SEA Games 31: Lan tỏa những hình ảnh đẹp về một Hà Nội thanh lịch, văn minh

Vừa qua, Lễ Khai mạc SEA Games 31 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đã diễn ra thành công rực rỡ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Góp phần vào thành công đó là những đóng góp không nhỏ từ các bạn tình nguyện viên Thủ đô, lan tỏa những hình ảnh đẹp về một Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Tiếp tục xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh Quyết tâm đưa hình ảnh Hà Nội thanh lịch, văn minh đến với bạn bè quốc tế Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2022: Cơ hội vàng để thu hút khách quốc tế dịp SEA Games 31

Thể hiện một hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế

Để có một buổi Lễ Khai mạc SEA Games 31 diễn ra thành công như vậy, có phần đóng góp không nhỏ từ các bạn tình nguyện viên tích cực tham gia phục vụ Đại hội.

Theo Thành đoàn Hà Nội, có tổng cộng khoảng 3.000 tình nguyện viên tham gia đêm khai mạc, phần lớn là sinh viên, học sinh. Có 100 tình nguyện viên hỗ trợ an ninh vòng ngoài, như soát vé, điều tiết giao thông; cùng với 100 tình nguyện viên hỗ trợ trong sân, dẫn khách mời quốc tế và Việt Nam tới chỗ ngồi cùng nhiều công việc khác.

Các tình nguyện viên được đào tạo về tiếng Anh và có thể linh hoạt, nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau. Số tình nguyện viên còn lại sẽ làm hoạt náo viên sân khấu, giúp khuấy động bầu không khí trong đêm khai mạc.

SEA Games 31: Lan tỏa những hình ảnh đẹp về một Hà Nội thanh lịch, văn minh
Các tình nguyện viên ở lại dọn rác sau Lễ Khai mạc SEA Games 31.

Trước Lễ Khai mạc SEA Games 31, trời đổ cơn mưa to. Hàng trăm tình nguyện đã được huy động để lau khô, dọn dẹp Sân vận động Mỹ Đình. Sau Lễ khai mạc, gần 3.000 tình nguyện viên vẫn ở lại nhặt rác quanh khu vực khán đài và sân khấu, thể hiện một hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Hoạt động này thay cho lời kêu gọi bảo vệ môi trường của thanh niên Việt Nam muốn gửi đến thế giới.

Chia sẻ cảm xúc sau buổi Lễ Khai mạc, tình nguyện viên Phạm Bảo Ngọc chia sẻ: "Là một trong hàng nghìn sinh viên tình nguyện được đại diện cho hàng triệu sinh viên cả nước tham dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao lớn nhất Đông Nam Á, là một vinh dự mà em sẽ nhớ mãi trong suốt cuộc đời mình.

Được nhìn thấy Sân vận động quốc gia Mỹ Đình lấp đầy chỗ trống sau 2 năm đất nước chống chọi với đại dịch Covid-19 là một cảm xúc rất khó tả mà rất lâu rồi em mới có lại được. Lễ Khai mạc đã diễn ra thành công khiến cho cá nhân em nói riêng và toàn thể sinh viên Việt Nam nói chung cảm thấy rất hạnh phúc khi đó không chỉ là một Lễ Khai mạc đơn thuần mà nó còn thể hiện vị thế của Việt Nam, một khởi đầu mới khi chúng ta đã vượt qua được sự thách thức lớn lao từ đại dịch Covid-19".

Ngay sau Lễ Khai mạc, tình nguyện viên Thủ đô đã nán lại nhặt rác, làm sạch khán đài Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tình nguyện viên Hoàng Mai cho biết: "Sau Lễ Khai mạc có rất nhiều loại rác bị bỏ lại trên khán đài, trong đó có rất nhiều giấy bị ướt và dính xuống đất. Vì vậy các tình nguyện viên của Thành đoàn Hà Nội đã cùng nhau tập chung thành những nhóm nhỏ để cùng nhặt rác, dọn vệ sinh quanh các khán đài nhằm giúp đỡ các nhân viên vệ sinh, bên cạnh đó cũng khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô, xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong mắt bạn bè quốc tế".

Góp sức vào thành công chung của SEA Games 31

Từ nhiều tháng nay, Thủ đô Hà Nội hân hoan chào đón SEA Game 31. Mọi nẻo đường, góc phố đã đã rực rỡ cờ hoa. Đây là cơ hội để Hà Nội giới thiệu, quảng bá về nét đẹp con người và danh lam thắng cảnh của Hà Nội tới bạn bè khu vực và quốc tế. Đồng thời cũng là sự khẳng định chắc chắn về việc dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt.

Nhận thức rõ ý nghĩa của sự kiện chính trị, thể thao quan trọng này, những ngày qua, các cấp bộ Đoàn Thủ đô đẩy mạnh triển khai nhiều phần việc ý nghĩa, lan tỏa trong cộng đồng. Cùng chính quyền và nhân dân Thủ đô đưa hình ảnh “Thành phố sáng tạo”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thủ đô ngàn năm văn hiến - anh hùng” khắc họa rõ nét hơn trong mắt bạn bè khu vực và quốc tế.

Trong “31 ngày đếm ngược hướng tới SEA Games 31”, các đội hình “Hỗ trợ Du lịch Thăng Long - Hà Nội”, đội hình “Giao thông xanh”, Đội tự quản 3+” của tuổi trẻ Thủ đô đã ra quân hơn 31.000 lượt hoạt động trên khắp các tuyến phố. Thông qua các “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, tuổi trẻ Thủ đô đã chỉnh trang, vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị; cùng với Chiến dịch truyền thông của tuổi trẻ Thủ đô đã lan tỏa khắp các trang mạng xã hội, gửi gắm những kỳ vọng, niềm tin “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.

SEA Games 31: Lan tỏa những hình ảnh đẹp về một Hà Nội thanh lịch, văn minh
Đội hình tình nguyện SEA Games 31 của quận Nam Từ Liêm.

Quận Nam Từ Liêm là địa bàn trọng điểm diễn ra Lễ Khai mạc và Bế mạc SEA Games 31 nên việc triển khai nhiệm vụ cho các tình nguyện viên được quan tâm đặc biệt.

Thời gian qua, thiết thực hướng tới sự kiện quan trọng Đại hội thể thao Đông Nam Á, Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn quận đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tham gia nhiệt tình trách nhiệm các hoạt động với thành phố, quận và cơ sở, tạo không khí thi đua phấn khởi trong đoàn viên thanh niên.

Anh Bùi Công Thành, Bí thư Đoàn phường Phương Canh, Đội trưởng Đội tình nguyện phục vụ SEA Games 31 quận Nam Từ Liêm cho biết: Đội hình của quận gồm 150 tình nguyện viên chính thức hoạt động trực tiếp và 200 tình nguyện viên lưu động. Đội hình này tập trung vào các nội dung tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về SEA Games 31, thành phố Hà Nội, cũng như quận Nam Từ Liêm; triển khai công tác vệ sinh môi trường; tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng…

Trước đó, để trang bị kiến thức, kỹ năng cho các tình nguyện viên, Quận đoàn Nam Từ Liêm đã tổ chức tập huấn công tác Đoàn và kỹ năng cho đội hình tình nguyện SEA Games 31 trên địa bàn. Tại buổi tập huấn, các bạn trẻ đã được nghe báo cáo viên trao đổi thông tin nội dung chuyên đề thiết thực cho công tác thanh niên và trang bị kỹ năng phục vụ SEA Games 31.

Trên cơ sở kiến thức, kỹ năng được trang bị, các tình nguyện viên tham gia hoạt động phục vụ những nội dung cụ thể theo phân công, điều phối của Thành đoàn Hà Nội, Quận đoàn Nam Từ Liêm và các nội dung liên quan…

Tin rằng, với sức trẻ nhiệt huyết và đầy trách nhiệm, đội ngũ tình nguyện viên của quận Nam Từ Liêm nói riêng và Thủ đô nói chung sẽ góp sức vào thành công chung của SEA Games 31, mang đến cho bạn bè thế giới những trải nghiệm thú vị, dấu ấn tốt đẹp về Thủ đô Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội: Đòn bẩy để công nghiệp Văn hóa Thủ đô cất cánh

Trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, đổi mới sáng tạo được xác định là "chìa khóa vàng" để mở ra những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Sự ra đời của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội được kỳ vọng sẽ trở thành thiết chế điều phối chiến lược, kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo bền vững, góp phần đưa công nghiệp văn hóa Thủ đô lên một tầm cao mới.
Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Sôi nổi Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026 xã Dương Hoà

Chiều 23/2, Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã tổ chức bế mạc Giải cờ tướng mừng Xuân Bính Ngọ 2026, khép lại hai ngày tranh tài sôi nổi và đầy kịch tính.
“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

“Âm nhạc cuối tuần” lan tỏa năng lượng đầu xuân bên hồ Gươm

Chiều ngày 22/2, trong tiết trời mưa phùn của những ngày đầu xuân, Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ tiếp tục trở thành điểm hẹn quen thuộc của người yêu nhạc khi chương trình “Âm nhạc cuối tuần” được diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân thưởng thức.
Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ

Sắc xuân Thăng Long trong những câu vọng cổ

Tối ngày 22/2, khi sắc xuân còn vương trên khắp phố phường Hà Nội, chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ đã mang đến cho công chúng một đêm nghệ thuật đậm chất truyền thống.
Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Hơn 1,8 triệu lượt khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 với 2 phiên bản trải nghiệm ngày và đêm trong cùng một không gian đã chính thức khép lại vào tối 22/2/2026, chào đón hơn 1,8 triệu lượt khách đến tham quan thưởng lãm.
Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại

Mừng thọ đầu Xuân: Lan tỏa nét đẹp hiếu kính trong đời sống hiện đại

Mỗi dịp đầu xuân năm mới, cùng với các hoạt động văn hóa - lễ hội, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi. Không chỉ là nghi lễ chúc thêm một tuổi mới cho người cao tuổi, mừng thọ còn là phong tục truyền thống giàu ý nghĩa, thể hiện đạo hiếu và sự gắn kết bền chặt của gia đình Việt trong nhịp sống hiện đại.
Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc

Xuân Đỉnh tưng bừng khai hội Đền Sóc

Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), phường Xuân Đỉnh long trọng tổ chức Lễ hội truyền thống Đền Sóc trong không khí trang nghiêm, thành kính và rộn ràng sắc xuân.
Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, xã Đông Anh đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026.
Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Xã Yên Bài tưng bừng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ

Ngày 21/2, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, xã Yên Bài long trọng tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo Nhân dân và các lực lượng tham gia, tạo nên một bức tranh mùa xuân tươi vui, đậm đà bản sắc truyền thống.
Xem thêm
Phiên bản di động