Rộn ràng ngày hội tòng quân ở quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Sáng 20/2, Đảng bộ và nhân dân quận Nam Từ Liêm đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019, tiễn chân con em mình lên đường nhập ngũ. Đến dự có bà Phùng Thị Hồng Hà - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội.
ron rang ngay hoi tong quan o quan nam tu liem Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tham dự Tết trồng cây tại quận Nam Từ Liêm
ron rang ngay hoi tong quan o quan nam tu liem Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bắt tay ngay vào công việc
ron rang ngay hoi tong quan o quan nam tu liem 3.500 thanh niên Thủ đô lên đường nhập ngũ

Đây là ngày hội lớn của toàn dân nói chung và của tuổi trẻ quận Nam Từ Liêm nói riêng. Có mặt tại lễ giao nhận quân năm 2019 là 59 thanh niên ưu tú của 10 phường đã sẵn sàng nhập ngũ tòng quân làm tròn nghĩa vụ quân sự của công dân.

ron rang ngay hoi tong quan o quan nam tu liem
Bà Phùng Thị Hồng Hà - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội bắt tay động viên công dân lên đường nhập ngũ.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, ông Trần Đức Hoạt - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm, cho biết, đã 44 năm kể từ ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, cùng với thanh niên cả nước, cứ mỗi độ xuân về, hàng nghìn thanh niên ưu tú của quận lại hăng hái lên đường nhập ngũ. Trong số đó, đã có nhiều thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Kết quả đó, ngoài ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi thanh niên và gia đình, còn có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và đông đảo quần chúng nhân dân trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc.

ron rang ngay hoi tong quan o quan nam tu liem
Toàn cảnh buổi lễ giao nhận quân.

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt nhấn mạnh, bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 được Quận uỷ, UBND quận xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quân sự, quốc phòng của địa phương, được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, dân chủ.

Với sự vào cuộc chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự của quận đã tuyển chọn được 59 công dân có đủ điều kiện về chính trị, văn hoá, sức khoẻ để sẵn sàng lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó có 42% công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và 32 tân binh tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Đại diện cho 59 công dân nhập ngũ, tân binh Thạch Trường Sơn phát biểu, phát huy truyền thống quê hương Từ Liêm, thế hệ trẻ chúng em đã ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của Tổ quốc, hăng hái lên đường về khắp mọi miền của đất nước để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, gìn giữ sự bình yên cho nhân dân. Chúng em xin hứa sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, kiên định đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã chọn lựa.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ giao nhận quân tại quận Nam Từ Liêm:

ron rang ngay hoi tong quan o quan nam tu liem
Lãnh đạo Thành phố và quận Nam Từ Liêm chụp ảnh kỷ niệm với các tân binh.
ron rang ngay hoi tong quan o quan nam tu liem
Lực lượng quân sự của quận Nam Từ Liêm.
ron rang ngay hoi tong quan o quan nam tu liem
Bí thư Quận uỷ Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Hải trao bằng khen cho các tân binh.
ron rang ngay hoi tong quan o quan nam tu liem
Tân binh Thạch Trường Sơn đại diện 59 tân binh phát biểu cảm nghĩ.
ron rang ngay hoi tong quan o quan nam tu liem
Các em học sinh trường THCS Mỹ Đình 2 tặng hoa cho các công dân lên đường nhập ngũ.
ron rang ngay hoi tong quan o quan nam tu liem
Người thân lưu luyến, bịn rịn tiễn con em mình lên đường nhập ngũ.
P.B

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động