Sinh viên Thủ đô kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống

(LĐTĐ) Sáng 8/1, tại Học viện Tài chính, Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2021); tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm 2020.
Sôi nổi Vòng chung kết toàn quốc Chương trình kỹ năng quản lý tài chính năm 2020 Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên Giáo dục khởi nghiệp ngay từ phổ thông

Nhiều dấu ấn nổi bật

Tại buổi lễ, bà Chu Hồng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã ôn lại những dấu mốc lịch sử quan trọng và truyền thống vẻ vang của phong trào học sinh, sinh viên thế hệ cha, anh đi trước; đồng thời nhìn lại thành tích đã đạt được của Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội trong những năm qua.

Tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố năm 2020
Ông Bùi Quang Huy - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cùng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội.

Theo bà Chu Hồng Minh, 71 năm qua, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam đã trở thành nơi gắn kết, tập hợp rộng rãi lực lượng sinh viên, tạo môi trường và động lực để sinh viên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Các phong trào học sinh, sinh viên ngày một lớn mạnh, cho thấy khả năng thu hút, lan tỏa trong cộng đồng và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; viết tiếp truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam anh hùng.

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam; học sinh, sinh viên của Thủ đô nghìn năm văn hiến tự hào khi mình được đóng góp một phần nhỏ bé vẽ nên bức tranh muôn màu về truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Thủ đô Hà Nội cũng mang đậm dấu ấn của các phong trào học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Thành phố.

Trong phong trào thanh niên tình nguyện, sinh viên Thủ đô cũng luôn là lực lượng tiên phong, xung kích đi đầu với nhiều công trình, mô hình, phần việc thanh niên tiêu biểu thông qua những hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với: Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè, Đông ấm, Xuân tình nguyện; Chương trình Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường; Chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội”, các hoạt động tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo; khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí…

Đặc biệt, trong năm 2020 khi đại dịch Covid-19 xuất hiện và liên tục có những diễn biến phức tạp, hàng trăm đội hình phản ứng nhanh mà nòng cốt là sinh viên Thủ đô đã xung phong, tình nguyện tham gia tuyến đầu phòng chống dịch, hỗ trợ các khu cách ly, trung tâm xét nghiệm, bệnh viện, sân bay, trực đêm tại các cửa thôn, ngõ, xóm, “cửa ngõ Thủ đô”. Hàng triệu vật phẩm, nhu yếu phẩm phòng dịch, hàng chục nghìn lít dung dịch rửa tay kháng khuẩn được sinh viên chuyên ngành các trường y khoa pha chế, gửi tặng nhân dân, thanh thiếu nhi, lực lượng chức năng nơi tuyến đầu phòng dịch và các tỉnh thành, địa phương trong từng giai đoạn.

Hàng vạn lượt phát thanh, tuyên truyền phòng dịch được triển khai, hàng triệu infographic, thư, video clip, bài hát, điệu nhảy cổ vũ tuyến đầu phòng dịch, lan tỏa thông điệp tích cực của thanh niên, sinh viên Thủ đô xuất hiện khắp các trang mạng xã hội từ đó tạo nên một “Phòng tuyến” áo xanh vững chắc. Tất cả những hoạt động, công trình, mô hình, phần việc đó đã làm đẹp thêm hình ảnh sinh viên Thủ đô trong lòng nhân dân và thanh thiếu nhi, khẳng định sứ mệnh cao cả của tổ chức Hội Sinh viên là trường học để rèn luyện, giáo dục và bồi dưỡng lý tưởng cho sinh viên.

Phát động đợt thi đua cao điểm

Năm 2021 là năm các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa tham gia phát triển kinh tế - xã hội, vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Đặc biệt, 2021 cũng là năm mà tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp vui mừng chào đón kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố năm 2020
Khen thưởng tập thể, cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố.

Chào mừng Đoàn trải qua 90 năm trưởng thành và phát triển, Ban Thường vụ Thành đoàn phát động sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô đợt thi đua cao điểm “Tuổi trẻ Thủ đô thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh” nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng; cổ vũ, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên Thủ đô, tiên phong thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thi đua lập thành tích; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII vào cuộc sống.

Để đợt thi đua cao điểm thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên Thủ đô, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội kêu gọi các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy, kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm 2020; chủ động đổi mới mạnh mẽ, ứng dụng truyền thông số, công nghệ thông tin, xây dựng các nội dung, chương trình, hoạt động một cách sáng tạo, hiệu quả hơn, sát với nhu cầu thực tiễn của thanh thiếu niên; chủ động đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên đảm bảo thực chất, hiệu quả, lan tỏa; triển khai các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao khen thưởng tới 14 tập thể, 506 cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố; 46 cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương; 22 cá nhân đạt danh hiệu "Sao tháng Giêng" năm 2020. Đây đều là những hình mẫu của sinh viên Thủ đô tiên phong trong học tập, rèn luyện, đóng góp cho cộng đồng; là những hạt nhân lan tỏa tinh thần và ý chí của tuổi trẻ Thủ đô trong đông đảo học sinh, sinh viên.

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024, ảnh hưởng và kỳ vọng của doanh nghiệp

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024, ảnh hưởng và kỳ vọng của doanh nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, nhiều người lao động đang chờ đợi sự thay đổi tích cực trong thu nhập của mình, với mức lương tối thiểu có thể tăng từ 200.000 đến 280.000 đồng/tháng, tùy theo vùng, kể từ ngày 1/7/2024.
Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

(LĐTĐ) Sáng 16/4/2024, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh U-li-a-nốp chính thức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 – 22/4/2024)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản

Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Tuân (sinh năm 2001; trú tại xã Phù Nham, huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), Nguyễn Trọng Chiến (sinh năm 2000; trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản, Lê Văn Nam (sinh năm 2001; trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

Tin khác

Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

Ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học tổ chức Lễ ra mắt Chuỗi toạ đàm và phát động Cuộc thi viết “Sức khoẻ học đường - Vì chất lượng nguồn nhân lực đất nước”.
Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên

(LĐTĐ) Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, có 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tương ứng với mỗi trường hợp là mức cộng điểm ưu tiên khác nhau.
Từ ngày 19/4, học sinh lớp 12 có thêm kênh ôn thi tốt nghiệp THPT trên truyền hình

Từ ngày 19/4, học sinh lớp 12 có thêm kênh ôn thi tốt nghiệp THPT trên truyền hình

(LĐTĐ) Để hỗ trợ học sinh lớp 12 trên địa bàn Thành phố củng cố, hệ thống lại các kiến thức trọng tâm và nâng cao kỹ năng làm bài thi trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức các tiết dạy hướng dẫn ôn thi trên sóng truyền hình.
Gần 1.700 nhà giáo Hà Nội tranh tài tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao

Gần 1.700 nhà giáo Hà Nội tranh tài tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Ngày hội Văn hóa - Thể thao cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội năm học 2023 - 2024 đã thu hút gần 1.700 vận động viên đến từ 17 cụm trường trực thuộc và 30 quận, huyện, thị xã tham gia tranh tài ở 2 nội dung thi đấu: Kéo co, bóng bàn.
Hơn 1.000 học sinh Thủ đô tham gia đối thoại, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp

Hơn 1.000 học sinh Thủ đô tham gia đối thoại, tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp

(LĐTĐ) Trước mùa tuyển sinh năm 2024, hơn 1.000 học sinh Hà Nội đã tham gia chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Công nghệ” để được tháo gỡ băn khoăn về việc chọn ngành, chọn nghề…
Học sinh được thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến đến hết ngày 28/4

Học sinh được thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến đến hết ngày 28/4

(LĐTĐ) Từ ngày 24 đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023 - 2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu đến hết ngày 28/4.
Trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường cho giáo viên

Trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường cho giáo viên

(LĐTĐ) Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình vừa phối hợp với Công an quận tổ chức Hội nghị tập huấn về phòng, chống bạo lực học đường, các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học năm 2024.
Ngày hội STEM thành phố Vinh năm học 2023-2024

Ngày hội STEM thành phố Vinh năm học 2023-2024

(LĐTĐ) Trong hai ngày 10-11/4, tại Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao Thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh đã tổ chức Ngày hội STEM năm học 2023 - 2024.
Khen thưởng 150 giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học

Khen thưởng 150 giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 11/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023 - 2024.
Ngành Giáo dục hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Ngành Giáo dục hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT cùng các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động