Nam Từ Liêm:

Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân

(LĐTĐ) Ngày 13/8, UBND quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.   
so ket 10 nam xay dung nen quoc phong toan dan Thị xã Sơn Tây: Không ngừng củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân
so ket 10 nam xay dung nen quoc phong toan dan Phú Xuyên tổ chức triển khai kế hoạch Hội thao Quốc phòng
so ket 10 nam xay dung nen quoc phong toan dan Phát huy truyền thống kẻ thù nào cũng đánh thắng

Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội, sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, với tinh thần chủ động, 10 năm qua, Quận ủy – UBND quận Nam Từ Liêm đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của cấp trên về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ông Trần Đức Hoạt - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, những năm qua, khu vực phòng thủ từng bước được xây dựng vững chắc và hoạt động có hiệu quả. Tiềm lực của khu vực phòng thủ ngày càng được tăng cường cùng với đó là công tác giáo dục quốc phòng – an ninh được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân.

so ket 10 nam xay dung nen quoc phong toan dan
Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt trao Giấy khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Cụ thể, Ban Chỉ huy quân sự quận đã thực hiện tốt chức năng hướng dẫn và phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ quận theo hướng “cơ bản, liên hoàn, vững chắc”; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện diễn tập theo các phương án đã dược phê duyệt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa phương. Các cuộc diễn tập đều đạt kết quả khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, luyện tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ và thực địa (2 lần/năm), đảm bảo chất lượng.

Quận cũng đã xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có quy mô và tổ chức biên chế thích hợp với từng địa bàn, nâng cao chất lượng và độ tin cậy về chính trị, trình độ khả năng chiến đấu; duy trì tỷ lệ dân quân tự vệ theo đúng quy định của Luật.

Tỷ dân quân tự vệ của quận hiện nay đạt 1,25% dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 19,5%; hàng năm có 100% đơn vị dân quân tự vệ tổ chức huấn luyện và hội thao, kết quả đạt khá, giỏi từ 70 đến 75%.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm đã tập trung chỉ đạo, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật và bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh quận đã tổ chức và chỉ đạo các phường tổ chức việc giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 17.560 đồng chí thuộc đối tượng 4 và đối tượng 4 mở rộng; 102 lượt chức sắc, chức việc, các tôn giáo; giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 120.000 lượt học sinh, sinh viên; kết quả 100% đạt khá, giỏi, cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các đối tượng theo đúng quy định đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Thời gian tới, UBND quận sẽ tăng cường công tác giáo dục quốc phòng – an ninh nhằm tiếp tục tạo sự chuyến biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ trong tình hình mới.

Song song với đó, quận sẽ tăng nguồn chi ngân sách địa phương cho nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; chỉ đạo triển khai quy hoạch xây dựng thế trận quân sự khu vực phòng thủ vững chức; thường xuyên chỉnh đốn, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của UBND Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đặc biệt, UBND quận sẽ huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế nhanh, bền vững đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội; ưu tiên đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ gắn với tạo việc làm cho người lao động; nâng cao chất lượng và từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và kinh doanh; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

Tại hội nghị, UBND quận Nam Từ Liêm đã khen thưởng 25 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019.

P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động