Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự xã hội

(LĐTĐ) Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Mỹ Đức, trong năm 2019, Công an huyện Mỹ Đức đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai lực lượng đảm bảo an toàn trên địa bàn huyện. Theo đó, lực lượng công an huyện đã thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
tang cuong dam bao an ninh trat tu xa hoi 101130 Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ họp Quốc hội
tang cuong dam bao an ninh trat tu xa hoi 101130 Đảm bảo an ninh nhìn từ phường Kim Mã
tang cuong dam bao an ninh trat tu xa hoi 101130 Hà Nội tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán

Chủ động kiềm chế sự gia tăng tội phạm

Trong năm vừa qua, Đảng uỷ, chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức đã bám sát, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch công tác của Đảng, Nhà nước và Công an thành phố.

Theo đó, Công an huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sỹ trong đơn vị và lực lượng Công an các xã, thị trấn về mục đích, yêu cầu và nghiêm túc thực hiện đợt tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm về trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng trong các ngày nghỉ lễ, Tết. Không để tội phạm hoạt động manh động, nhất là án đặc biệt nghiêm trọng.

tang cuong dam bao an ninh trat tu xa hoi 101130
Công an huyện Mỹ Đức tiếp tục tăng cường đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong thời gian tới.

Công an huyện cũng chú trọng nâng cao hiệu quả phát hiện, khám phá, xử lý triệt để, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là đối với tội phạm hình sự gây án nghiêm trọng, tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Bên cạnh đó, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, địa phương để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức quần chúng nhân dân. Phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện tố giác tội phạm góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ gìn an ninh trật tự từ địa phương.

Nhằm nâng cao năng lực của cán bộ, huyện Mỹ Đức tập trung tăng cường công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày truyền thống của Đảng, Nhà nước, của lực lượng Công an nhân dân nhằm khơi dậy lòng tự hào cho các thế hệ cán bộ, chiến sỹ.

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền định hướng cho cán bộ cảnh sát trong quá trình triển khai kiện toàn tổ chức, bộ máy theo Đề án 106 của Bộ Công an, không để xảy ra những vấn đề ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các đơn vị.

Ngoài ra, Công an huyện tích cực phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 với chủ đề “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; nhằm xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an huyện “tận tụy, trách nhiệm, gần gũi, thân thiện, nhân văn vì nhân dân phục vụ.

Tích cực xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); các ngày lễ lớn của Đất nước; hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020). Việc tập huấn, huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân, phát triển hiệu quả văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho cán bộ cảnh sát cũng được chú trọng.

Nhờ sự cố gắng, nỗ lực của hệ thống chính trị mà trong năm 2019, tình hình tội phạm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Mỹ Đức được kiềm chế, giảm 11 vụ so với cùng kỳ năm 2018. Tội phạm trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm 2018, các vụ đều mang tính bột phát. Trên địa bàn không có băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Đặc biệt, trong năm vừa qua, tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện tương đối ổn định, hầu hết các hoạt động tôn giáo được tiến hành trong khuôn khổ pháp luật.

Nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xã hội

Đối với việc đảm bảo an toàn giao thông, trong thời gian tới, các địa phương thực hiện có hiệu quả các biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Nâng cao phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia phối hợp với lực lượng Công an địa phương phát hiện, xử lý tội phạm, đồng thời cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát an ninh trật tự vào ban đêm, chủ động công tác gọi hỏi các đối tượng nổi về hình sự, ma túy tại địa phương để phòng ngừa chung.

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, công tác trật tự xã hội cũng còn một số tồn tại như: Một số chỉ tiêu công tác năm chưa hoàn thành; Tình hình tội phạm trộm cắp tài sản còn xảy ra với tỷ lệ còn cao; Công tác phòng ngừa tội phạm cố ý gây thương tích do mâu thuẫn bột phát còn gặp nhiều khó khăn; Trật tự, an toàn giao thông diễn biến phức tạp, năm 2019 tăng 2 tiêu chí (số vụ, số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2018.

Tình hình trật tự đô thị còn tiềm ẩn nhiều phức tạp như tình trạng tái lấn chiếm sử dụng lòng đường, hè phố sau khi đã được kiểm tra, giải tỏa để làm nơi kinh doanh, buôn bán. Tình trạng chợ xanh, chợ cóc, chợ tạm chiếm dụng hè phố, lòng đường, hành lang an toàn giao thông trên đường tỉnh lộ vẫn còn những khó khăn trong việc giải quyết.

Với những hạn chế trên, trong thời gian tới, Công an huyện Mỹ Đức đã đặt ra nhiệm vụ sẽ cố gắng giữ vững ổn định an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Đặc biệt, không để bị động, bất ngờ, khủng bố, phá hoại, gây rối, bạo loạn; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập và “điểm nóng” về an toàn trật tự trên địa bàn. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội diễn ra trên địa bàn.

Trong đó, chú trọng đến việc kiềm chế sự gia tăng tội phạm và tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Làm giảm tai nạn giao thông, tạo sự chuyển biến rõ rệt về trật tự, an toàn giao thông, trên địa bàn huyện. Xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, 90% Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảm bảo tài chính, hậu cần đáp ứng kịp thời các yêu cầu công tác.

Đặc biệt, trong thời gian tới, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Mỹ Đức tiếp tục tăng cường công tác tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ tới từng cán bộ chiến sỹ với mục tiêu lấy phòng ngừa là chính, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự.

Tập trung mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản suất tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, buôn bán vận chyển gia súc, gia cầm nhập lậu, đầu cơ tích trữ. Tổ chức cho các chủ hộ kinh doanh, học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện ký cam kết không sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ, đồ chơi nguy hiểm.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động