Sức sống mới trên vùng đất bãi

(LĐTĐ) Vùng đất bãi ven sông thuộc xã Võng La, huyện Đông Anh (Hà Nội) trước kia chủ lực trồng các cây rau màu cho hiệu quả kinh tế thấp. Những năm gần đây, một số hộ dân chuyển đổi mô hình trồng cây ăn quả, chủ lực là cây cam. Đến nay, những dải đất bãi xanh tươi, trù phú đang từng ngày mang lại kinh tế cho người dân nơi đây, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn mới của Thủ đô.
Đan Phượng đề xuất khai thác tiềm năng vùng đất bãi Huyện Đan Phượng: Ứng dụng công nghệ cao, tận dụng vùng đất bãi

Tiên phong trồng cam phát triển kinh tế

Về xã Võng La những ngày này, nhiều người không khỏi ngạc nhiên trước sự thay da đổi thịt của mảnh đất ven sông Hồng. Từ triền đê Võng La nhìn xuống, vùng đất bãi ven sông trải dài tầm mắt, màu xanh xen lẫn màu vàng của những vườn chuối, vườn cam. Năm 2017, anh Phan Văn Thành là một trong những người dân đầu tiên của địa phương đầu tư, triển khai mô hình trồng cây ăn quả.

Với sự quyết tâm, sáng tạo trong lao động sản xuất, anh Thành luôn chủ động tham quan nhiều mô hình trồng cây ăn quả ở các địa phương, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời chọn cây giống phù hợp đưa về trồng. Nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương phù hợp cho sự sinh trưởng của cây cam Canh, cam Vinh, anh mạnh dạn đưa về trồng.

Sức sống mới trên vùng đất bãi
Từ những mô hình trồng tiên phong, đến nay mô hình trồng cam được nhân rộng trên địa bàn. Ảnh: N.Hoa

Trò chuyện cùng anh Thành, chúng tôi nhận thấy, để có được “quả ngọt” như hiện nay là cả một quá trình miệt mài lao động, chăm sóc cẩn thận từ khâu mạnh dạn đầu tư, chọn giống, chăm sóc cho đến ngày thu hoạch của gia đình anh. Vị trí trồng cam thuộc vùng đất bãi ven sông Hồng, triển khai mô hình, anh Thành đầu tư đường, điện, phà thuyền, mua cây giống… số tiền đầu tư ban đầu lên tới vài trăm triệu.

Khởi nghiệp từ một cây trồng mới với cách làm rất khác biệt trên vùng đất bãi màu mỡ, anh Thành đã mở ra hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp ở địa phương. Anh Thành chọn cách canh tác theo hướng an toàn bằng cách sử dụng phân bón, phòng trừ sâu bệnh từ các loại chế phẩm sinh học, thân thiện với môi trường. Vì vậy, môi trường canh tác cũng như quả cam khi thu hoạch luôn đảm bảo an toàn. Sau nhiều năm đầu tư công sức, tiền xây dựng trang trại, đến nay vườn cam của gia đình cho thu hoạch với năng suất khá cao.

“Ban đầu số tiền đầu tư nhiều, cây trồng sau 3 năm mới bắt đầu cho thu hoạch, năm đầu năng suất, chất lượng chưa cao nhưng tôi kiên trì học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm, đến nay sản lượng, chất lượng quả đã đạt tiêu chuẩn. Với diện tích 3ha trồng cam Canh, cho thu hoạch 2 năm một lần, sản lượng đạt 30 - 35 tấn/ha/năm. Cam Vinh với diện tích 2ha cho thu hoạch hàng năm, sản lượng đạt 40 - 45 tấn/năm”, anh Thành chia sẻ.

Không chỉ riêng hộ gia đình anh Thành, mô hình trồng cam cũng đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình anh Nguyễn Văn Hùng. Tất bật thu hoạch những trái cam đưa ra thị trường, anh Hùng chia sẻ: “Cách đây khoảng 10 năm, tôi thuê đất bãi của các hộ dân để trồng cam Vinh và cam Canh. Loại cây này hợp với vùng đất bãi, chất lượng quả đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng. Ban đầu tôi trồng số lượng ít, nhận thấy hiệu quả tôi mở rộng diện tích vườn trồng. Với vài chục ha, năm 2022, sản lượng cam cung ứng ra thị trường của gia đình đạt khoảng 100 tấn”.

Nhân rộng mô hình

Từ những thành quả mà mô hình đem lại, có thể khẳng định với ý chí quyết tâm, sự sáng tạo, tìm tòi anh Thành, anh Hùng đã tiên phong mang sức sống mới đến cho vùng đất bãi ven sông, góp phần lan tỏa mô hình trồng trọt mới, hiệu quả kinh tế cao cho người dân nơi đây. Từ thành công của mô hình phát triển cây cam trên vùng đất bãi của anh Thành, anh Hùng nhiều hộ dân trên địa bàn đã học tập và nhân rộng tại địa phương.

Ngoài việc chăm sóc mô hình trồng của gia đình, các anh còn tích cực hỗ trợ người dân về cây giống, kỹ thuật chăm sóc. Để chia sẻ kinh nghiệm, người dân nơi đây đã thành lập Tổ Hội nghề nghiệp trồng cam. Các kỹ thuật chọn cây giống, chăm sóc ở mỗi giai đoạn đều được các hộ trồng chia sẻ qua các buổi họp Tổ.

Theo nhiều người canh tác ở đây, thay bằng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, giờ những khu đất được nối nhau bằng thửa lớn rất thuận lợi cho trồng trọt. Để hỗ trợ người dân, chính quyền địa phương còn sát cánh với nông dân bằng cách tạo điều kiện mở các lớp tập huấn hướng dẫn chuyển đổi cây trồng. Người dân đều biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào mô hình sản xuất của gia đình.

Chia sẻ về hiệu quả mà những mô hình trồng cây ăn quả đem lại, ông Nguyễn Quang Linh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Võng La cho biết: Vùng đất bãi trước đây các hộ dân trồng rau màu, năng suất thấp, một số hộ dân trong xã thuê lại đất, trồng cây ăn quả. Đến nay có 5 - 6 hộ trồng cam, một số mô hình trồng chuối. Hộ trồng cam lâu nhất được 10 năm, một số hộ trồng 5 - 6 năm. Mô hình trồng cam đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn trồng chuối.

“Hiện nay, vùng đất bãi có tổng số 20ha trồng cam Canh và cam Vinh, hiện tại đa số trồng ở thôn Đại Độ. Ngoài đem lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân, việc phát triển các mô hình trồng cây ăn quả đã biến đất bãi ven sông Hồng của Võng La trở thành vùng sinh thái xanh, vừa tạo cảnh quan, vừa góp phần bảo vệ môi trường.

Trong thời gian tới, xã Võng La tiếp tục khuyến khích bà con trồng cam chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, luôn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, cung cấp sản phẩm cam sạch cho thị trường, đem niềm tin đến người tiêu dùng. Xã tạo mọi điều kiện cho các hộ dân mở rộng diện tích, cũng như quy mô sản xuất đảm bảo hiệu quả kinh tế và cơ cấu cây trồng của địa phương”, Chủ tịch Hội Nông dân xã Võng La chia sẻ.

Có thể thấy, tập trung khai thác thế mạnh vùng đất bãi đang là hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở xã Võng La. Đáng ghi nhận hơn, bằng sự nhanh nhạy của mình, những nông dân nơi đây đã và đang phát triển kinh tế từ các sản phẩm nông nghiệp, góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế địa phương. Cam nơi đây chủ yếu được tiêu thụ ở trong nước, các thương lái đến vườn thu mua chuyển đến các chợ đầu mối ở các tỉnh, thành phố. Thời gian tới để phát huy hiệu quả hơn nữa các vườn trồng, người dân nơi đây mong muốn được chính quyền các cấp hỗ trợ vốn, đầu ra tiêu thụ sản phẩm…

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động