Sử dụng trái phép hình ảnh cá nhân bị xử lý như thế nào?
| ‘Chỉ mặt’ những vi phạm thường gặp của các trang thông tin điện tử | |
| 4 thông tin không nên chia sẻ trên Facebook |
Là một trong những nạn nhân bị “trộm ảnh”, chị M. H. đang công tác và sinh sống trên địa bàn TP.Hà Nội rất bức xúc khi phản ánh với Lao động Thủ đô.
Theo chị M. H. ngày 27/5/2019, chị có đăng một bức ảnh lên trang cá nhân của mạng xã hội Facebook, ngày hôm sau (28/5/2019), chị đã bất ngờ nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn qua điện thoại, Zalo, Viber đề nghị được kết bạn làm quen. Qua tiết lộ của một đối tượng làm quen, chị mới biết hình ảnh và thông tin cá nhân của mình được đăng trên một website kết bạn.
Chị tiếp tục thử tìm kiếm thì giật mình khi thấy thông tin cá nhân bao gồm ảnh, điện thoại, tình trạng hôn nhân… của chị đăng trên hàng loạt các website khác như timnguoiyeu.com.vn; ehenho.com; henho2.com; hennhanh.net. Hầu hết nội dung đăng lên với mục đích khiến chị cũng ngỡ ngàng như tìm kiếm, mời chào những mối quan hệ thiếu lành mạnh.
![]() |
| Hình ảnh cá nhân của chị M.H bị tung lên các trang web hẹn hò |
Chưa hết bàng hoàng, trong nhiều ngày chị liên tiếp nhận được các cuộc gọi, tin nhắn lạ làm phiền. Nguồn thông tin chẳng mấy chốc lan ra trên mạng xã hội đến với người thân, đồng nghiệp, bạn bè của chị khiến cho cuộc sống của chị bị đảo lộn, phiền toái. “Bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả họ hàng và người thân cũng nhìn tôi bằng con mắt khác khiến tôi rơi vào trạng thái luôn bức xúc, stress nghiên trọng trước hành trước hành vi trên của các trang mạng”, chị H. bức xúc.
Bày tỏ nguyện vọng chính đáng, chị H. nói: “Tôi đã nộp đơn lên cơ quan công an và chờ giải quyết. Hiện nay đã có 2 trang mạng gỡ hình ảnh của tôi xuống nhưng vẫn còn nhiều trang chưa gỡ. Tôi rất mong các cơ quan chức năng liên quan của TP.Hà Nội nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ, xử lý các website, chủ trang mạng xã hội đó đúng theo quy định của pháp luật và gỡ bỏ các thông tin liên quan đến tôi. Đồng thời, ngăn chặn được việc tương tự sẽ xảy ra đối với những người dân khác”.
Qua tìm hiểu của phóng viên, hầu hết những trang web trên đều cho phép người dùng tạo tài khoản, đăng nhập và đăng thông tin tự do. Chị M. H. hy vọng ngoài việc yêu cầu các trang mạng gỡ thông tin của chị, người “trộm ảnh” chị để đăng lên trang web với ý đồ xấu cũng cần được cơ quan chức năng điều tra và xử lý đúng luật.
Về vấn đề của chị H., trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, Luật sư Nguyễn Doãn Hùng – Giám Công ty Luật HTC Việt Nam (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: Việc các trang mạng xã hội, website trên đã đăng tải hình ảnh của chị H. khi chưa được sự đồng ý là hành vi vi phạm pháp luật đã được quy định tại Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015.
Cụ thể, các cá nhân sở hữu website, trang mạng xã hội sẽ bị xử phạt theo điểm e và điểm g Khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013/ NĐ-CP quy định rõ: "Phạt tiền từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật; cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác".
“Trong trường hợp này, chị M. H. có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 quy định…”, Luật sư Nguyễn Doãn Hùng cho biết thêm.
Diệp Anh
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí
Tin khác
Thanh Hoá: Phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa chất cấm Formaldehyde
Tin nóng 23/12/2025 22:21
Gần 4.000 tác phẩm lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật
Tin nóng 23/12/2025 20:41
Xử phạt quản trị kênh Youtube dùng AI bịa đặt vụ án giả để câu view
Tin nóng 23/12/2025 12:00
Hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử lý hình sự ra sao?
Tư vấn luật 20/12/2025 17:56
Cảnh giác chiêu trò làm giả voucher, "treo" mã đặt chỗ để lừa đảo vé máy bay Tết
Tin nóng 19/12/2025 17:09
10 dấu ấn tiêu biểu của Công an thành phố Hà Nội năm 2025
Công an Thủ đô thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy 18/12/2025 18:04
Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?
Điều tra - bạn đọc 17/12/2025 13:07
Lái xe buýt bị hành hung khi đang đón khách, phải nhập viện cấp cứu
Tin nóng 16/12/2025 16:24
Cao điểm phòng ngừa và trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026 tại TP.HCM
Tin nóng 12/12/2025 16:33
Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo
Pháp đình 12/12/2025 16:31
