Sân khấu truyền thống xoay xở để giữ khán giả
Sân khấu Thủ đô được dịp hâm nóng
Những tháng cuối năm, sân khấu Thủ đô đang dần nóng lên bởi nhiều buổi sáng đèn. Tuy số lượng khán giả đến thưởng thức các chương trình nghệ thuật vẫn còn khiêm tốn nhưng cũng phần nào đền đáp cho những nỗ lực âm thầm không ngừng nghỉ của những người nghệ sĩ theo đuổi sự nghiệp sân khấu.
Đi đầu trong việc đưa sân khấu đến gần hơn với khán giả phải kể đến Nhà hát Tuổi trẻ. Lần đầu tiên, một dự án nhà hát truyền hình mang tên “Xóm hóng” với nội dung là các hài kịch được dàn dựng theo một format mới và quy tụ nhiều danh hài gạo cội. Chương trình ra mắt khán giả truyền hình cả nước vào tháng 1/2015. Bên cạnh đó, nhà hát còn dựng thêm nhiều vở diễn mới. Những hoạt động cuối năm của Nhà hát Tuổi trẻ sẽ mang lại những chương trình nghệ thuật đích thực cho nhiều người yêu nghệ thuật sân khấu.
Gần gũi với đời sống nên kịch nói dễ tiếp cận với khán giả hơn tuồng, chèo, cải lương…Tuy nhiên sân khấu tuồng, chèo của Thủ đô trong dịp cuối năm vẫn có những vở diễn hay thu hút khán giả.Nhà hát Tuồng Việt Nam thường xuyên có chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống dành cho khách trong nước và khách nước ngoài vào thứ 2 thứ 5 và chủ nhật hàng tuần với nhiều tiết mục truyền thống đặc sắc: Ông già cõng vợ đi xem hội, nhã nhạc cung đình Huế ( Đại nhạc), Lân mẹ đẻ lân con (múa),… Bên cạnh việc phục dựng lại những vở diễn nổi tiếng, các nhà hát đã không ngừng sáng tạo, cách tân các vở diễn, đa dạng mọi hoạt động để đem đến sự mới mẻ cho khán giả.
Xoay xở đủ đường
Những buổi sáng đèn mới chỉ là bề nổi, còn những cố gắng âm thầm nhằm đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với công chúng thì không phải ai cũng cảm nhận được. Nghệ sĩ Hán Văn Tình – Trưởng đoàn nghệ thuật 2 Nhà hát Tuồng Việt Nam cho biết, nhà hát luôn tìm cách mở rộng địa bàn hoạt động tới các tỉnh thành, vùng sâu vùng xa, biểu diễn miễn phí tại các trường học để nhân rộng sự hiểu biết, tình yêu với nghệ thuật truyền thống cho học sinh, sinh viên. Để tuồng, chèo được khán giả đón nhận rất cần những kịch bản hay nhưng hiện nay vẫn vắng bóng tác giả viết kịch bản cho tuồng, chèo. Tuồng, chèo là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi phải học bài bản nhưng lại không có khoa đào tạo viết kịch bản. Một tác giả có thể viết kịch bản kịch nói, nhưng để viết được kịch bản tuồng, chèo thì lại phải rất am hiểu loại hình nghệ thuật này. Ngành sân khấu đang thiếu sự quan tâm đúng mức nên tuồng, chèo mới khan hiếm những vở diễn mới mẻ. Nếu như cứ phục dựng lại những vở cũ chắc chắn khán giả nhàm chán.
Nói như vậy không phải sân khấu truyền thống không có những vở diễn mới. Là một trong số những nhà hát thường xuyên có những chương trình biểu diễn đặc sắc, Nhà hát Chèo Việt Nam từ lâu đã trở thành điểm hẹn của những người yêu mến những làn điệu chèo. Để làm được điều đó, những người trong nghề phải tâm huyết vun đắp, gìn giữ cho nghệ thuật truyền thống. NSƯT Thanh Ngoan – Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam từng tâm sự rằng vì đam mê nghệ thuật truyền thống nên bà quên mình là một NSƯT, sẵn sàng ngồi trên một chiếu hát bình dân như chợ Đồng Xuân để mang xẩm đến gần hơn với công chúng. Không chỉ thế, NSƯT Thanh Ngoan cùng nhiều nghệ sĩ truyền thống đã nỗ lực mang chèo, chầu văn, ca trù… xuất ngoại và được bạn bè khắp nơi trên thế giới đón nhận. Cũng nhờ vậy mà sân khấu Nhà hát Chèo Việt Nam luôn thu hút sự quan tâm của du khách nước ngoài.
Để khán giả đến với sân khấu trong thời kỳ thông tin đại chúng phát triển như hiện nay không phải là điều đơn giản. Tuy sân khấu Việt Nam vẫn còn tồn tại những lời khen chê nhưng nhìn vào những buổi sáng đèn tại các rạp, nhà hát trong dịp cuối năm, cùng với sự đón nhận tích cực của khán giả thời gian gần đây, những nghệ sĩ đang ngày đêm nỗ lực “giữ lửa” cho sân khấu sẽ cảm thấy ấm lòng, bởi công lao của họ phần nào đã được đền đáp.
Lưu Nhi
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tin khác
Lộ diện Top 40 Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024
Giới sao 07/07/2024 14:06
Đỗ Quang Tuyển đại diện Việt Nam tham gia Nam vương Siêu quốc gia năm 2024
Giới sao 19/06/2024 09:49
Bất ngờ với Trường ca “Cúc” của NSND Hoàng Cúc
Giải trí 03/06/2024 18:11
Nghiêm Thị Huệ lên ngôi Hoa hậu Doanh nhân ASEAN 2024
Giới sao 01/06/2024 13:50
Siêu mẫu, diễn viên Đức Tiến đột ngột qua đời ở tuổi 44
Giới sao 19/05/2024 19:22
Chung kết cuộc thi hoa hậu Quốc gia Việt Nam sẽ được tổ chức vào tháng 12/2024 tại Hòa Bình
Giới sao 08/05/2024 21:23
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động
Giới sao 27/04/2024 21:37
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc
Giới sao 27/04/2024 13:03
Hai Kiện tướng quốc gia thi Mister Vietnam 2024
Giới sao 23/04/2024 06:17
Miss Grand Vietnam 2024 chính thức trở lại
Giới sao 10/04/2024 17:36