Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng dùng hung khí và axit tấn công người phụ nữ

Ngày 20/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng về tội Cố ý gây thương tích. Nhóm đối tượng này đã dùng hung khí và dung dịch axit tấn công người phụ nữ tại thôn Tân Phúc, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
Tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong vụ nữ sinh bị đánh hội đồng Khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế ô tô Lexus hành hung nam shipper

Theo tài liệu điều tra, 22h20 ngày 12/2, Công an thị xã Sơn Tây nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc: Khoảng 21h50 cùng ngày, chị Hồ Thị Huyền (sinh năm 1995, thường trú tại: Thanh Ba, Phú Thọ) đi chơi về nhà trọ tại thôn Tân Phúc, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây thì bất ngờ bị 2 đối tượng nam giới xịt hơi cay vào mặt, rồi dùng gậy sắt đánh vào 2 chân, tay và tạt axit vào vùng đùi, chân, tay của chị Huyền.

Hậu quả, chị Huyền bị bỏng hóa chất 5% vùng đùi, cẳng, bàn chân, vùng tay, bàn tay 2 bên độ 1,2,3,4, gẫy 1/3 giữa xương chày phải, 1/3 trên xương mác trái của 2 bên chân, và gẫy nền xương bàn 4,5 đốt 1 ngón 4 bàn tay trái. Hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Theo cơ quan Công an, mặc dù đây là vụ Cố ý gây thương tích, nhưng các đối tượng gây án rất manh động, chuyên nghiệp, sử dụng hóa chất nguy hiểm, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Công an Thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây và các đơn vị liên quan áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức điều tra.

Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng dùng hung khí và axit tấn công người phụ nữ
Các đối tượng trong vụ án.

Đến ngày 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng gồm: Đỗ Văn Tân (sinh năm 1976; nơi thường trú: Xã Phụng Thượng, Phúc Thọ); Đỗ Thị Kim Phượng (sinh năm 2000; nơi thường trú: Xã Phụng Thượng, Phúc Thọ; là con gái Tân); Khuất Văn Tuy (sinh năm 1991; nơi thường trú: Xã Cẩm Yên, Thạch Thất; là chồng Phượng); Phạm Xuân Tôn (sinh năm 1987; nơi thường trú: Xã Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương); Phạm Đức Anh (sinh năm 1989; nơi thường trú: Xã Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương); Lê Đức Dũng (sinh năm 2009; nơi thường trú: Xã Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương); Trần Bá Quân (sinh năm 2008; nơi thường trú: Xã Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương) và Bùi Đình Ngạch (sinh năm 1985; nơi thường trú: Xã Cẩm Phúc, Cầm Giàng, Hải Dương); Lê Văn Nhật (sinh năm 1994; nơi thường trú: Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương).

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cùng lời khai nhận của các đối tượng, cơ quan Công an xác định nội dung vụ án như sau: Xuất phát từ việc Đỗ Quang Tiến (con trai Tân) đã có vợ và 2 con, nhưng có quan hệ bất chính với Hồ Thị Huyền. Gia đình ngăn cấm không được, nên ngày 11/2, Đỗ Văn Tân, Đỗ Thị Kim Phượng đã thông qua Phạm Xuân Tôn giới thiệu để thuê Phạm Đức Anh, Lê Văn Nhật, Lê Đức Dũng, Trần Bá Quân đánh gãy chân và tạt axit vào người chị Huyền với giá là 200.000.000 đồng.

Sau đó, Nhật đã chuẩn bị 1 bình xịt hơi cay, 1 gậy bóng chày. Còn Phượng và Khuất Văn Tuy là các đối tượng chuẩn bị và đưa axit axitclohidric (HCL) cho Nhật. Đến tối 12/2, sau khi được Bùi Đình Ngạch chở đến thôn Tân Phúc, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội và phát hiện Huyền đang di chuyển về nhà trọ, Dũng chạy ra đầu tiên chặn đầu Huyền, rồi xịt hơi cay vào mắt. Quân cầm gậy bóng chày vụt nhiều phát vào hai chân Huyền khiến Huyền nằm xuống trước cửa phòng trọ. Lúc này, Nhật cầm chai axit đổ từ trên xuống dưới phần đùi, chân, tay Huyền. Sau đó, nhóm Nhật bỏ chạy ra xe ô tô tẩu thoát.

Ngày 13/2, sau khi được Tôn thông báo, yêu cầu, Tân đã trả số tiền 200.000.000 đồng là tiền thuê theo thỏa thuận cho Đức Anh. Sau khi nhận tiền, Đức Anh chuyển cho Nhật 185.000.000 đồng và hưởng lợi 15.000.000 đồng.

Tang vật thu giữ gồm: Mẫu dung dịch axit axitclohidric (HCL); 1 bình xịt hơi cay; 1 ô tô CAMRY màu đen, BKS: 30F-763.58; 1 ô tô KIA CERATO, BKS: 36A-81930 (phương tiện gây án); 1 gậy bóng chày và 9 điện thoại di động của các đối tượng liên quan.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động