Siết chặt, kiểm soát chặt hơn nữa giấy đi đường

(LĐTĐ) Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và các chuyên gia, 2 tuần thực hiện cách ly xã hội lần này sẽ là thời điểm mang tính quyết định để Thành phố cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Muốn vậy, một trong những biện pháp cần ưu tiên là phải kiểm soát chặt chẽ người tham gia giao thông để tránh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng!
Phát hiện 3 xe ô tô chở 15 người mang theo giấy đi đường giả Công an thành phố Hà Nội đề xuất quản lý người có Giấy đi đường bằng tin nhắn, phù hiệu Cần xử lý đơn vị cấp giấy không đúng người, đúng việc

Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp

Từ cuối tháng 3/2021, thế giới ghi nhận làn sóng dịch bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới, đặc biệt tại các quốc gia châu Á; xuất hiện biến chủng vi rút mới có khả năng lây lan mạnh, gây tử vong cao và có khả năng kháng vắc xin Covid-19 (biến thể Delta). Biến thể Delta là biến chủng vi rút đang lưu hành chủ yếu tại nhiều quốc gia trên thế giới gồm cả Việt Nam.

Siết chặt, kiểm soát chặt hơn nữa giấy đi đường
Các quận, huyện lập thêm các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch. Ảnh: L.T

Với số ca mắc tăng nhanh trong thời gian ngắn, biến thế này đang khiến nhiều quốc gia lao đao. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá biến thể Delta là một biến chủng mới đáng quan ngại bởi tốc độ lây lan nhanh chóng. Nếu như biến thể Alpha có khả năng lây nhiễm cao hơn 70% so với các biến thể cũ, thì biến thể Delta còn có khả năng lây lan nhiều hơn gấp 1,5 lần so với biến thể Alpha và làm gia tăng gấp đôi nguy cơ nhập viện của bệnh nhân so với các biến chủng khác.

Bằng chứng là ghi nhận ca F0, F1 gia tăng mỗi ngày tại khu vực phía Nam và chu kỳ lây nhiễm chỉ khoảng 2-3 ngày. Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến cho tốc độ lây lan của biến thể Delta diễn ra nhanh chính là do nồng độ vi rút trong hầu họng rất nhiều và khả năng bám dính của vi rút vào tế bào cơ thể rất nhạy nên chỉ cần tiếp xúc ở cự ly dưới 2m trong thời gian rất ngắn đã có thể nhiễm bệnh. Vì vậy, có rất nhiều người chỉ ra đường, tiếp xúc trong thời gian ngắn hay đi chợ, đi siêu thị cũng đã mắc bệnh.

Phải siết chặt hơn giấy đi đường

Có thể thấy, với mức độ nguy hiểm của chủng vi rút mới, một trong những giải pháp hàng đầu là người dân phải thực hiện nghiêm 5k, đặc biệt là hạn chế tập trung đông người. Tình trạng lượng người đổ ra đường ngày càng đông đang đe dọa phá vỡ thành quả chống dịch của Thành phố và nhân dân suốt thời gian qua.

Trước tình trạng này, chiều ngày 21/8, UBND thành phố Hà Nội đã ra công điện chính thức yêu cầu tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội đến 6h giờ ngày 6/9 trên phạm vi toàn Thành phố và tăng cường kiểm soát việc cấp và sử dụng giấy đi đường. UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Trung ương và Thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội.

Siết chặt việc cấp và quản lý giấy đi đường cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, đảm bảo đúng đối tượng và quy định của Thành phố, đồng thời, chịu trách nhiệm trước chính quyền, Thành phố và pháp luật trong trường hợp vi phạm quy định nêu trên gây lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Được biết, từ 11h ngày 21/8 đến 11h ngày 22/8, 6 Tổ công tác theo Kế hoạch số 502/KH-CAHN-PV01 của Công an thành phố Hà Nội qua triển khai tại 12 quận khu vực nội thành đã kiểm soát 3.073 trường hợp, trong đó phát hiện, xử lý 38 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Đồng thời, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp của Thành phố xử phạt 805 trường hợp vi phạm. Trong đó, 37 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 4 cơ sở vi phạm và 764 hành vi không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách…

Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 22/3, mặc dù là cuối tuần nhưng lực lượng trực chốt cũng như các Tổ tuần tra liên ngành đều làm việc nghiêm túc, không ngơi nghỉ. Tại khu vực dọc đường Hoàng Cầu (Đống Đa), Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã tiến hành dừng nhiều phương tiện để kiểm tra việc sử dụng giấy đi đường của người tham gia giao thông.

Đại úy Trần Ngọc Lực, Tổ trưởng Tổ liên ngành, cho biết, đây là ngày thứ 7, Tổ công tác đặc biệt kiểm tra người trong nội đô Hà Nội đi vào hoạt động, kiểm tra các giấy tờ của người dân đi đường trong thời điểm Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Ngoài việc kiểm tra giấy đi đường, Tổ công tác cũng kiểm soát nghiêm việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan, doanh nghiệp cấp xem có đúng đối tượng, đối tượng ra đường có đúng mục đích không để từ đó kịp thời xử lý nghiêm và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đơn vị cấp giấy, tránh tình trạng lợi dụng việc cấp giấy ra đường không rõ lý do.

Những ngày đầu ra quân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác gặp phải nhiều trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Một số trường hợp không có giấy đi đường, hoặc không có lý do chính đáng khi thấy lực lượng chức năng đã quay đầu bỏ chạy, thậm chí có trường hợp còn lao thẳng xe vào tổ công tác khi bị yêu cầu dừng xe.

Theo Đại úy Lực, dù việc tuần tra kiểm soát của các tổ tuần tra được thực hiện quyết liệt nhưng số lượng người ra đường vào những ngày trong tuần vẫn khá đông do các công ty, đơn vị... cấp giấy phép cho nhân viên, người dân ra đường không theo quy định.

“Ngày cuối tuần, các cơ quan, công ty không làm việc nên lượng người ra đường khá ít. Chủ yếu là người dân đi chợ và chở hàng hóa, thực phẩm thiết yếu và đều mang theo giấy ra đường. Theo thống kê của các Tổ công tác, sau 1 tuần ra quân, số lượng người ra đường có giảm sút nhưng không nhiều. Lý do là vì có quá nhiều người được cơ quan, đơn vị cấp giấy phép. Với những trường hợp không có lý do chính đáng, giấy đi đường không hợp lệ, chúng tôi đều đã đã xử phạt. Còn với những trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, chúng tôi sẽ chụp hình lại và tiến hành điều tra, xác minh”, Đại úy Trần Ngọc Lực chia sẻ.

Cương quyết xử lý vi phạm

Theo Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, hiện tỷ lệ người dân ra đường không có giấy phép chiếm khoảng 10%. Trong 90% số công dân sở hữu giấy đi đường thì có tới 90% giấy phép do doanh nghiệp cung cấp cho nhân viên. Để bảo đảm hiệu quả của công tác phòng, chống dịch bệnh, Công an thành phố Hà Nội sẽ cương quyết xử lý nghiêm đối với mọi vi phạm trong quá trình giãn cách xã hội, từ nay đến ngày 6/9.

Siết chặt, kiểm soát chặt hơn nữa giấy đi đường
Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử phạt người đi đường không đúng quy định. Ảnh: L.T

Theo đó, các Tổ kiểm tra liên ngành sẽ hoạt động mạnh hơn, ngăn chặn các trường hợp ra đường không cần thiết và răn đe các hành vi, thủ đoạn vi phạm trong thời gian giãn cách xã hội. Đối với các trường hợp lưu thông trên đường có Giấy đi đường của các cơ quan, doanh nghiệp, Công an Thành phố sẽ đề xuất quản lý bằng tin nhắn của các đơn vị cấp phép. Với các doanh nghiệp được phê duyệt phương án lao động sản xuất đã được xã, phường phê duyệt, Công an Thành phố kiến nghị xã, phường cấp phù hiệu cho những lao động này.

Tại các quận huyện, sau khi phát hiện ra nhiều bất cập trong việc cấp giấy đi đường, nhiều nơi đã quyết liệt tiến hành rà soát và xem xét lại việc cấp giấy phép của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Cụ thể như, UBND quận Hoàn Kiếm đã có văn bản thông tin về việc cấp, sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.

Nội dung thông báo nêu rõ, thời gian vừa qua, một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận đã thực hiện việc cấp giấy đi đường cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa có sự thống nhất. Đặc biệt, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 phường Chương Dương đã cấp giấy cho người dân chưa đúng quy định, hướng dẫn của Thành phố và quận Hoàn Kiếm.

Qua rà soát, tiếp thu ý kiến của người dân, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo phường Chương Dương dừng việc cấp giấy này, đồng thời tiếp tục tuyên truyền cho người dân và hướng dẫn lực lượng làm nhiệm vụ thực hiện đúng quy định đã ban hành.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tại các quận, huyện, thị xã cũng đang tập trung kiểm tra, xử lý tình trạng người dân ra đường không có lý do chính đáng. Tại khu vực nội đô, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) Nguyễn Hải chia sẻ, vừa qua, UBND phường đã lập 4 chốt phòng dịch và 1 tổ công tác tuần tra lưu động. Các lực lượng trực ở chốt trực kiên quyết xử lý các trường hợp ra đường không có lý do cấp thiết...

Hiện nay, mặc dù các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đang ngày đêm thực hiện nghiêm việc giám sát, xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn còn một số người dân cố tình tìm cách “lách luật” để ra đường. Chính vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định phòng, chống dịch, lực lượng chức năng cần kiểm tra chặt chẽ hơn nữa, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh./.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động