Thắp sáng ngọn lửa tri ân

Ngày 27/7 hằng năm, Ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp thiêng liêng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.
Người thầy thuốc và nghĩa cử "đền ơn đáp nghĩa" với người có công Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm, tặng quà người có công Chuỗi hoạt động tri ân người có công với cách mạng tại xã Phúc Thọ

Trải qua các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại, hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống. Máu đào của các anh đã thấm vào lòng đất mẹ, trở thành hồn thiêng sông núi, truyền lửa cho thế hệ hôm nay tiếp tục dựng xây và bảo vệ đất nước. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân coi là bổn phận, là tình cảm thiêng liêng.

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội đồng loạt tổ chức các hoạt động tưởng niệm trang trọng, xúc động và đầy ý nghĩa.

Thắp sáng ngọn lửa tri ân
Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sơn Tây trao quà, tri ân tới thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Tại xã Quảng Oai, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Trong không khí linh thiêng và trang trọng, từng nén hương được thắp lên như một lời nhắn nhủ từ trái tim lời cảm ơn sâu sắc gửi đến những người con anh dũng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Máu đào của các anh đã thấm vào lòng đất mẹ, và sự hy sinh ấy là bất tử.

Tại phường Sơn Tây, tối ngày 25/7, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sơn Tây cũng tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo địa phương, đại diện các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Thắp sáng ngọn lửa tri ân
Tại phường Tùng Thiện, đồng chí Đỗ Thị Lan Hương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tùng Thiện nhấn mạnh: Lễ thắp nến tri ân không chỉ là một nghi lễ tưởng niệm mà còn là hành trình của lòng biết ơn, được thắp sáng bằng trái tim của những người đang sống, học tập và cống hiến trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Hà Ngọc Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sơn Tây bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời nhấn mạnh, 78 năm đã trôi qua nhưng ý nghĩa thiêng liêng của Ngày Thương binh - Liệt sĩ vẫn luôn khắc sâu trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam. Máu đào và sự hy sinh cao cả của các anh đã viết nên những trang sử vàng, góp phần giành lại nền độc lập, hòa bình cho đất nước. Sự hy sinh đó không bao giờ bị lãng quên.

Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Sơn Tây luôn quan tâm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách bằng nhiều việc làm thiết thực, thể hiện nghĩa tình sâu nặng. Tại buổi lễ, lãnh đạo phường đã trao tặng 10 suất quà tới thân nhân các gia đình liệt sĩ, mỗi suất trị giá 700.000 đồng.

Thắp sáng ngọn lửa tri ân
Tại xã Đoài Phương, nhiều suất quà đã được gửi tới các đối tượng chính sách, người có công và thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn.

Trong giây phút thiêng liêng của lễ thắp nến tri ân, các đại biểu và nhân dân đã cúi đầu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến dâng cả tuổi xuân, cả cuộc đời cho Tổ quốc. Ngọn lửa tri ân được thắp lên từ trái tim hôm nay sẽ tiếp tục được thế hệ trẻ gìn giữ và thắp sáng, để sự hy sinh ấy mãi mãi không phai nhòa trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Tại xã Đoài Phương, việc thắp nến tri ân tại ba nghĩa trang liệt sĩ Kim Sơn, Sơn Đông và Cổ Đông. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dành phút mặc niệm và thắp nến tri ân trên từng phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang. Những ngọn nến được thắp lên không chỉ là ánh sáng của lòng biết ơn, mà còn là thông điệp lan tỏa đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, một giá trị đã hun đúc nên bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thắp sáng ngọn lửa tri ân
Lãnh đạo xã Đoài Phương thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Được biết, việc thắp nến tri ân trên địa bàn được diễn ra đồng thời tại ba nghĩa trang liệt sĩ: Kim Sơn, Sơn Đông và Cổ Đông. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dành phút mặc niệm và thắp nến tri ân trên từng phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang.

Chương trình “Lễ thắp nến tri ân” do tuổi trẻ xã Đoài Phương tổ chức là hành động thiết thực thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha anh đi trước. Qua hoạt động này, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức cống hiến cho cộng đồng tiếp tục được vun đắp trong mỗi đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân.

Phát huy truyền thống đạo lý dân tộc, nhân dịp này, xã Đoài Phương đã trao tặng 30 suất quà tới các đối tượng chính sách, người có công và thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn, mỗi suất quà trị giá hơn 1.000.000 đồng. Đây là sự sẻ chia đầy ý nghĩa, thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc, góp phần động viên, chăm lo đời sống tinh thần cho những người đã âm thầm hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc.

Tại phường Tùng Thiện, hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), tối 25/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Thanh Mỹ, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tùng Thiện long trọng tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - một hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của toàn dân tộc.

Thắp sáng ngọn lửa tri ân
Tại xã Quảng Oai, không khí linh thiêng và trang trọng, từng nén hương được thắp lên như một lời nhắn nhủ từ trái tim lời cảm ơn sâu sắc gửi đến những người con anh dũng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân phường Tùng Thiện đã dâng hương tưởng niệm và thắp nến tri ân tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Những nén tâm hương, ánh nến rực sáng giữa đêm đã thắp lên trong lòng người niềm xúc động thiêng liêng, gợi nhắc đến sự hy sinh cao cả của những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc.

Đồng chí Đỗ Thị Lan Hương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Tùng Thiện nhấn mạnh: Lễ thắp nến tri ân không chỉ là một nghi lễ tưởng niệm mà còn là hành trình của lòng biết ơn, được thắp sáng bằng trái tim của những người đang sống, học tập và cống hiến trong kỷ nguyên mới. Đồng chí kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, doanh nghiệp và mỗi người dân tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý dân tộc, có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa hơn nữa trong công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Thắp sáng ngọn lửa tri ân
Hàng trăm ngọn nến tri ân đã được thắp lên tại từng phần mộ liệt sĩ. Mỗi ngọn nến là một lời tri ân, một sự kết nối giữa hiện tại và quá khứ, giữa thế hệ hôm nay với những người đi trước đã hy sinh cả cuộc đời cho hòa bình, độc lập.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và các gia đình có công tiếp tục giữ vững tinh thần cách mạng, phát huy truyền thống gia đình, vươn lên trong cuộc sống, là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần làm rạng rỡ thêm quê hương Tùng Thiện anh hùng.

Tại buổi lễ, hàng trăm ngọn nến tri ân đã được thắp lên tại từng phần mộ liệt sĩ. Mỗi ngọn nến là một lời tri ân, một sự kết nối giữa hiện tại và quá khứ, giữa thế hệ hôm nay với những người đi trước đã hy sinh cả cuộc đời cho hòa bình, độc lập. Những hình ảnh đầy xúc động ấy không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân mà còn góp phần giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” cho thế hệ trẻ.

Cùng thời điểm, tại Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ Trung Sơn Trầm (thuộc địa bàn phường Tùng Thiện) cũng đồng loạt diễn ra Lễ thắp nến tri ân trong không khí trang nghiêm, ấm áp nghĩa tình.

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ là biểu hiện sinh động của đạo lý dân tộc, góp phần làm sâu sắc hơn bản sắc văn hóa Việt Nam, một dân tộc biết tôn vinh quá khứ, biết ơn những người đã hy sinh để gìn giữ hòa bình cho hôm nay và mai sau.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xã Quảng Bị diễn tập phòng, chống thiên tai

Xã Quảng Bị diễn tập phòng, chống thiên tai

Nhằm nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương, mới đây, UBND xã Quảng Bị phối hợp với Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội tổ chức buổi diễn tập thực hành xử lý các tình huống thiên tai trên địa bàn xã. Đây là Chương trình nằm trong đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động