Sống nghĩa tình, nhân ái, khơi dậy niềm tự hào của người Hà Nội

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), tối 14/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân trên địa bàn dân cư phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội).
Hà Nội: Công tác phòng, chống tham nhũng có những chuyển biến tích cực Chăm lo tốt mối quan hệ gắn bó, hợp tác, giúp nhau vượt khó Mỹ Đức cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch vùng huyện

Theo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Điện Biên, phát huy truyền thống 92 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Điện Biên đã không ngừng được củng cố và phát triển, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Qua đó đã tập hợp và phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm chăm lo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tích cực tham gia, xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền.

Sống nghĩa tình, nhân ái, khơi dậy niềm tự hào của người Hà Nội
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quà tặng phường Điện Biên. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Cộng đồng dân cư phường Điện Biên ngày càng đoàn kết, gắn bó, cùng nhau vượt qua khó khăn sau những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Những năm qua, kinh tế của phường phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện theo hướng tích cực. Trên địa bàn phường không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo…

Năm 2022, phường Điện Biên được lựa chọn xây dựng phường điểm về kỷ cương, văn minh đô thị. Phường cũng đã chung tay với cả nước tích cực đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được gần 60 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” hơn 126 triệu đồng… Hiện, toàn phường có tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%; 8/8 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được chung vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Điện Biên trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư phường Điện Biên nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sống nghĩa tình, nhân ái, khơi dậy niềm tự hào của người Hà Nội
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong cả nước nói chung, của thành phố Hà Nội, đặc biệt là các bác, các đồng chí trong các Ban Công tác Mặt trận và toàn thể nhân dân phường Điện Biên nói riêng những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Điểm lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc và truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp các tầng lớp nhân dân, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước, đoàn kết của mỗi người dân Việt Nam thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Ngày hội Đại đoàn kết tổ chức hằng năm chính là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền gặp gỡ, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; cùng với nhân dân bàn bạc, trao đổi, xây dựng giải pháp thực hiện có hiệu quả mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; từ đó, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền.

Sống nghĩa tình, nhân ái, khơi dậy niềm tự hào của người Hà Nội
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quà tặng các gia đình ở phường Điện Biên. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Chủ tịch nước nhấn mạnh, phường Điện Biên có vị trí đặc biệt, ở trung tâm chính trị của Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước, nơi có Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước; nơi phát tích, hội tụ những giá trị lịch sử văn hóa, cách mạng của dân tộc.

Chủ tịch nước biểu dương phường Điện Biên, năm 2022 đã được quận Ba Đình lựa chọn xây dựng là phường điểm kỷ cương văn minh đô thị. Nhân dân toàn phường đã đoàn kết “Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị”; xây dựng “UBND phường kỷ cương, văn minh”; tập trung xây dựng tổ dân phố số 8 để làm mẫu xây dựng 8/8 tổ dân phố kỷ cương, văn minh đô thị…

Chủ tịch nước cũng ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội trong việc hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Mặt trận của Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sống nghĩa tình, nhân ái, khơi dậy niềm tự hào của người Hà Nội
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quà tặng các gia đình ở phường Điện Biên. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, sách lược của cách mạng Việt Nam, là cội nguồn sức mạnh của mọi thành công, chiến thắng.

Với tinh thần đó, Chủ tịch nước mong muốn, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân phường Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Trong đó, cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như mọi quy định của địa phương; tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa; sống nghĩa tình, nhân ái, khơi dậy niềm tự hào của người Hà Nội; thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Sống nghĩa tình, nhân ái, khơi dậy niềm tự hào của người Hà Nội
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội tham quan gian hàng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của phường Điện Biên. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Chủ tịch nước đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cần chủ động nắm bắt dư luận, tâm tư và nguyện vọng của nhân dân; kịp thời hòa giải mọi mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tích cực phòng ngừa với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội… Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, với truyền thống đoàn kết và sự chung sức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, phường Điện Biên sẽ tiếp tục là “điểm sáng” trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của quận Ba Đình và Thủ đô Hà Nội.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tặng quà cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Điện Biên; các gia đình văn hóa tiêu biểu phường Điện Biên.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động