Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Long Biên: Điểm đến tin cậy của doanh nghiệp và người lao động

(LĐTĐ) Là cánh tay nối dài của Sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Long Biên từ lâu đã trở thành địa chỉ tin cậy đối với doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn quận Long Biên cũng như các vùng lân cận.
Gần 20.000 chỉ tiêu tuyển dụng, mức lương dao động từ 5 đến 20 triệu đồng/tháng Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Mê Linh: Hỗ trợ hàng ngàn người đạt mục tiêu nghề nghiệp Cơ hội tốt để bộ đội chuẩn bị xuất ngũ tham gia vào thị trường lao động

Tìm đến Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Long Biên với mong muốn có được việc làm, kiếm thêm ít tiền thu nhập trong những ngày cuối năm, chị Nguyễn Thị Hoa (quê ở tỉnh Hưng Yên), hiện đang thuê trọ ở phường Thạch Bàn cho biết: “Tôi đang muốn kiếm việc làm thêm trong dịp cận Tết để có thêm thu nhập. Lướt trên mạng, tôi thấy người ta rao tuyển không ít, nhưng tôi không yên tâm, sợ bị lừa nên tôi tìm đến đây mong có được địa chỉ việc làm tin cậy, được tư vấn, giới thiệu miễn phí”.

Cũng như chị Hoa, anh Nguyễn Văn Hùng (Gia Thụy, Long Biên) cho biết, anh vừa nghỉ việc tại một cơ sở và đang có nhu cầu tìm việc làm mới. “Mong muốn của tôi tìm được việc làm gần trên địa bàn hoặc gần khu vực quận Long Biên, thu nhập từ 8-10 triệu đồng/tháng. Hiện, nhân viên tại Sàn giao dịch việc làm đã tư vấn và giới thiệu cho tôi một số địa chỉ, tôi sẽ liên hệ để nộp hồ sơ và ứng tuyển”, anh Hùng cho hay.

Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Long Biên: Điểm đến tin cậy của doanh nghiệp và người lao động
Người lao động tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm lưu động quận Long Biên năm 2022.

Long Biên là quận đang trong quá trình đô thị hóa nhanh và mạnh, với số lượng lớn dân cư cơ học đến sinh sống, công tác và học tập khá đông, do đó, vấn đề dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận ngày càng trở nên cấp thiết.

Để góp phần giải quyết nhu cầu đó, từ năm 2016, Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Long Biên được thành lập và đi vào hoạt động, là 1 trong 8 điểm của thành phố Hà Nội thực hiện theo Quyết định số 4883/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt Đề án tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động Sàn giao dịch việc làm thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2015 và định hướng đến năm 2020.

Sàn có chức năng, nhiệm vụ là tiếp nhận đăng ký tuyển dụng lao động, tuyển sinh học nghề… từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường dạy nghề có nhu cầu tuyển sinh, tuyển dụng trên địa bàn quận và các tỉnh lân cận; làm cầu nối giới thiệu, tư vấn cho người lao động, học sinh, sinh viên, nhân dân giúp họ tìm được việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống, đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các lao động yếu thế như người tàn tật, con hộ nghèo, gia đình khó khăn, gia đình người có công với cách mạng...; cung cấp thông tin cung - cầu lao động cho Thành phố, quận; duy trì kết nối cung - cầu lao động thông qua các giao dịch việc làm được tổ chức từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (trực tiếp qua mạng internet thực hiện trong ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần); tổ chức một số phiên giao dịch việc làm (mỗi năm khoảng 2 phiên) để giới thiệu việc làm cho người lao động.

Cũng tại Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Long Biên, thành phố Hà Nội đã đặt điểm tiếp nhận, giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn quận Long Biên.

Theo đó, chỉ tính riêng trong năm 2022, Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Long Biên đã kết nối với Sàn giao dịch việc làm trung tâm, tổ chức được 246 phiên giao dịch việc làm. Trong đó, số doanh nghiệp đã tham gia phiên giao dịch việc làm là 424 doanh nghiệp, với chỉ tiêu tuyển dụng là 7.822 vị trí; trong đó, số lao động được tư vấn, cung cấp thị trường lao động tại phiên giao dịch việc làm là 7.896 lao động; số người lao động được phỏng vấn tại phiên giao dịch việc làm là 5.313 lao động; số người lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại phiên giao dịch việc làm là 2.015 lao động.

Bên cạnh đó, cán bộ tại Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Long Biên đã tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách bảo hiểm thất nghiệp và chính sách pháp luật lao động cho 16.735 lao động.

Theo thống kê của Sàn giao dịch việc làm vệ tinh Long Biên, từ đầu năm đến nay, tại đây đã tiếp nhận 3.829 người lao động đến nộp hồ sơ hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, có 3.867 người lao động đã có quyết định hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp; 3.829 người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm; và 20.648 người lao động được thông báo tìm kiếm việc làm... qua đó tạo cơ hội giúp người lao động nhanh chóng tiếp cận và quay trở lại thị trường lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Tin khác

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Quý I, gần 36 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 35.933 lao động (11.483 lao động nữ).
Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

Tín hiệu tích cực của thị trường lao động Việt Nam quý I/2024

(LĐTĐ) Theo Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động, số người có việc làm quý I năm 2024 có tín hiệu tích cực, tăng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động tiếp tục được cải thiện, quý I năm 2024 là 7,6 triệu đồng.
Cơ hội tiếp cận với nguồn nhân lực có chất lượng, được đào tạo chuyên sâu

Cơ hội tiếp cận với nguồn nhân lực có chất lượng, được đào tạo chuyên sâu

(LĐTĐ) Với sự tham gia của 46 đơn vị, doanh nghiệp trên toàn bộ hệ thống Sàn Giao dịch việc làm Hà Nội, mang tới 2.265 chỉ tiêu tuyển dụng; cùng với 21 đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng tại Học viện Phụ nữ, Ngày hội việc làm - chuyên đề việc làm bán thời gian diễn ra ngày 2/4 thực sự là cơ hội tốt cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng và người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội: 45,6 nghìn lao động được giải quyết việc làm trong quý I/2024

Hà Nội: 45,6 nghìn lao động được giải quyết việc làm trong quý I/2024

(LĐTĐ) Tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo việc làm mới cho người lao động, trong quý I/2024, thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 45.602 lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động