Sớm trở thành đô thị vệ tinh

(LĐTĐ) Theo quy hoạch, huyện Sóc Sơn sẽ trở thành đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội. Để làm rõ hơn định hướng phát triển của huyện Sóc Sơn trong giai đoạn tới, báo Lao độ̣ng Thủ̉ đô đã có cuộc trò chuyện với Thà̀nh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh.
Kiểm tra Quy chế dân chủ tại các đơn vị, trường học huyện Sóc Sơn Thường trực Thành ủy Hà Nội đối thoại với nhân dân huyện Sóc Sơn Huyện Sóc Sơn: Phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội
Sớm trở thành đô thị vệ tinh
Đồng chí Phạm Quang Thanh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn.

PV: Mừng Xuân mới, trên cương vị Bí thư Huyện ủy, xin đồng chí khái quát đôi nét về những thành tựu mà Sóc Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020?

Đồng chí Phạm Quang Thanh: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Sóc Sơn đã bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, vận dụng linh hoạt các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; lãnh đạo, huy động sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện và đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực; 17/18 chỉ tiêu đạt và vượt theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, phù hợp với định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (nông nghiệp chỉ còn chiếm 8,71%, trong khi công nghiệp chiếm 52,96% và dịch vụ 38,33%). Trong đó, tỷ trọng ngành dịch vụ tăng trưởng mạnh, giảm tỷ trọng công nghiệp, nông nghiệp. Công tác xây dựng nông thôn mới, huyện đã đạt được nhiều kết quả. Đến nay, Sóc Sơn đã có 25/25 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới; huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Môi trường bền vững, văn hóa, xã hội phát triển; nguồn nhân lực có chất lượng cao; an sinh xã hội được bảo đảm.

Đặc biệt, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sóc Sơn. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19, khối lượng công việc lớn, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, kinh tế của huyện vẫn tiếp tục phát triển, tăng trưởng đạt 6,6%.

PV: Được quy hoạch trở thành đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội, vậy xin đồng chí cho biết huyện Sóc Sơn đã và sẽ có những kế hoạch, giải pháp nào để hiện thực hóa mục tiêu này?

Đồng chí Phạm Quang Thanh: Huyện Sóc Sơn có đặc điểm là cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội. Có diện tích tự nhiên, diện tích rừng lớn thứ 2 và dân số đông thứ 5 của Thành phố, đa dạng các loại hình giao thông (đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không), giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, quốc phòng và môi trường cho Thủ đô Hà Nội... Theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011 xác định, Sóc Sơn là 1 trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô, với tính chất là đô thị phát triển về công nghiệp, dịch vụ hàng không, du lịch nghỉ dưỡng.

Thời gian qua, huyện Sóc Sơn đã luôn tập trung nguồn lực, thu hút đầu tư để phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. Lĩnh vực hạ tầng công nghiệp - dịch vụ ngày một phát triển... Nhiều dự án dịch vụ được triển khai như: Sân golf quốc tế Legend Hill, khu 3 đền Sóc, khu du lịch Thung lũng xanh...

Sớm trở thành đô thị vệ tinh
Sân golf Phù Linh.

Nhiều tuyến giao thông cũng đang dần được hoàn thiện như: Tuyến đường 131 - đường 35 - Minh Trí, đường Núi Đôi - Bắc Phú, đường nối Võ Nguyên Giáp - đô thị vệ tinh... Một số dự án đang hoàn thành quy hoạch, chuẩn bị đầu tư như: Tổ hợp khu giải trí đa năng Trường đua ngựa và Trường quay ngoài trời Đài truyền hình Việt Nam. Một số sản phẩm du lịch phát triển, lượng khách bình quân đạt 750 ngàn lượt/năm tăng hơn 500 ngàn lượt người so với năm 2015. Không chỉ vậy, các mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hoá, sinh thái theo hướng áp dụng công nghệ cao từng bước được hình thành, phát triển cả về quy mô và chủng loại sản phẩm…

Để phát huy nguồn lực có sẵn, huyện Sóc Sơn tiếp tục tập trung phát triển kinh tế. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ: Dịch vụ (48%) - công nghiệp (47%) - nông nghiệp (5%), gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Đẩy mạnh đầu tư và chủ động thu hút đầu tư theo hướng công nghệ cao, công nghiệp sạch, du lịch sinh thái gắn liền với bảo vệ môi trường, xây dựng hạ tầng theo quy hoạch.

Tiếp tục xây dựng và quản lý tốt các quy hoạch gắn với quản lý tài nguyên, đất đai, xây dựng, nguồn nước. Đồng thời, tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuẩn bị sẵn nguồn lao động có trình độ phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của các nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao và du lịch sinh thái.

PV: Vậy lộ trình cho những giải pháp mang tính đột phá là gì thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Quang Thanh: Cụ thể hóa mục tiêu phấn đấu xây dựng huyện Sóc Sơn phát triển toàn diện, trở thành đô thị vệ tinh vào năm 2030, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện Sóc Sơn định hướng tập trung phát triển hạ tầng là khâu đột phá. Bên cạnh các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp trường học, công trình y tế, văn hóa..., huyện sẽ tập trung mọi nguồn lực, chủ động thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Đẩy nhanh việc xây dựng các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết, cụ thể hóa các quy hoạch chung đô thị vệ tinh; khớp nối đồng bộ quy hoạch khu vực nông thôn và khu vực đô thị; xây dựng, bổ sung các quy chế, quy định quản lý quy hoạch. Bên cạnh đó, thực hiện tốt giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng của huyện, tạo quỹ đất ở cho từ 8.000-10.000 hộ dân (250-300 ha) phục vụ tái định cư và tăng quy mô dân số, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị.

Trong định hướng đến năm 2025, huyện Sóc Sơn phấn đấu hoàn thành các trục cấp, thoát nước chính của khu vực quy hoạch đô thị vệ tinh. Huy động nguồn lực, từng bước cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước của các khu dân cư hiện hữu, khu vực nông thôn gắn với đầu tư hệ thống thủy lợi và phòng, chống thiên tai...

Ngoài ra, huyện sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích sáng tạo, khởi nghiệp, đổi mới công nghệ. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, trọng tâm là đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, lấp đầy các khu, cụm công nghiệp - làng nghề, phát triển công nghiệp phụ trợ. Hiện đại hóa các ngành, lĩnh vực kinh tế, phát triển các lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao…

PV: Xin chân thành cảm ơn đồng chí!

Phương Ngân (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Ngày 27/7, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Gia Lâm tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức “Thắp nến tri ân” các Anh hùng, liệt sĩ

Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức “Thắp nến tri ân” các Anh hùng, liệt sĩ

(LĐTĐ) Tối 27/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đông Anh, Đoàn Khối các cơ quan thành phố Hà Nội phối hợp Huyện đoàn Đông Anh tổ chức chương trình “Thắp nến tri ân” các Anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ

(LĐTĐ) Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Uỷ ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng
Phụ nữ thành phố Vinh tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân dịp 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Phụ nữ thành phố Vinh tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân dịp 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Vinh đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Hà Nội: Hơn 33,7 tỷ đồng đóng góp vào Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa

Hà Nội: Hơn 33,7 tỷ đồng đóng góp vào Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội cho biết, tính đến 15h ngày 27/7, kết quả vận động đóng góp Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa toàn Thành phố là 33,701 tỷ đồng, đạt 147,6% kế hoạch.
Lan tỏa yêu thương từ “Mẹ đỡ đầu” mang sắc phục Công an nhân dân

Lan tỏa yêu thương từ “Mẹ đỡ đầu” mang sắc phục Công an nhân dân

(LĐTĐ) Việc thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” mang ý nghĩa nhân văn rất lớn, là “cầu nối”, “điểm tựa” đầy tình thương, trách nhiệm, để các cháu có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được học tập, phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội.
TS.BS Nguyễn Thành Nhơn ra mắt sách "Nhân tố quyết định nên người thành đạt"

TS.BS Nguyễn Thành Nhơn ra mắt sách "Nhân tố quyết định nên người thành đạt"

(LĐTĐ) Ngày 27/7, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ra mắt sách "Nhân tố quyết định nên người thành đạt" của tác giả TS.BS Nguyễn Thành Nhơn.

Tin khác

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sĩ

(LĐTĐ) Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ thắp hương, chia buồn với gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngoại trưởng Hoa Kỳ thắp hương, chia buồn với gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong chuyến thăm Việt Nam, tối 27/7/2024, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đến thắp hương, chia buồn với gia đình Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại nhà công vụ số 5 phố Thiền Quang, Hà Nội.
"Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"

"Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên nhận định, được Đại hội Đảng lần thứ XIII thông qua và đưa vào Nghị quyết Đại hội: "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có bài viết "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.
Hưng Yên: Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Hưng Yên: Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), tối 26/7, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh, Tỉnh đoàn tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Sáng 27/7, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Bắc Sơn, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
Thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đưa vào ngân hàng GEN phục vụ công tác tìm kiếm

Thu thập mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đưa vào ngân hàng GEN phục vụ công tác tìm kiếm

(LĐTĐ) Sáng 27/7, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an và một số đơn vị có liên quan, triển khai lễ ra quân thực hiện thu nhận mẫu ADN đối với thân nhân gia đình 15 liệt sĩ chưa xác định được danh tính, để tri ân các gia đình thân nhân liệt sĩ.
Đoàn cán bộ Công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn cán bộ Công đoàn tiêu biểu dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các Anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 -28/7/2024), kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024); kỷ niệm 92 năm Ngày đồng chí Nguyễn Đức Cảnh hy sinh (31/7/1932 - 31/7/2024), sáng nay (27/7), tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, đoàn cán bộ Công đoàn tiêu biểu đã dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các Anh hùng liệt sĩ.
Người dân tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến nơi an nghỉ cuối cùng

Người dân tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến nơi an nghỉ cuối cùng

(LĐTĐ) Từ trưa 26/7, dù thời tiết nắng nóng gay gắt, nhưng hàng nghìn người dân ở khắp mọi miền của Tổ quốc đã đứng dọc 2 bên đường, từ Nhà tang lễ Quốc gia tới Nghĩa trang Mai Dịch để chờ tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người con yêu quý của dân tộc Việt Nam, người đã dành trọn cuộc đời, tận tâm, tận lực, tận hiến cho đất nước, cho Đảng, cho nhân dân.
Xúc động, nghẹn ngào giờ phút cuối tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xúc động, nghẹn ngào giờ phút cuối tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Thủ đô Hà Nội và cả nước vừa trải qua những giờ phút cuối cùng tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về với đất mẹ. Trong giờ phút cuối cùng ấy, nhân dân tập trung đứng dọc trên các tuyến đường mà đoàn xe chở linh cữu Tổng Bí thư đi qua, kính cẩn nghiêng mình, chào vĩnh biệt Người với biết bao nghẹn ngào, xúc động.
Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đất nước, con người Việt Nam văn hiến và anh hùng.
Xem thêm
Phiên bản di động