Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo ra mắt văn phòng đại diện khu vực miền Trung

(LĐTĐ) Vừa qua tại thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng đại diện (VPĐD) khu vực miền Trung.
TP.HCM: Xác nhận cho gần 530.000 lao động làm thủ tục hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà TP.HCM đối mặt với nguy cơ "dịch chồng dịch", thiếu thuốc và nhân viên y tế TP.HCM: Sẵn sàng nguồn lực để đối phó với dịch Covid-19 và sốt xuất huyết

Đến dự buổi Lễ ra mắt có đại diện của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Thành ủy, đại diện các sở, ban, ngành thành phố Đà Nẵng, các doanh nghiệp và phóng viên nhiều cơ quan báo chí trên địa bàn.

Về phía tòa soạn Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo có nhà báo Lương Hoàng Hưng - Tổng Biên tập, nhà báo Lê Văn Hùng - Ủy viên Ban Biên tập, nhà báo Nguyễn Văn Trạch - Ủy viên Ban Biên tập, cùng lãnh đạo các Văn phòng đại diện và phòng ban của Tạp chí.

Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo ra mắt văn phòng đại diện khu vực miền Trung
Trao quyết định thành lập VPĐD miền Trung.

Với việc thành lập Văn phòng đại diện tại khu vực miền Trung, Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo mong muốn: Truyền bá chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực sáng tạo và trí tuệ cũng như tư vấn, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc soạn thảo, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan. Là cầu nối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và sáng tạo; bảo vệ các quyền lợi hợp pháp liên quan tới bảo hộ thành quả sáng tạo;...

Tại buổi lễ, ông Lương Hoàng Hưng - Tổng Biên tập Tạp chí cho rằng: “Các doanh nghiệp cũng như các ngành nghề trong xã hội bắt đầu quan tâm nhiều đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Vì đây là lĩnh vực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội chung của đất nước. Sắp đến đây, chúng tôi sẽ phối hợp với các ban ngành của của thành phố Đà Nẵng để thúc đẩy hoạt động sở hữu trí tuệ, góp phần nâng cao bảo vệ thương hiệu của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung.

Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo ra mắt văn phòng đại diện khu vực miền Trung
Nhà báo Lương Hoàng Hưng - Tổng Biên tập Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo phát biểu tại Lễ ra mắt.
Theo phân công của Ban biên tập Tạp chí, nhà báo Trần Nhật Linh - Trưởng Phòng Nội dung Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo phía Nam được bổ nhiệm làm Trưởng Đại diện Văn phòng miền Trung và ông Lê Duy Lương làm Phó Trưởng đại diện Văn phòng miền Trung.

Phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ, nhà báo Trần Nhật Linh cảm ơn sự hỗ trợ của Ban biên tập Tạp chí và cơ quan ban ngành để văn phòng ra mắt thuận lợi. Đồng thời, kỳ vọng vào sự phát triển của văn phòng trong thời gian tới.

Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo ra mắt VPĐD khu vực miền Trung
Nhà báo Trần Nhật Linh, Trưởng Đại diện Văn phòng miền Trung phát biểu tại lễ ra mắt.

“Sở hữu trí tuệ đang là lĩnh vực rất được quan tâm, vì vậy Tạp chí với tôn chỉ mục đích của mình sẽ cố gắng hết sức để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tại Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung. Mong rằng với định hướng của Ban Biên tập, Văn phòng tại Đà Nẵng sẽ trở thành cầu nối của Tạp chí với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tại khu vực miền Trung”, nhà báo Nhật Linh chia sẻ.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động