Thành lập Công đoàn cơ sở để tổ chức Công đoàn thêm vững mạnh

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì vừa tổ chức Hội nghị công bố kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ VHS. Việc thành lập Công đoàn cơ sở mới nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Quận Thanh Xuân: Sát sao công tác phòng, chống dịch tại các Công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm: Nhiều giải pháp hữu hiệu thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Trong không khí hân hoan, cán bộ, nhân viên, người lao động của Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ VHS đã có mặt tại Hội nghị để chờ đợi giây phút trọng thể này. Vì Hội nghị diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên đoàn viên ngồi giãn cách và thực hiện đúng 5K.

Thành lập công đoàn cơ sở để tổ chức công đoàn thêm vững mạnh
Hội nghị công bố kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ VHS.

VHS là doanh nghiệp nằm trên địa bàn huyện Thanh Trì, có tới gần 100 lao động trực tiếp và hơn 200 lao động gián tiếp đang làm việc tại trụ sở chính và các khu đô thị trong thành phố Hà Nội, các tỉnh thành. Đây là doanh nghiệp làm trong lĩnh vực tư vấn, quản lý bất động sản, quản lý vận hành nhà chung cư, quản lý khu đô thị,... Nhiều năm qua, VHS đã nỗ lực để ổn định đời sống, việc làm cho cán bộ, nhân viên, đồng thời phấn đấu đạt các tiêu chuẩn để thành lập Công đoàn cơ sở.

Tại Hội nghị, ông Phạm Đức Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho biết: "Với nguyện vọng của người lao động, Công ty VHS chính thức thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở, là tổ chức đại diện cho tiếng nói của người lao động VHS. Tôi mong rằng với vai trò và trách nhiệm của mình, Ban Chấp hành Công đoàn sẽ phát huy hết tinh thần làm việc, thúc đẩy, động viên, chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên trong Công ty; đồng thời là người tham mưu, góp ý xây dựng với Ban Lãnh đạo để Công ty của chúng ta ngày càng phát triển và xứng đáng là ngôi nhà chung cán bộ, nhân viên, đoàn viên".

Thành lập công đoàn cơ sở để tổ chức công đoàn thêm vững mạnh
Ông Phạm Đức Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ VHS phát biểu tại Hội nghị.

Thông qua phương hướng hoạt động của tổ chức Công đoàn VHS trong thời gian tới, ông Nguyễn Đăng Ánh - Chủ tịch Công đoàn Công ty VHS cho biết, Công đoàn sẽ tiếp tục phấn đấu phát triển đoàn viên đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cán bộ, nhân viên; xây dựng quy chế hoạt động, quy chế chỉ tiêu Ban Chấp hành và quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành và Ban Giám đốc Công ty; xây dựng các tổ Công đoàn, tổ chức chế độ họp định kỳ của Ban Chấp hành Công đoàn hàng tháng và tổ Công đoàn; phấn đấu đưa hoạt động Công đoàn ngày một phát triển, trở thành Công đoàn trong sạch, vững mạnh, là tiếng nói của người lao động.

"Do đặc thù công việc, cán bộ, nhân viên của VHS phần lớn nằm rải rác ở các khu đô thị, tòa nhà, vì thế, chúng tôi có kế hoạch phát động phong trào thi đua hoàn thành công việc xuất sắc tại các tòa nhà do VHS quản lý để tạo được sự tập trung; đồng thời cũng có kế hoạch tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể do Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì tổ chức; tham gia công tác xã hội, từ thiện, gắn chặt tình đoàn kết trong Công ty, thể hiện tinh thần vì cộng đồng, vì xã hội…", ông Nguyễn Đăng Ánh khẳng định.

Cũng theo Kế hoạch, Công đoàn Công ty VHS sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động bằng việc ký Thỏa ước Lao động tập thể, thực hiện công tác nữ công, công tác tài chính, kiểm tra, thanh tra,…

Trong không khí long trọng, phấn khởi của Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty VHS đã đại diện cho người lao động, đoàn viên trong Công ty phát biểu cảm tưởng, bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo Công đoàn cấp trên và Ban Giám đốc Công ty đã quan tâm, tạo điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn để công nhân lao động trong Công ty có điều kiện tham gia sinh hoạt, tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua, đồng thời là tổ chức bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, là nguồn động lực để công nhân lao động phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thành lập công đoàn cơ sở để tổ chức công đoàn thêm vững mạnh
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì Lương Anh Dũng trao thẻ Đoàn viên Công đoàn cho đại diện đoàn viên Công ty VHS.

Là một trong những đoàn viên Công đoàn năng động của Công ty VHS, cầm trên tay tấm thẻ đoàn viên, anh Nguyễn Ngọc Hà chia sẻ: "Tôi rất vinh dự trở thành đoàn viên Công đoàn, được đứng trong hàng ngũ của Công đoàn. Tôi hứa sẽ luôn tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn Công ty VHS và trở thành một trong những thành viên gương mẫu của Công đoàn Việt Nam".

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lương Anh Dũng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã chúc mừng Công đoàn cơ sở Công ty VHS được chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện cũng đề nghị Ban Giám đốc Công ty luôn quan tâm tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở hoạt động thuận lợi và đạt hiệu quả cao, đặc biệt nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu và giao nhiệm vụ cho Công đoàn cơ sở: Xây dựng Thỏa ước Lao động tập thể; quy chế hoạt động của Ban Chấp hành lâm thời; quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

6 tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã kết nạp được 219/650 đoàn viên, đạt 33,69% chỉ tiêu; thành lập được 6/12 Công đoàn cơ sở, đạt 50% kế hoạch Liên đoàn Lao động Thành phố giao.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động