Tạo điều kiện thuận lợi cho Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phát triển

(LĐTĐ) Sáng 19/3, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm việc với Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và những định hướng phát triển trong giai đoạn tới. Cuộc làm việc được kết nối trực tuyến tới 8 điểm cầu tại các trụ sở và đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của hơn 350 cán bộ, giảng viên.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với cán bộ chủ chốt quận Cầu Giấy Huyện Phú Xuyên cần nắm tình hình, dự báo việc cử tri đi bầu cử Một nhiệm kỳ có nhiều đóng góp to lớn, thực chất, hiệu quả

Báo cáo tại buổi làm việc, Tiến sĩ Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết, sau 6 năm thành lập, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội bước đầu đã phát triển theo đúng định hướng là trường đại học đa ngành. Trường đã được phép tổ chức đào tạo 23 ngành đào tạo trình độ đại học, 1 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận cuộc làm việc.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc.

Công tác tổ chức và quản lý các ngành đào tạo trình độ đại học được thực hiện theo đúng yêu cầu với mục tiêu đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng, lấy nhu cầu của thị trường lao động làm trung tâm. Tỷ lệ sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên tốt nghiệp ra trường thường xuyên là khoảng 75%, có nhiều ngành đạt 100%.

Theo Tiến sĩ Đỗ Hồng Cường, những năm qua, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tích cực đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Thống kê đến năm 2020, cán bộ giảng viên nhà trường đã công bố được 379 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành, trong đó có 73 bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín.

Nhằm tạo điều kiện cho đơn vị phát triển, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong giai đoạn tới, Tiến sĩ Đỗ Hồng Cường kiến nghị thành phố Hà Nội quan tâm, giải quyết 5 nhóm vấn đề, trọng tâm là đổi mới cơ chế quản lý, thực hiện mô hình tự chủ và trách nhiệm giải trình về các mặt hoạt động.

Ghi nhận những nỗ lực của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trong những năm qua, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá, với bề dày truyền thống 62 năm lịch sử, với vinh dự tự hào là trường đại học trực thuộc Thủ đô, có thế mạnh về đào tạo sư phạm, từ khi trở thành trường đại học đến nay, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố trồng cây trong khuôn viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố trồng cây trong khuôn viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Tuy nhiên, theo ông Vương Đình Huệ, đối chiếu với sứ mệnh, tầm nhìn, thì sự phát triển của trường chưa đạt như mong muốn, cơ sở vật chất còn nhiều bất cập… đề nghị nhà trường rà soát lại, hoàn thiện, bổ sung về chiến lược phát triển của trường trong giai đoạn mới. Trước hết phải xây dựng trường thực sự là một trường đại học tiêu chuẩn, có khả năng đáp ứng được yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng của Thành phố và khu vực đồng bằng sông Hồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị trường, nên điều chỉnh mục tiêu đào tạo, tập trung vào một số ngành học cốt lõi mà trường có thế mạnh. Đồng thời mở rộng dịch vụ nghiên cứu, đào tạo gắn với chức năng, nhiệm vụ của nhà trường, trong đó chú trọng khai thác nhiệm vụ đào tạo lại, nâng chuẩn đội ngũ giáo viên của Thành phố.

Để tạo điều kiện cho Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phát triển, ông Vương Đình Huệ đề nghị, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo giao cho trường nghiên cứu, xây dựng đề án theo hướng xây dựng cơ sở tại quận Ba Đình thành cơ sở (có thể là khách sạn) để thực hành một số ngành học liên quan; xây dựng cơ sở tại huyện Sóc Sơn thành “đại bản doanh” có thể mở rộng ra trên cơ sở khu đất hiện nay; còn cơ sở ở quận Cầu Giấy có thể xây dựng thành trường tư thục liên cấp, vừa đào tạo thực nghiệm vừa giảm tải giáo dục phổ thông cho quận Cầu Giấy.

Ngân hàng Agribank trao tặng 5 tỷ đồng cho trường Đại học Thủ đô để phục vụ công tác đào tạo.
Ngân hàng Agribank trao tặng 5 tỷ đồng cho Trường Đại học Thủ đô Hà Nội để phục vụ công tác đào tạo.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ gợi ý, thời gian tới, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nên đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ gắn với một số mốc thời gian quan trọng để phấn đấu thực hiện như: Kỷ niệm 10 năm lên đại học và 65 năm Ngày thành lập trường.

Trong khuôn khổ cuộc làm việc, trước sự chứng kiến của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và đoàn công tác, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã trao tặng kinh phí tài trợ 5 tỷ đồng cho Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhằm phục vụ đầu tư giải quyết những nhu cầu cấp bách nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của nhà trường.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội là cơ sở giáo dục đào tạo đại học duy nhất trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tiền thân là Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Trường hiện có 3 cơ sở với tổng diện tích 9,498ha ở quận Cầu Giấy; huyện Sóc Sơn và quận Ba Đình; có đội ngũ 379 cán bộ, giảng viên, nhân viên, trong đó có 1 giáo sư, 8 phó giáo sư, 60 tiến sĩ; có 8.401 sinh viên đang theo học.
Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Xem thêm
Phiên bản di động