Tăng cường phòng chống dịch tại các khu du lịch, di tích

(LĐTĐ) Hiện nay, dịch Covid-19 ở nước ta đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, sắp tới vào tháng 3 Âm lịch, trên địa bàn Hà Nội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Do đó, tại các điểm du lịch, di tích cần tiếp tục duy trì và tăng cường các biện pháp phòng dịch, bảo đảm an toàn cho người tham gia.
Siết chặt quản lý, tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 Hơn 1 vạn người trẩy hội chùa Hương, nhiều du khách không đeo khẩu trang chống dịch

Phủ Tây Hồ sẽ không tổ chức hội

Thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội trong chiều 5/4, bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông tin, thời gian qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các quận, thị xã để duy trì thực hiện an toàn phòng, chống Covid-19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao, đặc biệt là tại các di tích. Qua kiểm tra cho thấy, các điểm di tích triển khai khá tốt công tác phòng, chống dịch, trong đó có việc thực hiện “thông điệp 5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tăng cường phòng chống dịch tại các khu du lịch, di tích
Người dân đã có ý thức đeo khẩu trang đến các khu di tích, điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng nhận định, sắp tới sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội. Khoảng 1 tuần nữa là vào tháng 3 Âm lịch. Đây là thời điểm có nhiều lễ hội, đặc biệt các lễ hội trong tín ngưỡng thờ Mẫu được người dân rất quan tâm. “Do vậy, tại các di tích cần phải có phương án triển khai để làm tốt hơn các biện pháp phòng chống dịch. Chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan và các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác phòng dịch tại các hoạt động này”, bà Trần Thị Vân Anh cho biết.

Phủ Tây Hồ là một trong những nơi nổi tiếng với tín ngưỡng thờ Mẫu tại Hà Nội từ xưa đến nay. Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, ông Trương Tiến Hồi, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ cho biết, hằng năm Phủ Tây Hồ mở hội vào 2 ngày lễ chính là mùng 3 tháng 3 Âm lịch và 13 tháng 8 Âm lịch. “Trước đây, mỗi dịp tháng 3, chúng tôi thường tổ chức lễ hội trong 2 ngày, đầy đủ cả phần lễ và phần hội, sau đó mời người dân đến ăn uống, thậm chí có năm lên đến 800 - 900 mâm cỗ. Tuy nhiên, từ năm ngoái đến năm nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi không tổ chức hội. Sắp tới đây, tại Phủ Tây Hồ cũng chỉ tổ chức cúng cầu cho quốc thái dân an chứ không tổ chức hội, không mời khách ăn uống như mọi năm”, ông Hồi cho biết.

Cũng theo ông Trương Tiến Hồi, cho đến thời điểm này, chưa có lệnh đóng cửa tại các khu di tích, do vậy, trong tháng 3 Âm lịch tới, Phủ Tây Hồ vẫn sẽ mở cửa đón khách. Tuy nhiên, để tránh tình trạng quá nhiều người tập trung đến lễ trong một thời điểm, Ban tổ chức sẽ tiến hành đóng cửa, ngắt quãng thời gian để điều tiết lượng người, không để chen chúc, quá tải, ảnh hưởng đến hiệu quả phòng dịch. Đặc biệt, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Phủ Tây Hồ cũng đã trang bị 5 máy rửa tay, khử khuẩn tự động phục vụ du khách. Tại các cổng vào Phủ đều có người trực, có khẩu trang phát cho mọi người, nhắc mọi người đeo khẩu trang.

“Từ khi được mở cửa lại đến nay, tôi thấy mọi người dân đến Phủ đều có ý thức đeo khẩu trang. Mặc dù mọi người dân đã có ý thức hơn trong công tác phòng, chống dịch, tuy nhiên, Ban quản lý cũng phải thường xuyên tuyên truyền, đặt biển nhắc nhở ở khắp mọi nơi trong khuôn viên di tích, kể cả trong khu vực vệ sinh”, ông Hồi cho biết.

Duy trì tốt các biện pháp phòng dịch

Không chỉ tại Phủ Tây Hồ mà tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, di tích trên địa bàn Hà Nội, như: Chùa Trấn Quốc, chùa Hà, chùa Quán Thánh... công tác phòng, chống dịch Covid-19 cũng được đặc biệt tăng cường. Tại cổng di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn có nhân viên an ninh túc trực để hướng dẫn từng khách tham quan khai báo y tế, với nhiều hình thức, như: Khai báo điện tử quét mã QR code bằng điện thoại thông minh qua các ứng dụng Bluezone, Ncovi, Vietnam Health Declaration... hoặc khai báo bằng phiếu giấy. Theo ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, việc thực hiện khai báo được hướng dẫn tỉ mỉ và chỉ khi có kết quả khai báo thành công, du khách mới được mời vào tham quan.

Tăng cường phòng chống dịch tại các khu du lịch, di tích
Tại Phủ Tây Hồ các máy rửa tay, khử khuẩn tự động được lắp đặt phục vụ người dân. Ảnh: K.Tiến

Bên cạnh việc hướng dẫn khách khai báo y tế, các nhân viên di tích còn tiến hành đo thân nhiệt và hướng dẫn khách dùng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang trong suốt chuyến tham quan. Điều này đã giúp du khách nâng cao nhận thức, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng thừa nhận, từ khi mở cửa trở lại đến nay, số lượng khách đến tham quan, du lịch cũng giảm đi đáng kể.

Không chỉ ở các khu di tích, du lịch trên địa bàn mà ngay tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố như: Long Biên, Hoàn Kiếm, Ba Vì, Chương Mỹ, Phú Xuyên việc duy trì và tăng cường các biện pháp phòng dịch tiếp tục được triển khai nghiêm túc. Thời gian qua, các địa phương đã tăng cường xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Đơn cử như quận Hoàn Kiếm đã tiến hành xử phạt 223 trường hợp với số tiền khoảng 445 triệu đồng, huyện Chương Mỹ xử phạt 17 trường hợp với số tiền hơn 29 triệu đồng...

Còn tại chùa Hương (huyện Mỹ Đức), Ban Quản lý di tích chùa Hương đã duy trì lực lượng tại ba chốt, mỗi chốt từ 8 đến 10 người, túc trực 24/24 giờ. Bên cạnh đó, tổ chức lực lượng tuyên truyền lưu động đi đò dọc suối Yến nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp phòng dịch. Các ca-bin cáp treo được phun khử khuẩn khoảng 10 lần/ ngày. Các thuyền, đò cũng thực hiện giãn cách, không chở quá nhiều người. Tại các chùa, Ban Quản lý bố trí người đón lễ, người trả lễ để khách không dừng chân trong nội tự quá lâu. Đặc biệt, từ ngày 3/4, Trung tâm Y tế huyện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên sàng lọc Covid-19 cho 152 người tham gia kinh doanh dịch vụ ăn uống, người chở đò, người bán vé, ban quản lý khu di tích, công an huyện, xã tham gia phân luồng du khách tại khu di tích chùa Hương và kết quả đều âm tính.

Được biết, trong thời gian tới Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ phối hợp với các địa phương duy trì kiểm tra, giám sát, bảo đảm công tác phòng chống dịch với các điểm đến du lịch, di tích của Thành phố. Riêng Sở Du lịch Hà Nội, hiện đã thành lập 2 đoàn thanh tra và kiểm tra các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trước và trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, trong đó tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng duy trì 7 tổ công tác kiểm tra công tác phòng dịch tại các bến xe và các cửa ngõ ra, vào Thủ đô trong dịp nghỉ lễ sắp tới./.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động