Đảm bảo an ninh nhìn từ phường Kim Mã

(LĐTĐ) Những năm qua, cùng với sự phát triển chung của quận Ba Đình và thành phố Hà Nội, phường Kim Mã đã có nhiều khởi sắc. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn phường đã được đầu tư phát triển ngày càng khang trang; không gian đô thị ngày càng được mở rộng.
dam bao an ninh nhin tu phuong kim ma Cảnh sát giao thông giúp cụ ông đi lạc về nhà an toàn
dam bao an ninh nhin tu phuong kim ma Xử lý nghiêm tái vi phạm trật tự đô thị

Góp phần vào sự phát triển chung đó, bên cạnh sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng, đồng sức của quần chúng nhân dân phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an phường Kim Mã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

dam bao an ninh nhin tu phuong kim ma
Đồng chí Nguyễn Quốc Huy – Trưởng Công an phường Kim Mã, phát biểu tại Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2019.

Về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn trong thời gian qua đã có sự chuyển biến tích cực, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tiếp tục được kìm chế. Trên địa bàn phường không có tụ điểm ma túy, hình sự, không có ổ nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Về công tác đảm bảo an ninh chính trị, công an phường đã chủ động tham mưu cho Đảng, chính quyền triển khai thực hiện Chương trình về đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Chỉ thị 05 – CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo An ninh Quốc gia trong tình hình mới” .

Tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể các khu dân cư, vận động toàn dân tham gia thực hiện tốt Nghị quyết số 08/NQ – BCT của Bộ Chính trị về “chương trình quốc gia phòng chống tội phạm”. Triển khai thực hiện các kế hoạch, chuyên đề, “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhìn chung, trong năm 2019 tình hình an ninh chính trị trên địa bàn phường được giữ vững, không có vụ việc phức tạp về mặt an ninh, công tác đảm bảo an ninh chính trị đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Với vai trò nòng cốt của mình, Công an phường Kim Mã đã tham mưu đắc lực với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, nắm tình hình, thông tin và tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân có những nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, các mặt công tác chuyên môn được đẩy mạnh, gần dân, quyết liệt với tội phạm nên đã tạo được niềm tin với người dân, chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy – Trưởng Công an phường Kim Mã cho biết, đơn vị đã triển khai đảm bảo tốt an ninh trật tự trong các dịp lễ lớn, đấu tranh có hiệu quả đối với các tội phạm; tổ chức tốt công tác nắm tình hình, làm tốt công tác phòng chống, phòng ngừa, không để tình trạng tụ tập đông người, biểu tình diễn ra trên địa bàn.

Đợt ra quân đảm bảo an toàn giao thông và trật tự trị an dịp Quốc khánh 2/9 và đảm bảo an toàn Kỳ họp thứ tám – Quốc hội khóa XIV vừa qua, Công an phường Kim Mã đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch được giao với mục tiêu cụ thể đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, kịp thời phát hiện các hoạt động móc nối, kích động, lôi kéo người tham gia biểu tình gây mất an ninh trật tự,…

Cùng với đó, đơn vị đã tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triển khai các kế hoạch, chương trình phòng, chống ma túy, mại dâm, cờ bạc, xâm hại tình dục trẻ em và buôn bán người,… Nhìn chung, các vụ việc phạm pháp hình sự trên địa bàn phường được kiềm chế và làm giảm; công tác chấp hành pháp luật được đảm bảo; công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được quan tâm, duy trì thực hiện nghiêm túc.

dam bao an ninh nhin tu phuong kim ma
Công an phường Kim Mã đã xử lý nhiều trường hợp biển hiệu, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy sai quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại địa bàn phường Kim Mã, tình trạng mái che, mái vẩy, bảng biển vi phạm trên các tuyến phố đã được tháo dỡ; các bục bệ, bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè cũng được phá dỡ, lực lượng chức năng phối hợp với các hộ dân tự giác dọn dẹp sạch sẽ. Từ việc làm tốt vai trò tham mưu cho Ban chỉ đạo 197, UBND phường xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện kế hoạch, đồng thời làm tốt công tác điều tra cơ bản chi tiết các loại hình kinh doanh, các vi phạm; tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm túc các quy định tham gia giao thông; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các vi phạm về trật tự đô thị.

Với vai trò nòng cốt của mình, Công an phường Kim Mã đã tham mưu đắc lực với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, nắm tình hình, thông tin và tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân có những nghị quyết sát đúng với tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, các mặt công tác chuyên môn được đẩy mạnh, gần dân, quyết liệt với tội phạm nên đã tạo được niềm tin với người dân, chính quyền.

Bên cạnh đó, Công an phường đã tổ chức cho các hộ kinh doanh, đơn vị trên địa bàn và người dân ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông – trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, không chiếm dụng lòng đường, hè phố để kinh doanh, buôn bán hoặc để phương tiện sai quy định. Để duy trì những kết quả đạt được, tránh tái vi phạm, Ban chỉ huy Công an phường thường xuyên tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời thực hiện tốt việc giao khoán địa bàn cho lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực trong công tác đảm bảo trật tự đô thị; chủ động phối hợp với các đội nghiệp vụ nắm chắc diễn biến tình hình, duy trì công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông – trật tự đô thị.

Theo bà Trần Thị Mai (phố Núi Trúc, phường Kim Mã), sau khi được tuyên truyền, người dân trên tuyến phố đã nghiêm túc thực hiện không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh. Đường phố hiện nay rất thoáng đãng, người dân đồng tình ủng hộ.

Đánh giá về những kết quả mà lực lượng Công an phường đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn phường Kim Mã, đồng chí Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh: Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể, của cán bộ, nhân dân với lực lượng công an.

Ðây là nhân tố quan trọng để huy động sức mạnh toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đem lại hiệu quả thiết thực. Từ đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội đạt hiệu quả rõ nét, góp phần giữ an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Trong thời gian tới, đặc biệt là dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán 2020, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Kim Mã sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, không để phát sinh tội phạm trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống, tố giác tội phạm. Huy động sự tham gia của các đoàn thể chính trị - xã hội, duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự. Qua đó, xây dựng mạng lưới an ninh sâu rộng, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

H. Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

Người dân cần chủ động đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, kinh doanh, sản xuất của người dân, doanh nghiệp cùng với tình trạng nắng nóng gia tăng, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ và tai nạn sự cố. Để sớm có các biện pháp phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội đưa ra các khuyến cáo tới người dân để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.
Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

Định hình lại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp từ ngày 1/5/2024

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, thay thế cho Thông tư 107/2017/TT-BTC và một số thông tư khác liên quan. Đây là bước tiến quan trọng nhằm cập nhật và chuẩn hóa các quy định kế toán, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính ngày càng cao trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

Tăng cường công tác vệ sinh môi trường dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, để phục vụ nhân dân vui chơi nghỉ lễ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội sẽ tăng cường công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày, trên các tuyến phố chính thuộc địa bàn quản lý.
Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

Khách du lịch nườm nượp đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu "tránh nóng"

(LĐTĐ) Nam Bộ đang trải qua mùa nắng nóng gay gắt kéo dài nên các điểm vui chơi giải trí sinh thái, các điểm du lịch biển như Bà Rịa - Vũng Tàu luôn là lựa chọn hàng đầu của du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tính đến chiều 28/4, ghi nhận lượng người đổ về Bà Rịa - Vũng Tàu đã tăng đột biến.
Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

Duy trì hệ thống thoát nước vận hành ổn định

(LĐTĐ) Nhằm vận hành an toàn, thông suốt hệ thống thoát nước, phòng, chống úng ngập, phục vụ nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã lên kế hoạch, triển khai duy tu, duy trì thường xuyên, cũng như ứng trực kịp thời xử lý úng ngập khi có mưa lớn.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động