Sáng tạo hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Với phương châm luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức các hoạt động sáng tạo, hướng về cơ sở, năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn quận hoàn thành tốt các nhiệm vụ và 19/19 chỉ tiêu đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức, tiếp tục được LĐLĐ Thành phố xếp loại là đơn vị dẫn đầu khối Quận, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn,
LĐLĐ quận Long Biên được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố LĐLĐ quận Long Biên phát động phong trào thi đua năm 2023 tới công nhân, viên chức, lao động

Điểm lại một số hoạt động sáng tạo nổi bật, mang dấu ấn Công đoàn trong năm 2022, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho biết: Năm 2022, bám sát nhiệm vụ chính trị của quận Long Biên, LĐLĐ Thành phố và chương trình công tác năm 2022, LĐLĐ quận đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân và các phòng, ban, ngành triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Công tác chỉ đạo, điều hành của LĐLĐ quận luôn sát với cơ sở; xác định rõ và tập trung thực hiện tốt 10 hoạt động trọng tâm, 10 nhiệm vụ trọng điểm của LĐLĐ Thành phố; 3 chương trình công tác của Quận ủy, 3 trọng tâm công tác của LĐLĐ quận đã đề ra gắn với chủ đề công tác năm của Quận ủy, Thành ủy và LĐLĐ Thành phố.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh trao Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua của UBND Thành phố cho LĐLĐ quận Long Biên. Ảnh: B.D
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh trao Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua của UBND Thành phố cho LĐLĐ quận Long Biên. Ảnh: B.D

Cụ thể, LĐLĐ quận đã tập trung thực hiện tốt Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể - TƯLĐTT”. LĐLĐ quận đã rà soát các đơn vị đã hết thời hạn thỏa ước, quan tâm đến những đơn vị thành lập mới, chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký TƯLĐTT đảm bảo quyền lợi cao hơn luật cho người lao động, như tiền thưởng, hỗ trợ tiền thuê nhà ở, mua bảo hiểm thân thể, chính sách lao động nữ, các ngày lễ, tết; bữa ăn ca... Kết quả, trong năm 2022, LĐLĐ quận đã hướng dẫn 64 đơn vị thương lượng, ký kết TƯLĐTT, nâng tổng số đơn vị đã ký TƯLĐTT trên địa bàn quận lên 191/193 đơn vị (đạt 98,96%).

LĐLĐ quận đã phối hợp với Ủy ban nhân dân, Bảo hiểm xã hội quận tổ chức Hội nghị đối thoại pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội. Tham gia buổi đối thoại có trên 300 đại biểu, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, Hiệu trưởng các trường học, cán bộ Công đoàn, người lao động trên địa bàn quận Long Biên. Tại buổi đối thoại, đã có 13 lượt ý kiến với 35 câu hỏi phát biểu tập trung vào các vấn đề như: Chế độ nghỉ hưu đối với người lao động; chi hỗ trợ người lao động thất nghiệp do ảnh hưởng đại dịch Covid-19; chính sách bảo hiểm xã hội 1 lần; xây dựng TƯLĐTT; chế độ thai sản...

Trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, ghi nhận trong năm 2022, LĐLĐ quận đã thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, như: “Chương trình phúc lợi đoàn viên và người lao động”. Đến nay, LĐLĐ quận đã ký với 23 đơn vị và có trên 20 nghìn lượt đoàn viên công đoàn sử dụng thẻ ưu đãi, đem lại giá trị hưởng lợi trị giá gần 5 tỷ đồng cho đoàn viên.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, quận Long Biên thăm góc trưng bày ý tưởng sáng tạo trong CNVCLĐ.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, quận Long Biên thăm góc trưng bày ý tưởng sáng tạo trong CNVCLĐ.

Đặc biệt, tiếp nối giá trị nhân văn và hiệu quả thiết thực trong năm 2021, năm 2022, LĐLĐ quận Long Biên tiếp tục triển khai Chương trình “Điều ước đoàn viên”, qua đó đã hiện thực hóa Điều ước cho 9 đoàn viên công đoàn. Chương trình đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao từ lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, quận Long Biên và các Công đoàn cơ sở, qua đó góp phần nâng cao công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, cũng như đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện công tác nhân đạo từ thiện trên địa bàn quận Long Biên.

Các cấp Công đoàn quận Long Biên đã triển khai tích cực, hiệu quả Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Kết thúc giai đoạn 1, quận Long Biên có 1.333 sáng kiến được cập nhật, đạt 118% chỉ tiêu Thành phố giao. Để động viên, kích lệ ý tưởng sáng tạo trong đoàn viên, người lao động, LĐLĐ quận đã tổ chức Ngày hội ý tưởng sáng tạo, sơ kết giai đoạn I Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" và phát động giai đoạn 2. Tại Ngày hội, LĐLĐ quận đã trao thưởng cho 6 tập thể đạt thành tích cao, tôn vinh 81 cá nhân có thành tích tiêu biểu tham gia Chương trình, qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần thi đua sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên.

Với những nỗ lực, sáng tạo trong hoạt động công đoàn, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, năm 2022 LĐLĐ quận Long Biên tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong các phong trào thi đua, được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Xem thêm
Phiên bản di động