập trung hoàn thành việc bố trí cán bộ tại Công an cấp xã

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu toàn lực lượng Công an Thủ đô tập trung hoàn thành việc bố trí cán bộ tại Công an cấp xã; sắp xếp đội ngũ chỉ huy và cán bộ các phòng theo đúng chuyên môn, công việc đang thực hiện và các tiêu chí.
Công an Hà Nội thông báo về các địa chỉ trụ sở tiếp nhận, giải quyết công việc, phục vụ nhân dân

Công an Hà Nội thông báo về các địa chỉ trụ sở tiếp nhận, giải quyết công việc, phục vụ nhân dân

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp liên hệ làm việc, Công an thành phố Hà Nội đã thông báo rõ các địa điểm tiếp nhận, giải quyết công việc trên địa bàn Thành phố.
Công an Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ sau sắp xếp

Công an Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ sau sắp xếp

Ngày 28/2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ Công bố các Quyết định về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ khi không tổ chức Công an cấp huyện trong Công an Thành phố; triển khai hợp nhất Phòng Cảnh sát bảo vệ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành Phòng Cảnh sát cơ động.
Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi

Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi

Sáng 27/2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 23 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, Công an cấp huyện.
Công an Hà Nội kết thúc hoạt động đối với 30 Công an cấp huyện

Công an Hà Nội kết thúc hoạt động đối với 30 Công an cấp huyện

Thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, Công an thành phố Hà Nội sẽ kết thúc hoạt động đối với 30 Công an cấp huyện. 59 đồng chí giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Công an Thành phố đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước thời hạn; 10 đồng chí lãnh đạo Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện tự nguyện xin giữ chức vụ thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm.
Xem thêm
Phiên bản di động