Tạo cơ hội kết nối việc làm cho sinh viên

Vừa ổn định chỗ ở, quen trường lớp, nhiều tân sinh viên đã tất bật tìm kiếm công việc làm thêm để có nguồn thu nhập trang trải chi phí sinh hoạt. Không chỉ có các tân sinh viên, nhiều sinh viên năm 2, năm 3 cho biết, với các em, việc đi làm thêm không chỉ giúp các em có thêm thu nhập mà còn có cơ hội học thêm kỹ năng mềm và có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống.
Linh hoạt các hình thức kết nối việc làm Ra mắt nền tảng kết nối việc làm dành cho công nhân và người lao động Kết nối việc làm cho lao động từ nước ngoài trở về

Nhu cầu làm thêm lớn

Từ Quảng Ninh về Thủ đô nhập học đầu tháng 6, Khánh Linh (sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã tìm hiểu thông tin việc làm thêm qua nhiều kênh khác nhau. Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, Linh đã quyết định xin phỏng vấn vị trí nhân viên bán hàng tại một công ty mỹ phẩm. Khánh Linh cho biết, công ty có nhiều ca làm như: Từ 8h - 13h; 13h -18h; 18h - 22h nên Linh có thể xin đổi lịch làm việc trong từng thời điểm phụ thuộc vào lịch học của mình.

Tạo cơ hội kết nối việc làm cho sinh viên
Sinh viên tìm việc làm thêm với mong muốn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình và tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân. Ảnh: Lương Hằng

“Em thấy việc làm thêm của mình hiện nay khá tốt và phù hợp. Việc đứng bán hàng, tư vấn hàng tại các cửa hàng cũng không quá khó khăn với em vì em là người khá hoạt ngôn. Khó khăn duy nhất của em là công ty có nhiều dòng mỹ phẩm, do đó, em chưa thể tìm hiểu hết các tính năng của sản phẩm để tư vấn cho khách hàng. Tuy nhiên em tin rằng, nếu có thời gian làm việc lâu dài thì việc nắm thông tin về sản phẩm với em là không khó. Việc làm thêm cũng mang lại thu nhập ổn định với tân sinh viên như em. Mỗi tháng em nhận được khoảng 3 – 4 triệu đồng”- Khánh Linh chia sẻ.

Nguyễn Văn Dũng, hiện đang là sinh viên năm 2, Trường Đại học Thương Mại cho biết, em bắt đầu đi làm thêm vào giữa kỳ năm nhất, khi được bố mẹ mua cho chiếc xe máy. Công việc Dũng lựa chọn là lái xe ôm cho một hãng xe công nghệ. Dũng chia sẻ, trước khi làm công việc này, Dũng cũng đã thử sức ở một số công việc như: Tư vấn bán hàng, pha chế đồ uống, phục vụ nhà hàng… Tuy nhiên, các công việc này đòi hỏi phải đi làm đúng giờ, thời gian làm việc khá nhiều. Trong khi đó Dũng xác định việc học là việc quan trọng nhất nên Dũng đã lựa chọn công việc hiện tại.

“Công việc tài xế xe ôm công nghệ không cố định thời gian, nên em có thể sắp xếp đi làm khi rảnh rỗi. Nếu biết sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, thu nhập mỗi tháng của em dao động từ 3 – 3,5 triệu đồng. Với em thì mức thu nhập này cũng đủ để em có thể lo chi phí sinh hoạt hàng tháng. Tháng nào lịch học kín, em không có thời gian đi làm thì bố mẹ sẵn sàng chu cấp cho em trong thời gian đó”- Dũng cho hay.

Với sinh viên sắp ra trường, việc làm thêm để có thu nhập, nhiều bạn đã định hướng chọn công việc phù hợp với ngành học của mình với mong muốn sẽ tích lũy kinh nghiệm cho mình. Chia sẻ về mong muốn của mình khi tìm kiếm việc làm, Nguyễn Phương Anh, sinh viên Trường Trung cấp Nghề nấu ăn Dịch vụ Du lịch và Thời trang cho biết: “Với những sinh viên năm cuối như em thì kinh nghiệm làm việc thực tế rất quan trọng. Theo em tìm hiểu qua một vài buổi phỏng vấn thì các nhà tuyển dụng sẽ ưu tiên các thí sinh có kinh nghiệm làm việc thực tế và kỹ năng mềm. Do đó, em rất mong sẽ tìm được công việc phù hợp để bản thân tự tin hơn khi đứng trước các nhà tuyển dụng”- Phương Anh chia sẻ.

Hỗ trợ sinh viên, người lao động tìm việc làm

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tìm việc làm thêm, việc làm bán thời gian và tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp với các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng để lựa chọn được công việc phù hợp, vừa qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Trường Đại học công nghệ Đông Á tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề việc làm bán thời gian năm 2023. Phiên giao dịch việc làm cũng nhằm tạo cầu nối 3 bên: Nhà trường - sinh viên - doanh nghiệp; tạo cơ hội có các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo mối quan hệ trao đổi thông tin lâu dài giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tham gia Phiên giao dịch việc làm bán thời gian có 50 đơn vị, doanh nghiệp, với tổng nhu cầu tuyển dụng là 2.652 chỉ tiêu. Trong số này, có 23/50 đơn vị tham gia trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, chiếm 46%. Ngoài ra còn các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khác như: Sản xuất, nhà hàng - khách sạn, siêu thị... với đa dạng các vị trí, ngành nghề cùng mức lương hấp dẫn.

Thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho thấy, các chỉ tiêu có mức thu nhập cao từ 10 triệu đồng trở lên, có 437/2.652 chỉ tiêu (chiếm 16,4% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng). Đây là mức thu nhập của các chỉ tiêu tuyển dụng chất lượng cao như: Kinh doanh, công nghệ thông tin, quản lý, kỹ sư, giám sát, Trưởng/Phó phòng dành cho người lao động có kinh nghiệm và chuyên môn tốt, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Đáng chú ý, mức thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/tháng, có 815/2.652 chỉ tiêu (chiếm 30,7% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng). Đây là mức thu nhập của đại bộ phận các vị trí việc làm ổn định như: Kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, các vị trí lao động phổ thông có tay nghề…Các chỉ tiêu có mức thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng, có 1.035/2.652 chỉ tiêu (chiếm 39% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng). Đây là mức thu nhập của các vị trí việc làm bán thời gian hoặc dành cho các bạn sinh viên, ở các vị trí công việc tập sự, đơn giản chưa yêu cầu chuyên môn cao.

Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, các phiên giao dịch việc làm dành cho sinh viên có ý nghĩa quan trọng, không chỉ giới thiệu việc làm mà còn góp phần tư vấn, định hướng kỹ năng nghề nghiệp, nhất là trong thời kỳ hiện nay, Ngoại ngữ, Tin học, kỹ năng mềm sẽ là những yêu cầu phổ biến ở nhiều ngành, nhiều vị trí việc làm trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Cùng với phiên giao dịch việc làm kết nối việc làm cho sinh viên, vừa qua (ngày 23/9), Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì tổ chức “Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Ba Vì lần thứ II năm 2023”. Phiên giao dịch việc làm đã thu hút trên 30 đơn vị tuyển dụng với 2.235 chỉ tiêu.

Thông qua các phiên giao dịch việc làm với các địa phương, đơn vị đã góp phần hỗ trợ và tạo điều kiện thúc đẩy cho thị trường lao động của Thành phố phát triển; giúp người lao động tìm được việc làm, nơi học nghề phù hợp với nguyện vọng và năng lực; giúp các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và giúp các cơ sở dạy nghề tuyển sinh đủ chỉ tiêu.

Lương Hằng

Nên xem

Giá vàng thế giới được dự báo tăng mạnh trong năm 2026

Giá vàng thế giới được dự báo tăng mạnh trong năm 2026

Giá vàng thế giới đang bước vào năm 2026 với nhiều kỳ vọng tích cực, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài, kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro và xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/1: Nhiều mây, trời rét về đêm và sáng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/1: Nhiều mây, trời rét về đêm và sáng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2,3.
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Jordan: Thử thách lớn ngày ra quân

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Jordan: Thử thách lớn ngày ra quân

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 6/1, trong khuôn khổ vòng 1 bảng A VCK U23 châu Á 2026. Đây là màn so tài mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp, nhất là khi bảng A còn có sự góp mặt của chủ nhà U23 Saudi Arabia.
Bắt quả tang kẻ gian trà trộn vào pháp hội chùa Khai Nguyên trộm cắp tài sản

Bắt quả tang kẻ gian trà trộn vào pháp hội chùa Khai Nguyên trộm cắp tài sản

Lợi dụng lúc đông người tham gia Pháp hội tụng kinh Địa tạng tại chùa Khai Nguyên (xã Đoài Phương), đối tượng Huỳnh Tăng Bình đã trà trộn vào đám đông để móc túi của khách hành hương. Tuy nhiên, hành vi này đã không qua được mắt lực lượng Công an xã và tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đang làm nhiệm vụ tại đây.
Hơn 650 tài xế tại Hà Nội bị camera AI ghi hình vi phạm trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Hơn 650 tài xế tại Hà Nội bị camera AI ghi hình vi phạm trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Hàng trăm tài xế ô tô và xe máy tại Hà Nội sẽ nhận thông báo "phạt nguội" sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 do bị camera AI ghi hình vi phạm. Từ 0h ngày 1/1 đến 18h ngày 4/1, hệ thống "mắt thần" AI của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Hà Nội đã trích xuất dữ liệu, ghi nhận 674 trường hợp vi phạm.
Chủ xe ngỡ ngàng nhận lại tài sản sau chưa đầy 1 giờ bị mất trộm

Chủ xe ngỡ ngàng nhận lại tài sản sau chưa đầy 1 giờ bị mất trộm

Ngày 4/1, thông tin từ Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bàn giao chiếc xe máy bị trộm cắp về cho chủ sở hữu. Trước đó, quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến Võ Chí Công, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 phát hiện nhóm thanh niên nghi vấn bỏ chạy, bỏ lại chiếc xe máy vừa trộm tại một khu trọ. Chỉ sau chưa đầy 1 giờ đồng hồ xác minh, lực lượng chức năng đã bàn giao tài sản tận tay cho người dân.
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch: Người dân trở lại thành phố an toàn, thông suốt

Ngày cuối kỳ nghỉ Tết Dương lịch: Người dân trở lại thành phố an toàn, thông suốt

Chiều 4/1, khi dòng người và phương tiện từ các tỉnh đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, áp lực giao thông gia tăng tại một số tuyến cửa ngõ. Dù xuất hiện ùn ứ cục bộ trong khung giờ cao điểm, song nhờ phương án phân luồng, điều tiết được triển khai từ sớm, từ xa, giao thông trên địa bàn Hà Nội nhìn chung vẫn được kiểm soát ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trở lại thành phố an toàn, thông suốt.

Tin khác

Thị trường lao động TP.HCM năm 2026 có gì mới?

Thị trường lao động TP.HCM năm 2026 có gì mới?

Thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã bước qua năm 2025 đầy sôi động, thể hiện rõ nét sự phục hồi các ngành kinh tế, sản xuất. Đồng thời cũng cho thấy sự dịch chuyển tích cực về xu hướng "người chọn việc, việc chọn người" trong năm 2026.
Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Hàng nghìn cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại Hà Nội

Sáng 27/12, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, diễn ra Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ năm 2025 nhằm cung cấp cho bộ đội xuất ngũ và quân nhân sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trong quân đội tại các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô về thông tin thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều quy định mới về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Trong đó, đáng chú ý là việc tiếp tục duy trì phụ cấp đặc thù, bổ sung quy định cụ thể về phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo dạy tích hợp, dạy người khuyết tật và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhằm bảo đảm quyền lợi, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo.
Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ 1 năm trở lên tại một số thị trường trọng điểm. Cụ thể, mức lương cơ bản tại thị trường châu Âu dự kiến từ 700 USD/tháng trở lên; tại thị trường châu Mỹ, mức lương cơ bản được đề xuất nâng lên từ 600 USD/tháng trở lên, nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và mặt bằng thu nhập tại từng thị trường.
Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ

Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ

Với tinh thần kết nối, đồng hành và kiến tạo, Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm năm 2025 diễn ra tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long là bước khởi đầu để nhà trường, doanh nghiệp và người học cùng chung tay xây dựng một tương lai việc làm bền vững, nơi mỗi bạn trẻ được trao cơ hội, được tin tưởng và được phát triển lâu dài.
Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin năm 2025 diễn ra ngày 16/12 tại Hà Nội, thu hút hơn 30 doanh nghiệp với gần 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng, góp phần kết nối hiệu quả cung - cầu lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy phát triển thị trường lao động Thủ đô.
Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Sáng 16/12, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, diễn ra buổi lễ khai trương Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực lao động việc làm, góp phần phát triển thị trường lao động và thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô.
Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025

Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025

Thông tin về công tác giải quyết việc làm trên địa bàn Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết tính chung 11 tháng của năm 2025, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 207.493 người lao động (vượt 22,77% chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đề ra).
Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 318/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm 2025 liên quan đến đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động