Tăng hiệu quả quản lý giáo dục người nghiện nhờ gắn kết, sẻ chia

(LĐTĐ) Nhắc đến Chủ tịch Công đoàn Trung tâm cai nghiện số 4 Hà Nội Vũ Hồng Thu nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh người cán bộ Công đoàn luôn sôi nổi, hết mình với các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong cán bộ, học viên. Ít ai biết rằng, trong lĩnh vực chuyên môn ông còn có nhiều sáng kiến, trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục cho người nghiện ma túy tại cơ sở.  
tang hieu qua quan ly giao duc nguoi nghien nho gan ket se chia Uống 1 ly bia, nguy cơ tai nạn tăng gấp 3 lần
tang hieu qua quan ly giao duc nguoi nghien nho gan ket se chia Nên nghiên cứu chế tài xử lý hình sự lái xe say rượu gây tai nạn chết người
tang hieu qua quan ly giao duc nguoi nghien nho gan ket se chia Việt Nam lần đầu tiên có phác đồ điều trị cho người dùng ma tuý tổng hợp

Sinh năm 1975, tính đến nay ông Vũ Hồng Thu đã có hơn 4 năm đảm nhận công tác Chủ tịch Công đoàn Trung tâm cai nghiệm số 4 Hà Nội. Theo ông Vũ Hồng Thu số đoàn viên đơn vị đang quản lý là 130 người. Đặc thù công tác cai nghiện ngày càng khó khăn phức tạp, nhất là hiện nay xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp, do đó đơn vị luôn xác định làm tốt việc tiếp nhận, quản lý, tư vấn và giúp đỡ học viên và người sau cai nghiện ổn định tâm lý, sức khỏe và phòng chống tái nghiện; tổ chức tốt các hoạt động lao động sản xuất và hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy, chuẩn bị các điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

Để phong trào Công đoàn trong đơn vị được triển khai và hoạt động hiệu quả, ngay từ đầu năm căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ Cấp ủy, chi bộ, Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì, ông Thu chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác của Công đoàn. Chỉ đạo Ban nữ công quần chúng, Ban Thanh tra nhân dân, Ủy ban kiểm tra… xây dựng kế hoạch, nội dung, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát, kịp thời phản ánh, kiến nghị với Thủ trưởng đơn vị về những tồn tại, hạn chế, phương hướng khắc phục đảm báo đúng theo quy định của pháp luật.

tang hieu qua quan ly giao duc nguoi nghien nho gan ket se chia

Theo ông Vũ Hồng Thu, tăng hiệu quả quản lý giáo dục người nghiện nhờ gắn kết, sẻ chia là hết sức cần thiết

Cá nhân Chủ tịch Công đoàn Vũ Hồng Thu luôn quan tâm, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ trong đơn vị; kịp thời cùng chính quyền giải quyết thỏa đáng những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, việc giải quyết các chế độ chính sách, thăm hỏi, tặng quà, tổ chức nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ tạo niềm tin của cán bộ đối với Đảng, chính quyền và tổ chức công đoàn góp phần xây dựng bầu không khí làm việc trong đơn vị luôn dân chủ, đoàn kết… Nhờ vậy, nhiều năm liền đơn vị không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, các hoạt động như: Phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong cán bộ, học viên… cũng liên tục được Công đoàn triển khai, tạo khí thế thi đua sôi nổi, giảm những căng thẳng, lo âu sau những giờ làm việc vất vả. Đồng thời, tạo gắn kết, chia sẻ giữa cán bộ với học viên, học viên với cán bộ góp phần giảm thiểu các vụ việc tiêu cực, phức tạp trong công tác quản lý giáo dục người nghiện ma túy.

Bên cạnh việc triển khai nhiều hoạt động tăng gia dịch vụ gây quỹ công đoàn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, người lao động, thời gian qua ông Thu có sáng kiến “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền cho người nghiện ma túy, người sau cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội”. Sáng kiến này đã trực tiếp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục cho người nghiện ma túy tại Cơ sở.

Với những đóng góp của tổ chức Công đoàn Trung tâm cai nghiện số 4 Hà Nội được Liên đoàn lao động huyện Ba Vì ghi nhận, biểu dương và đề nghị Liên đoàn lao động Thành phố tặng “Cờ thi đua xuất sắc” năm 2016, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen năm 2017 và “Cờ thi đua xuất sắc” năm 2018. Cá nhân ông Vũ Hồng Thu từ năm 2016 đến nay đều nhận được Bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Giấy khen của UBND huyện Ba Vì.

Đ.L

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tới dự chương trình.
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Chiều 20/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

(LĐTĐ) Sáng 5/3, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên (TNHH NN MTV) Du lịch Công đoàn Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Anh Quân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá.
Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Xuân mới, quyết tâm cao

Xuân mới, quyết tâm cao

(LĐTĐ) Một mùa Xuân nữa lại về. Các cấp Công đoàn Thủ đô đón mùa Xuân trong niềm tin thắng lợi. Xuân mới, quyết tâm cao là những gì mà các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tự tin tạo những đột phá mới

Tự tin tạo những đột phá mới

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã khép lại với những kết quả đáng tự hào của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Trong không khí chào Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như tâm thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô khi bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động