LĐLĐ quận Long Biên được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sáng nay (29/12), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023.
LĐLĐ quận Long Biên gặp mặt nữ cán bộ Công đoàn nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam LĐLĐ quận Long Biên gặp mặt Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các nhà trường nhân ngày 20/11 LĐLĐ quận Long Biên: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn điểm

Tới dự, phát biểu chi đạo tại Hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên.

LĐLĐ quận Long Biên được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh (phải ảnh) trao Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố cho tập thể lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên. Ảnh: B.D

Năm 2022, với phương châm luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức các hoạt động sáng tạo, hướng về cơ sở, LĐLĐ quận Long Biên đã lãnh đạo, chỉ đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn quận hoàn thành tốt các nhiệm vụ và 19/19 chỉ tiêu đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức, tiếp tục được LĐLĐ Thành phố xếp loại là đơn vị dẫn đầu khối Quận, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn,

Cụ thể, LĐLĐ quận đã tập trung thực hiện tốt Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể - TƯLĐTT”. LĐLĐ quận đã rà soát các đơn vị đã hết thời hạn thỏa ước, quan tâm đến những đơn vị thành lập mới, chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chủ sử dụng lao động ký TƯLĐTT đảm bảo quyền lợi cao hơn luật cho người lao động, như tiền thưởng, hỗ trợ tiền thuê nhà ở, mua bảo hiểm thân thể, chính sách lao động nữ, các ngày lễ, tết; bữa ăn ca...

Kết quả, trong năm 2022, LĐLĐ quận đã hướng dẫn 64 đơn vị thương lượng, ký kết TƯLĐTT, nâng tổng số đơn vị đã ký TƯLĐTT trên địa bàn quận lên 191/193 đơn vị (đạt 98,96%).

LĐLĐ quận Long Biên được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Quận Long Biên trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2022. Ảnh: B.D

Trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, ghi nhận trong năm 2022, LĐLĐ quận đã thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, như: “Chương trình phúc lợi đoàn viên và người lao động”. Đến nay, LĐLĐ quận đã ký với 23 đơn vị và có trên 20 nghìn lượt đoàn viên công đoàn sử dụng thẻ ưu đãi, đem lại giá trị hưởng lợi trị giá gần 5 tỷ đồng cho đoàn viên.

Đặc biệt, tiếp nối giá trị nhân văn và hiệu quả thiết thực trong năm 2021, năm 2022, LĐLĐ quận Long Biên tiếp tục triển khai Chương trình “Điều ước đoàn viên”, qua đó đã hiện thực hóa Điều ước cho 9 đoàn viên công đoàn. Chương trình đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao từ lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, quận Long Biên và các Công đoàn cơ sở, qua đó góp phần nâng cao công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, cũng như đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện công tác nhân đạo từ thiện trên địa bàn quận Long Biên.

LĐLĐ quận Long Biên được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: B.D.

Với những nỗ lực, sáng tạo trong hoạt động công đoàn, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, năm 2022 LĐLĐ quận Long Biên tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong các phong trào thi đua, được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh ghi nhận, đánh giá cao kết quả các cấp Công đoàn quận Long Biên đã đạt được trong năm 2022.

Đặc biệt, LĐLĐ quận đã chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện được triển khai sáng tạo, hiệu quả, gắn với việc thực hiện các chủ đề hoạt động năm 2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành phố Hà Nội và của quận Long Biên cũng như chủ đề của LĐLĐ quận thành các hoạt động cụ thể, vừa phù hợp với nhiệm vụ của mỗi chủ đề đặt ra, vừa đáp ứng yêu cầu trong phong trào hoạt động Công đoàn quận trong năm 2022.

LĐLĐ quận Long Biên được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh trao tặng Cờ và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: B.D.

Cùng với đó, LĐLĐ quận đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiều hơn các hoạt động trực tuyến; triển khai các hoạt động mới, hiệu quả, riêng có như: Tổ chức Ngày hội ý tưởng sáng tạo, sơ kết giai đoạn I Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn và phát động giai đoạn II; tổ chức các buổi tọa đàm chuyên đề về công tác đại diện, bảo vệ người lao động…

Nhấn mạnh năm 2023 với nhiều thời cơ đan xen thách thức, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Quang Thanh đề nghị LĐLĐ quận Long Biên cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức các hoạt động của tổ chức Công đoàn quận theo hướng hoạt động có trọng tâm, trọng điểm tránh dàn trải, trong đó, công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động phải được đầu tư, quan tâm đặc biệt; phát huy những kinh nghiệm, những việc làm đã thành công trong thời gian qua, đòi hỏi các cấp Công đoàn của quận cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện những cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực; mỗi cấp Công đoàn cần làm tốt hơn ở địa bàn, đơn vị mình. Chú trọng quan tâm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, luôn đồng hành chia sẻ với doanh nghiệp và người lao động...

LĐLĐ quận Long Biên được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố
Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng trao khen thưởng cho các tập thể tiêu biểu. Ảnh: B.D.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm ghi nhận và đánh giá cao LĐLĐ quận đóng góp rất lớn vào việc hoàn thành 16/16 chỉ tiêu của quận Long Biên, trong đó có 4 chỉ tiêu đạt cao.

Đặc biệt, LĐLĐ quận đã luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong các hoạt động, chủ động tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện trách nhiệm, sự chăm lo với đoàn viên của mình.

Đổng chí Ngô Mạnh Điềm cũng ghi nhận sự nỗ lực và đóng góp to lớn của Công đoàn từ quận đến cơ sở, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc 19/19 chỉ tiêu, trong đó có 16 chỉ tiêu vượt cao, nhất là việc thành lập tổ chức Công đoàn; thu kinh phí Công đoàn.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Long Biên cũng giao nhiệm vụ cho các cấp Công đoàn quận chủ động thực hiện tốt chủ đề công tác năm của quận; chăm lo về vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động; động viên đoàn viên, người lao động tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, vượt qua khó khăn, phát huy sáng kiến, sáng tạo, thiết thực lập thành tích hướng đến chào mừng Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V và 20 năm thành lập quận Long Biên trong năm 2023.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động