Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh

(LĐTĐ) Bộ Công an và Bộ Quốc phòng vừa phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trong năm 2023, dự báo tình hình và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phối hợp trọng tâm năm 2024.
Quận Ba Đình: “Điểm sáng” về quốc phòng, an ninh Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Hoạt động dầu khí cần gắn liền với đảm bảo quốc phòng, an ninh

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là của Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương, lãnh đạo hai Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự giúp đỡ tích cực, hiệu quả của các tầng lớp nhân dân, lực lượng Công an nhân dân (CAND) và Quân đội nhân dân (QĐND) đã phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ.

Nổi bật, hai lực lượng CAND và QĐND đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh (QPAN), đối ngoại. Công an, Quân đội các đơn vị, địa phương đã phối hợp làm tốt công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa hai lực lượng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người. Phối hợp tuần tra, kiểm soát, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới, vùng biên.

Hai Bộ đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, ứng phó sự cố thiên tai, phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Nổi bật, đã tổ chức thành lập Đoàn công tác tham gia hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả do động đất, được nước sở tại và cộng đồng quốc tế đánh giá cao…

Tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh
Đại diện lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội trình bày thạm luận tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị hai lực lượng QĐND và CAND phát huy các kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2023, đặc biệt chú trọng công tác phối hợp trao đổi thông tin. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia; đập tan mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp tham mưu với chính quyền các cấp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh, phổ biến pháp luật, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh … Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, sự cố môi trường, tìm kiếm cứu nạn cứu, cứu hộ, với tinh thần ở đâu khó khăn gian khổ, hiểm nguy nhất, ở đó Bộ đội, Công an kịp thời bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh, thời gian tới, Công an, Quân đội các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp cụ thể hoá và tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước về QPAN trong tình hình mới, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 44/NQ-TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 55-KL/TW ngày 10/5/2023 của Bộ Chính trị về “Tăng cường QPAN kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên hướng chiến lược phía Tây của Tổ quốc”; đồng thời tham mưu tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ.

Chủ động phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình liên quan đến công tác bảo đảm quốc phòng an ninh; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Xây dựng kế hoạch phối hợp, bảo vệ các mục tiêu, công trình trọng điểm, các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phối hợp triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm QPAN.

Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ lực lượng vũ trang; triển khai đồng bộ các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, nhất là các tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự. Phối hợp chặt chẽ triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các lễ hội đầu Xuân và các nhiệm vụ quốc phòng…

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

Thời tiết ngày 28/4: Hà Nội nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.

Tin khác

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Xem thêm
Phiên bản di động