Thả bè thủy sinh trên sông Tô Lịch: Hy vọng hồi sinh dòng sông chết
Văn hóa xả rác vẫn vô tư tồn tại
Qua quan sát của phóng viên, suốt dọc tuyến đường kéo dài từ Hoàng Quốc Việt tới Ngã Tư Sở, các bè thủy sinh được kết bằng ống nhựa rỗng hàn kín, bên trong trồng các cây thủy sinh, mỗi bè được cố định bởi 3 - 4 chiếc cọc gỗ đã được thả xuống với hy vọng làm giảm mức độ ô nhiễm của nước sông Tô Lịch. Bên trong bè, công nhân vệ sinh môi trường giăng dây để cố định cây thủy sinh đảm bảo rễ cây sinh trưởng và phát triển nhờ bám lấy bùn trôi nổi trên mặt nước.
Tuy nhiên bên cạnh việc mang lại mỹ quan đô thị cũng như hứa hẹn một sự hồi sinh kỳ diệu cho con sông từng được mệnh danh là con sông chết, không ít người tỏ ra lo ngại những vấn đề thực tế đang diễn ra hàng ngày chính là tác nhân gây bức tử sông Tô Lịch. Từ lâu khu vực này được biết đến với mật độ dân cư đông nên ngoài những khu chợ lớn được quy hoạch như chợ Cầu Giấy, chợ Quan Hoa... những chợ cóc mọc lên như nấm để tiện cho việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân quanh vùng. Đặc biệt vào khung giờ cao điểm, các hoạt động mua bán còn tràn xuống lòng đường.
Bà Nguyễn Thị Mẫn (Quan Hoa - Cầu Giấy) cho biết: “Các mặt hàng tươi sống nhất là hải sản lại gặp phải ngày nắng nóng quyện với mùi khói xe, mùi nhựa đường, mùi xú uế từ nước sông Tô Lịch bốc lên càng thêm nồng nặc...” Ông Trịnh Xuân Ngọc (phố Nguyễn Khang) nói: “ Lâu nay việc khách ăn hàng vỉa hè và rác thải, nước thải từ hàng trăm nhà hàng dọc theo bờ sông Tô Lịch càng khiến con sông bị ô nhiễm nhiều hơn. Vì thế việc hồi sinh làm sạch môi trường nước sông cần phải làm song song với việc nghiêm khắc xử lý các hoạt động kinh doanh trái phép hai bên bờ sông và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung của người dân”.
Cần xử lý đồng bộ
PGS Hoàng Huệ, giám đốc Trung tâm Công nghệ hạ tầng kỹ thuật môi trường đô thị cho biết: “Ở góc độ chuyên môn thì bất kỳ dự án nào cũng có cái hay và cái dở và đều trải qua giai đoạn thí điểm. Cây thủy sinh có tác dung xử lý nước thải, xử lý chất bẩn và làm trong sạch nguồn nước. Trước hết việc trên sông Tô Lịch để trôi nổi một số bè thì việc có thực sự mang lại hiệu quả thẩm mỹ hay không còn tùy mắt từng người. Mặt khác trong quá trình xử lý thanh lọc môi trường nước thì cặn trong quá trình xử lý cũng vẫn đọng xuống dưới lòng hồ. Việc lấy cặn gặp không ít khó khăn bởi việc những chiếc bè trôi nổi trên sông sẽ ít nhiều gây cản trở. Nếu có các hoạt động giao thông đường thủy trên tuyến sông cũng sẽ gặp không ít phiền toái. Mặt khác cây thủy sinh cũng có tuổi thọ, nên nếu không có biện pháp kịp thời thì hiện tượng này cũng sẽ gây ô nhiễm môi trường...”.
Cũng theo PGS Hoàng Huệ thì số lượng bè bố trí trên sông cũng cần được lưu ý bởi nếu mật độ thưa thớt thì sẽ liên tục phải có nhân công làm công tác di chuyển bè trên sông còn nếu số lượng bè phân bổ dày dặc mặt thoáng của sông thì oxy, ánh sáng sẽ không xuống được. Chính vì thế việc thả bè thủy sinh sẽ phù hợp hơn đối với những phạm vi diện tích nhỏ như ao, hồ...tù đọng còn với sông Tô Lịch cần kết hợp thêm những biện pháp khác cho phù hợp.
PGS Hoàng Huệ cho biết thêm, thành phố đã từng triển khai những hoạt động như nạo vét, thông tắc để cấp oxy cho nước sông. Cây thủy sinh hay bèo tây cũng có tác dụng oxy hóa giúp phân hủy những thành phần bẩn trong nước. Vì thế song song với việc thả bè thủy sinh thì các cơ quan chức năng vẫn cần có phương án nạo vét lòng sông bởi cây thủy sinh chỉ có tác dụng là làm trong sạch nguồn nước bởi rễ cây sẽ ăn sâu xuống nước để hút khoáng, từ đó nhả oxy nhưng bên cạnh đó các cặn bẩn sẽ bám vào rễ cây qua thời gian vẫn lắng xuống. Bên cạnh đó còn tùy vào mục đích sử dụng sau này của con sông như thả cá hay triển khai các hoạt động giao thông để có biện pháp phù hợp với thực tế.
Tuệ Liên
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Tây Hồ: Chuyển đổi số từ nghị quyết vào đời sống
Cán bộ Mặt trận triển khai nhiều mô hình, phần việc xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp
Nhiều cơ sở giáo dục đại học dự kiến mở thêm ngành đào tạo mới
Xã Nam Phù “làm việc không nghỉ”, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm
Quy định mới về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Hà Nội
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Lâm thúc đẩy giải pháp bền vững cho công tác giảm nghèo
Cầu Vân Phúc có chiều dài 7,7 km quy mô 4 làn xe cơ giới
Tin khác
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026
Trật tự đô thị 01/01/2026 13:17
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026
Trật tự đô thị 29/12/2025 20:41
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị
Trật tự đô thị 24/12/2025 18:52
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”
Trật tự đô thị 14/12/2025 19:59
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Trật tự đô thị 14/12/2025 13:07
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”
Đô thị 14/12/2025 10:10
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I
Trật tự đô thị 07/12/2025 22:34
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè
Trật tự đô thị 30/11/2025 17:30
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh
Trật tự đô thị 28/11/2025 14:45
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội
Trật tự đô thị 25/11/2025 16:57
