Thấm đậm tình người Thủ đô

Trong nhiều ngày, Hải Dương phải dồn toàn lực để chống chọi với đại dịch Covid-19. Số ca bệnh tăng nhanh từng ngày khiến Hải Dương phải nhanh chóng thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Khó khăn nối tiếp khó khăn. Trước tình hình đó, với tinh thần Hà Nội vì cả nước, thành phố Hà Nội và các tổ chức đoàn thể cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã có những hành động, thiết thực, chia sẻ những khó khăn mà Hải Dương đã và đang phải gánh chịu.
Chung tay giải cứu nông sản giúp đỡ bà con vùng dịch Hà Nội nỗ lực chung tay “giải cứu” nông sản cho nông dân Hải Dương

Kịp thời hỗ trợ

Với tinh thần Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước chống dịch, thành phố Hà Nội đã trao 2 tỉ đồng và 50.000 khẩu trang hỗ trợ Hải Dương, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ cả thiết bị, bác sĩ, nhân viên y tế giúp tăng cường năng lực xét nghiệm Covid-19. Cụ thể, chiều 18/2, tại chốt kiểm soát dịch nút giao đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với tỉnh Hải Dương (nút Gia Lộc), thay mặt Thành ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trao 2 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Hải Dương phòng, chống dịch.

Thấm đậm tình người Thủ đô
Nông sản tại các điểm bán hàng “giải cứu” có giá thấp hơn so với giá bán trên thị trường.

Theo bà Hương, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành cả nước, đặc biệt tại tỉnh Hải Dương, với tinh thần “tương thân tương ái”, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, thành phố Hà Nội đã quyết định trích 2 tỉ đồng từ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố để hỗ trợ tỉnh Hải Dương. Ngoài số tiền 2 tỉ đồng, thành phố Hà Nội cũng trao tặng tỉnh Hải Dương 50.000 khẩu trang để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cũng chuyển thư và lời thăm hỏi, chia sẻ của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương.

Trong thư, ngoài chia sẻ những khó khăn của tỉnh Hải Dương, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, sớm ổn định tình hình, đảm bảo an toàn cho nhân dân, khắc phục ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào công tác phòng, chống dịch của cả nước.Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng cho biết, thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo ngành Công thương kết nối cung cầu, hỗ trợ tối đa để tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, nhất là nông sản của Hải Dương trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời, sẵn sàng chia sẻ cả về thiết bị, bác sĩ, nhân viên y tế hỗ trợ tăng cường năng lực xét nghiệm Covid-19 và các yêu cầu khác của tỉnh Hải Dương trong công tác phòng, chống dịch.

Chung tay “giải cứu” nông sản

Trước ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19, nguồn nông sản của Hải Dương bị tồn đọng lớn. Nhằm san sẻ và hỗ trợ người dân Hải Dương, ngày 23/2, Thành đoàn Hà Nội đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động kịp thời hỗ trợ tiêu thụ nông sản của Hải Dương. Cụ thể, nhiều đoàn thanh niên, cá nhân, nhóm thiện nguyện đã kết nối với các hợp tác xã nông nghiệp, chuyển hàng nông sản đến các điểm giải cứu tại Hà Nội, giúp người dân tỉnh Hải Dương vượt qua khó khăn. Tiêu biểu như Đoàn Thanh niên phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) kết hợp cùng Chi đoàn trường Mầm non Hà Anh, Khu dân cư số 8 Thanh Xuân, tổ chức hoạt động “Giải cứu nông sản Hải Dương” tại địa chỉ số 3 - 4 Khương Hạ từ 6 giờ 30 phút ngày 23/2 đến khi hết hàng.

Tương tự, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã triển khai chương trình chung tay cùng bà con Hải Dương thông qua việc mở 5 địa điểm bán nông sản. Bắt đầu từ 23/2, Tổng công ty Du lịch Hà Nội phối hợp cùng nhóm tình nguyện viên tại xã Nam Hưng, Nam Sách (Hải Dương) thu gom, giải cứu các loại nông sản sạch: Su hào, bắp cải, cà chua, rau súp lơ, ngô nếp,... với sản lượng khoảng 10 tấn hàng.Năm điểm bán nông sản giải cứu bao gồm: Trụ sở Tổng công ty Du lịch Hà Nội (18 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm); Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Du lịch (15 Yên Phụ, quận Tây Hồ); Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Du lịch (5B Nghi Tàm, quận Tây Hồ); Khách sạn Thăng Long Opera (1C Tông Đản, quận Hoàn Kiếm); Khách sạn Thăng Long Espana (63 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình).

Bà Vân Anh, đại diện Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cho biết, nguồn nông sản hầu hết được nuôi trồng trong nhà kính, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm, các loại mặt hàng nông sản sau khi được bà con thu gom sẽ được đóng gói theo từng loại, được phun khử khuẩn đảm bảo công tác phòng chống dịch trước khi vận chuyển tới Hà Nội. Giá bán bằng với giá thu mua tại Hải Dương, còn chi phí vận chuyển và chi phí khác do Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tự chi trả.

Thấm đậm tình người Thủ đô
Tuổi trẻ Thủ đô chung tay “giải cứu” nông sản cho Thủ đô.

Trong những ngày này, trên nhiều tuyến đường như: Trần Phú (quận Hà Đông); Hoàng Cầu (quận Đống Đa); Trần Đăng Ninh (quận Cầu Giấy), hay tại một số khu đô thị lớn trên địa bàn Thành phố, không khó để bắt gặp hình ảnh các điểm bán hàng “giải cứu” nông sản giúp người dân Hải Dương. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm bán hàng này, nông sản được bán với giá thấp hơn nhiều so với giá nông sản trên thị trường. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cũng như những khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản của người dân Hải Dương và một số địa phương giáp ranh, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã triển khai và ban hành các văn bản chỉ đạo đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố triển khai kịp thời các kế hoạch, chương trình hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản giúp người dân Hải Dương.Cụ thể, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp, các đơn vị phân phối, siêu thị chủ động kết nối với các đầu mối thu gom tại Hải Dương, hỗ trợ mở mã hàng mới, bán hàng không lợi nhuận…

Sau lời kêu gọi của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ về việc giải cứu nông sản cho vùng dịch Hải Dương, tại cuộc họp Thường trực Thành ủy đã nghe báo cáo về tình hình Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 diễn ra chiều 17/2, không chỉ các doanh nghiệp lớn đang tích cực kết nối cung cầu nông sản Hải Dương đang tồn đọng do dịch Covid-19 mà nhiều nhóm cá nhân cũng đang bán hàng online với mức giá rất ưu đãi để hỗ trợ người dân.Tại các điểm bán hàng, đông đảo người dân Thủ đô bên cạnh việc tuân thủ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã tích cực mua nông sản ủng hộ bà con Hải Dương.

Theo báo cáo của ngành Công thương, đến thời điểm này, Central Group đã thu mua lượng lớn rau, củ, quả của tỉnh Hải Dương tiêu thụ trong hệ thống, khoảng 100 tấn/tuần, dự kiến tăng lên 200 tấn/tuần; MM Mega Market Việt Nam đã có văn bản cam kết ngày 18/2/2021 về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho tỉnh Hải Dương, đã đặt mua 24,3 tấn rau quả/ngày từ Hải Dương (bao gồm su hào, cải bắp và ổi) và sẽ tiếp tục tăng sản lượng trong những ngày tới để phân phối về các trung tâm của MM Mega Market tại miền Trung và miền Nam; Hệ thống Vinmart cũng đã liên hệ và đặt hàng một số loại nông sản an toàn.Trong khi đó, theo đại diện siêu thị Co.op mart Hà Đông, đơn vị này đang phối hợp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản của các hợp tác xã trong vùng dịch Covid-19, trong đó có tỉnh Hải Dương. Trước mắt, hệ thống Co.opmart dự kiến sẽ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tại 10 điểm do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hỗ trợ tại Hà Nội./.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động