Hà Nội nỗ lực chung tay “giải cứu” nông sản cho nông dân Hải Dương

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 bùng phát tại Hải Dương, những ngày qua, hàng nghìn tấn nông sản đến thời điểm thu hoạch của nông dân Hải Dương đã gặp khó trong vấn đề tiêu thụ. Nhằm chung tay hỗ trợ cùng Hải Dương tiêu thụ nông sản, ngành Công Thương Hà Nội cùng các đơn vị, doanh nghiệp đã kịp thời triển khai các kế hoạch hỗ trợ Hải Dương kết nối, tiêu thụ nông sản, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn.
Bộ Công Thương nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho nông sản các tỉnh vùng dịch Hà Nội: Hơn 40.600 mẫu xét nghiệm người về từ Hải Dương đều âm tính Ấm lòng người Hà Nội giải cứu nông sản cho nông dân Hải Dương từ tờ mờ sáng

Đẩy mạnh hoạt động kết nối – tiêu thụ nông sản

Trước tình hình nông sản tiêu thụ tại Hải Dương gặp khó khăn, những ngày này, trên một số tuyến đường tại Thủ đô Hà Nội như Trần Phú (Hà Đông); Hoàng Cầu, Giải Phóng (Đống Đa); Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy), hay tại một số khu đô thị lớn trên địa bàn Thành phố, không khó để bắt gặp hình ảnh các điểm bán hàng “giải cứu” nông sản giúp người dân Hải Dương. Theo ghi nhận của phóng viên, tại các điểm bán hàng này, nông sản được bán với giá thấp hơn nhiều so với giá nông sản trên thị trường.

Hà Nội nỗ lực chung tay “giải cứu” nông sản cho nông dân Hải Dương
Người dân đến mua nông sản tại điểm bán hàng của siêu thị Co.op mart trên địa bàn quận Hà Đông

Đơn cử như với bắp cải, nếu như trên thị trường hiện có giá bán dao động ở mức từ 10-15 nghìn đồng/1kg; thì tại các điểm bán hàng nông sản “giải cứu” giúp người dân Hải Dương giá bắp cải chỉ còn 3 – 4 nghìn đồng/1kg; su su có giá từ 15 – 20 nghìn đồng/kg, nay chỉ còn 10 nghìn đồng/kg; cà chua có giá 5 nghìn đồng/kg… Tại các điểm bán hàng “giải cứu” nông sản, rất đông người dân Thủ đô đến ủng hộ, chung tay tiêu thụ nông sản nhằm hỗ trợ người dân tại Hải Dương và một số địa phương giáp ranh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, cũng như những khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản của người dân tỉnh Hải Dương và một số địa phương giáp ranh, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã triển khai và ban hành các văn bản chỉ đạo đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố triển khai kịp thời các kế hoạch, chương trình hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản giúp người dân Hải Dương.

Cụ thể, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp, các đơn vị phân phối, siêu thị chủ động kết nối với các đầu mối thu gom tại Hải Dương, hỗ trợ mở mã hàng mới, bán hàng không lợi nhuận,…

Theo báo cáo của ngành Công Thương, đến thời điểm này, Central Group đã thu mua lượng lớn rau, củ, quả của tỉnh Hải Dương tiêu thụ trong hệ thống, khoảng 100 tấn/tuần, dự kiến tăng lên 200 tấn/tuần; MM Mega Market Việt Nam đã có văn bản cam kết ngày 18/2/2021 về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho tỉnh Hải Dương, đã đặt mua 24,3 tấn rau quả/ngày từ Hải Dương (bao gồm su hào, cải bắp và ổi) và sẽ tiếp tục tăng sản lượng trong những ngày tới để phân phối về các trung tâm của MM Mega Market tại miền Trung và miền Nam; Hệ thống Vinmart cũng đã liên hệ và đặt hàng một số loại nông sản an toàn.

Hà Nội nỗ lực chung tay “giải cứu” nông sản cho nông dân Hải Dương
Nông sản tại các điểm bán hàng "giải cứu" giúp người dân Hải Dương có giá bán thấp hơn nhiều so với giá bán trên thị trường

Trong khi đó, theo đại diện siêu thị Co.op mart Hà Đông cho biết, đơn vị này đang phối hợp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản của các hợp tác xã trong vùng dịch Covid-19, trong đó có tỉnh Hải Dương. Trước mắt, hệ thống Co.opmart dự kiến sẽ hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tại 10 điểm do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam hỗ trợ tại Hà Nội.

Đảm bảo an toàn trong quá trình tiêu thụ nông sản

Song song với những nỗ lực của các sở, nganh, các đoàn thể trong việc hỗ trợ người dân tỉnh Hải Dương tiêu thụ, kết nối nông sản; để đảm bảo công tác tiêu thụ nông sản được an toàn, lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội đã chỉ đạo phòng Quản lý Thương mại đảm bảo hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố,… tham mưu và báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo đối với trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản các địa phương vùng dịch, đồng thời dự thảo văn bản chỉ đạo của Thành phố giao Sở Y tế hướng dẫn phòng chống dịch; chỉ đạo các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm đảm bảo công tác an ninh trật tự và phòng chống dịch trên địa bàn; bố trí các điểm bán hàng cho các tổ chức thiện nguyện, không bán hàng tại các điểm tiếp giáp đường giao thông tránh ùn tắc giao thông và đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định...

Trước sự chỉ đạo của ngành Công Thương, không chỉ riêng các hệ thống phân phối, siêu thị,… đảm bảo đầy đủ công tác phòng chống dịch bệnh; mà ngay tại các điểm bán hàng “giải cứu” nông sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo ghi nhận của phóng viên, công tác phòng chống dịch bệnh được các đơn vị, tổ chức thực hiện rất đầy đủ, an toàn.

Đặc biệt, trong quá trình thu mua, vận chuyển nông sản, các đơn vị, tổ chức thiện nguyện đảm bảo đầy đủ theo hướng dẫn của các cơ quan, ban ngành trong công tác phòng chống dịch Covid-19 như: Các xe chuyên chở hàng hóa thiết yếu phải có đủ xét nghiệm PCR trong vòng 3 ngày (đối với lái xe, nhân viên đi theo xe hàng,…), phun khử khuẩn toàn bộ xe chở hàng và phương tiện, đảm bảo tuân thủ nghiêm quy tắc 5K…

Hà Nội nỗ lực chung tay “giải cứu” nông sản cho nông dân Hải Dương
Công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch được các đơn vị, doanh nghiệp và người dân thực hiện nghiêm túc tại các điểm bán hàng "giải cứu" nông sản Hải Dương

Chia sẻ về công tác đảm bảo an toàn tại điểm “giải cứu” nông sản của siêu thị Co.op mart Hà Đông trên đường Trần Phú (Hà Đông), bà Nguyễn Thị Nguyệt cho biết, bà không cảm thấy lo lắng vì công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch được thực hiện rất tốt.

“Khâu vận chuyển và thực hiện an toàn trong thu hoạch đã được các cơ quan chức năng giám sát, thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước về công tác phòng chống dịch. Trong khi đó, tại điểm mua bán “giải cứu” nông sản, các đơn vị, tổ chức cá nhân cũng trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang, đảm bảo giãn cách hợp lý cho người dân mua hàng”, bà Nguyệt cho hay.

Được biết, cùng với nỗ lực của ngành Công Thương Hà Nội, các doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện trên địa bàn Thủ đô chung tay “giải cứu” nông sản cho người dân tỉnh Hải Dương và các địa phương giáp ranh, mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành các văn bản yêu cầu các địa phương và hệ thống phân phối thực hiện việc đảm bảo lưu thông hàng hoá và đẩy mạnh tiêu thụ nông sản giúp các địa phương gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong đó có tỉnh Hải Dương và các địa phương giáp ranh.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Chợ hoa Tết rộn ràng sắc Xuân, người dân Thủ đô háo hức mua sắm

Chợ hoa Tết rộn ràng sắc Xuân, người dân Thủ đô háo hức mua sắm

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các chợ hoa trên địa bàn Hà Nội đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm. Từ các tuyến phố trung tâm đến khu dân cư, không khí Xuân hiện hữu rõ nét qua sắc hồng của đào, sắc vàng của mai, quất, sắc rực rỡ của cúc, lan, ly… Dòng người tấp nập dạo chợ, lựa chọn hoa Tết không chỉ để trang hoàng nhà cửa mà còn để cảm nhận trọn vẹn nhịp điệu mùa Xuân đang đến rất gần.
“Xuân Đoàn Viên” - đưa hàng Việt chất lượng cao về ngoại thành Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ

“Xuân Đoàn Viên” - đưa hàng Việt chất lượng cao về ngoại thành Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ

Không gian trưng bày sản phẩm tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân Đoàn Viên” tại xã Đa Phúc (Hà Nội) không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân ngoại thành, mà còn góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống và đưa hàng Việt chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng.
Sắc xuân rực rỡ tại Triển lãm hoa giấy và thiết kế thủ công mỹ nghệ tại xã Phù Đổng

Sắc xuân rực rỡ tại Triển lãm hoa giấy và thiết kế thủ công mỹ nghệ tại xã Phù Đổng

Trong không khí rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026, Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo được tổ chức tại xã Phù Đổng (Hà Nội) đã mang đến không gian văn hóa - kinh tế đặc sắc, tôn vinh nghề hoa giấy truyền thống, đồng thời tạo cầu nối xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm làng nghề gắn với du lịch địa phương.
“Xuân đoàn viên” tại Đông Anh: Khơi dậy sức mua Tết, tôn vinh giá trị làng nghề Thủ đô

“Xuân đoàn viên” tại Đông Anh: Khơi dậy sức mua Tết, tôn vinh giá trị làng nghề Thủ đô

Không gian trưng bày sản phẩm tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 - “Xuân đoàn viên” tại xã Đông Anh (thành phố Hà Nội) đã chính thức khai mạc, quy tụ gần 100 gian hàng tiêu biểu. Sự kiện không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân mà còn tạo điểm nhấn văn hóa, kết nối xúc tiến thương mại với quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống Thủ đô.
Nghệ sĩ đồng hành quảng bá hàng Việt trên nền tảng số

Nghệ sĩ đồng hành quảng bá hàng Việt trên nền tảng số

Sáng 6/2, tại số 62 Tràng Tiền, phiên livestream “Sức sống hàng Việt” được tổ chức với sự tham gia đồng hành của NSND Trọng Trinh, góp phần quảng bá sản phẩm trong nước và lan tỏa thông điệp khuyến khích tiêu dùng hàng Việt. Chương trình tạo cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua hình thức truyền thông số hiện đại, giàu tính tương tác.
Phù Đổng mở không gian sáng tạo thủ công mỹ nghệ, rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026

Phù Đổng mở không gian sáng tạo thủ công mỹ nghệ, rộn ràng đón Xuân Bính Ngọ 2026

Triển lãm sản phẩm, mẫu thiết kế thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo tại xã Phù Đổng (thành phố Hà Nội) là hoạt động xúc tiến thương mại ý nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần quảng bá sản phẩm làng nghề, OCOP tiêu biểu, đồng thời kích cầu tiêu dùng, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân và du khách Thủ đô.
Tôn vinh sáng tạo thủ công mỹ nghệ Hà Nội qua triển lãm phục vụ Tết

Tôn vinh sáng tạo thủ công mỹ nghệ Hà Nội qua triển lãm phục vụ Tết

Sáng 5/2, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tổ chức Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Tết tại xã Suối Hai (Hà Nội).
“Xuân Đoàn Viên” - điểm hẹn mua sắm Tết gắn kết cung cầu tại xã Nội Bài

“Xuân Đoàn Viên” - điểm hẹn mua sắm Tết gắn kết cung cầu tại xã Nội Bài

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Không gian trưng bày sản phẩm tiêu dùng với chủ đề “Xuân Đoàn Viên” được tổ chức tại xã Nội Bài (Hà Nội) không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của người dân mà còn trở thành điểm nhấn xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, quảng bá sản phẩm địa phương và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống.
Suối Hai - không gian hội tụ sáng tạo thủ công mỹ nghệ đón Xuân Bính Ngọ 2026

Suối Hai - không gian hội tụ sáng tạo thủ công mỹ nghệ đón Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xã Suối Hai (thành phố Hà Nội) sẽ trở thành điểm đến văn hóa - thương mại đặc sắc với Triển lãm sản phẩm, mẫu thiết kế thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo. Sự kiện góp phần quảng bá sản phẩm OCOP, làng nghề tiêu biểu, đồng thời tạo không gian trải nghiệm văn hóa, mua sắm hấp dẫn cho người dân và du khách dịp cận Tết.
Không gian “Sức sống hàng Việt” xuất hiện giữa phố hàng hiệu Tràng Tiền

Không gian “Sức sống hàng Việt” xuất hiện giữa phố hàng hiệu Tràng Tiền

Một không gian trưng bày kết hợp bán hàng trực tiếp và livestream quảng bá hàng Việt sẽ chính thức khai trương tại số 62 Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào ngày 5/2/2026. Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức, với sự đồng hành của TikTok Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), hướng tới tôn vinh giá trị và chất lượng của sản phẩm Việt Nam trong bối cảnh thị trường nội địa ngày càng đóng vai trò quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động