Tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển Thủ đô Hà Nội

Việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn Hà Nội góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; đồng thời củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tạo động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội thảo luận nhiều nội dung quan trọng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ Quốc hội thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Triển khai bài bản, hiệu quả

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản của Trung ương, Thành phố về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển Thủ đô Hà Nội
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp - chế xuất ở Thủ đô

Cụ thể, toàn Thành phố có 5.393 thôn, làng, tổ dân phố, khu dân cư và 579/579 xã, phường, thị trấn hoàn thành tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân với 769.274 đại biểu tham dự, 29.528 ý kiến đóng góp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cơ sở đã phối hợp với Tổ dân vận và chính quyền đồng cấp làm tốt công tác hòa giải ngay từ cơ sở. Kết quả, đã hòa giải thành 1.473/1749 vụ việc (84,3%).

Các địa phương đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân với 4.844 lượt người, tiếp nhận 5.039 đơn (đã giải quyết 2.394 đơn, đang giải quyết 2.645 đơn).

Các Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức 2.466 cuộc giám sát, phát hiện 296 vụ vi phạm, đã giải quyết 278 vụ việc (93,9%). Qua giám sát, đã kiến nghị thu hồi 190m2, thu hồi 13,5 triệu đồng. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 2.038 công trình, dự án, phát hiện 89 vụ vi phạm, kiến nghị xử lý kịp thời 80 vụ.

Ngoài ra, các Ban đã phối hợp giám sát 1.745 vụ việc về quản lý trật tự xây dựng, 528 vụ về quản lý đất đai, 950 vụ thực hiện dân chủ ở cơ sở và 381 vụ việc ở lĩnh vực khác.

Tại hội nghị giao ban công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố Hà Nội, mới đây, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đinh Văn Khóa cho biết, việc thực hiện QCDC gắn với công tác cải cách hành chính được các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập chú trọng. Đáng chú ý là thực hiện QCDC ở nơi làm việc, đã có 62/62 doanh nghiệp Nhà nước (100%), 67,78% doanh nghiệp FDI (67,78%) và 2.968/4.183 doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị Người lao động.

Bên cạnh đó, thực hiện QCDC ở cơ sở trong loại hình mới (gồm: Công tác giải phóng mặt bằng, công tác thuế, công tác quản lý trật tự xây dựng, trường ngoài công lập và khối chợ) được tích cực triển khai với những kết quả đáng ghi nhận.

Tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển Thủ đô Hà Nội
Việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã góp phần quan trọng để sớm hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Nổi bật, Thành phố đã tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; giao ban và ký giao ước thi đua giữa 7 quận, huyện liên quan về công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng thực hiện dự án này; phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 4…

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức 687 hội nghị phản biện vào các dự thảo nghị quyết, trong đó có quy định về một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Hà Nội. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức 955 hội nghị góp ý thu được 11.912 ý kiến đối với nội dung như: Dự thảo các báo cáo Luật Đất đai (sửa đổi); phối hợp giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị với 8.868 cuộc.

Một điểm sáng trong triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở của Thành phố 6 tháng đầu năm 2023 là việc Bí thư Thành ủy Hà Nội gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với công dân và các tổ chức chính trị - xã hội; đến thăm và làm việc với gần 150 hội viên, đại diện cho các hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã gặp gỡ, đối thoại với gần 1.000 công nhân, người lao động, đại diện cho công nhân, lao động đang làm việc trên địa bàn Thủ đô nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các kiến nghị liên quan đến phát triển nhà ở xã hội cho công nhân; xử lý nghiêm vi phạm về bảo hiểm xã hội…

Kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở thành phố Hà Nội cho biết, năm 2023 là năm sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Để góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở cần thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành phố về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển Thủ đô Hà Nội
Các cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt QCDC ở nơi làm việc

Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Thành phố yêu cầu, các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật của Chính phủ, các bộ chuyên ngành, gắn với thực hiện hệ thống văn bản của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Để làm tốt việc này, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, đoàn viên, hội viên trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả việc giám sát; phản biện xã hội; đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TƯ, Quyết định số 218-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XI); Chỉ thị số 18-CT/TƯ, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 15-NQ/TU, Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy; phát huy dân chủ của nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, cần tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả QCDC trong các loại hình mới, quan tâm triển khai QCDC trong công tác giải phóng mặt bằng, trọng tâm là giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; quản lý trật tự xây dựng...

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện QCDC trong các loại hình; kịp thời biểu dương và nhân rộng các mô hình, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến… qua đó phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đã đặt ra trong cả nhiệm kỳ.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 2/12, Ủy ban bầu cử xã Phú Xuyên tổ chức phiên họp thứ Nhất để triển khai các nội dung quan trọng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xem thêm
Phiên bản di động