Quyết tâm đảm bảo tiến độ Dự án khu công nghệ cao sinh học Hà Nội

Với diện tích xây dựng gần 200ha và tổng vốn đầu tư lên tới 1 tỷ USD, Dự án khu công nghệ cao sinh Hà Nội (nằm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm) được mệnh danh là “đại dự án trong các dự án”. Sau khi các khó khăn, vướng mắc về cơ sở pháp lý, cơ chế được tháo gỡ, hiện nay, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm đang đồng lòng, chung tay quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng để dự án khởi công đúng tiến độ theo yêu cầu của Thành phố.
Thanh niên quận Bắc Từ Liêm với chuyển đổi số, văn minh - an toàn Hà Nội phấn đấu khởi công Dự án khu công nghệ cao sinh học tại quận Bắc Từ Liêm vào tháng 9

Chậm triển khai do thiếu quy định đồng bộ của pháp luật

Dự án khu công nghệ cao sinh học đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 612/TTg-QHQT ngày 17/5/2007 và được Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 12/3/2008.

Ngày 23/4/2008, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1462/QĐ-UBND về việc thu hồi 203ha thuộc các xã: Minh Khai, Tây Tựu, Cổ Nhuế và Thụy Phương, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Từ Liêm (nay là quận Bắc Từ Liêm) để tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch tạo quỹ đất sạch chuẩn bị thực hiện Dự án.

Quyết tâm đảm bảo tiến độ Dự án khu công nghệ cao sinh học Hà Nội
Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội nằm tại vị trí đắc địa.

Ngày 29/9/2024, Thủ tưởng Chính phủ ban hành Quyết định số 1054/QĐ-TTG về việc thành lập khu công nghệ cao sinh học Hà Nội có quy mô diện tích khoảng 199,03ha thuộc địa bàn các phường: Tây Tựu, Liên Mạc, Minh Khai, Thụy Phương, Cổ Nhuế 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội có chức năng thực hiện các hoạt động công nghệ cao phù hợp với xu thế phát triển công nghệ cao trên thế giới và chính sách, định hướng phát triển công nghệ cao của Việt Nam, trong đó ưu tiên là lĩnh vực công nghệ sinh học...

Trước đó, Dự án khu công nghệ cao sinh học Hà Nội bị chậm tiến độ triển khai thực hiện do sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan theo Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII (từ ngày 1/8/2008), các dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có Dự án khu công nghệ cao sinh học Hà Nội phải chờ rà soát Quy hoạch chung Thủ đô và Quy hoạch phân khu đô thị được phê duyệt.

Ngoài ra, do trong quá trình triển khai thực hiện có một số thay đổi và thiếu đồng bộ về quy định của pháp luật liên quan (Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng,..) đã làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Trước tình hình trên, mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì cuộc làm việc về tiến độ triển khai Dự án khu công nghệ cao sinh học Hà Nội.

Thông tin tại cuộc làm việc cho biết, từ năm 2021 đến nay, lãnh đạo Thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

Quyết tâm đảm bảo tiến độ Dự án khu công nghệ cao sinh học Hà Nội
Dự án có đường Tây Thăng Long chạy ngang qua được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2018.

Theo đó, Thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về: Công tác lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội, tỷ lệ 1/2000; Đề án thành lập Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội; việc hoàn trả tiền giải phóng mặt bằng đối với số tiền Nhà nước đã ứng vốn và tiếp tục ứng vốn giải phóng mặt bằng; điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và công tác giải phóng mặt bằng; di chuyển, hạ ngầm các tuyến điện 110kV; đầu tư xây dựng tuyến đường 70 mới đoạn nối từ đường 32 đến Khu công nghệ cao sinh học.

Đến nay Dự án đã cơ bản được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ sở pháp lý, cơ chế để tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết việc triển khai dự án là hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả để thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời là hành động để cụ thể hóa quan điểm, định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp hàng đầu Ireland trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Ireland vào ngày 3/10/2024.

Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành và UBND quận Bắc Từ Liêm tập trung cao độ, đảm bảo 3 nhiệm vụ với mốc thời gian cụ thể, gồm: Phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trong tháng 3; hoàn thành giải phóng mặt bằng muộn nhất vào tháng 8; chính thức khởi công dự án vào ngày 2/9.

Tập trung quyết liệt thực hiện theo chỉ đạo của Thành phố

Xác định khu công nghệ cao sinh học Hà Nội là một trong những dự án trọng điểm được Thành phố đặc biệt quan tâm, thời gian qua, các cấp chính quyền quận Bắc Từ Liêm đã có nhiều hoạt động thiết thực tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, quyết tâm để dự án khởi công đúng tiến độ theo yêu cầu của Thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thường Sơn, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đã được triển khai từ năm 2008. Đến nay, quận tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng được 62,4 ha/203ha thuộc địa bàn các Phường: Thụy Phương, Liên Mạc và Tây Tựu.

Quyết tâm đảm bảo tiến độ Dự án khu công nghệ cao sinh học Hà Nội
Khu vực đường Văn Tiến Dũng nối từ đường Quốc lộ 32 tới khu công nghệ sinh học cao đã được xây dựng hoàn thiện.

Phần diện tích đất còn lại phải thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại Dự án là 140,6ha. Theo đó, đối với địa bàn phường Minh Khai diện tích đất thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 94 ha/716 hộ gia đình và cá nhân (nguồn gốc và hiện trạng: Chủ yếu là đất nông nghiệp được giao theo Nghị định 64/CP đã được giao cho các hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp).

Ngày 7/11/2024, Trung tâm phát triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm phối hợp với UBND phường xây dựng Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng và phát triển Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội và đã được UBND quận Bắc Từ Liêm phê duyệt.

Quận cũng đã tổ chức họp dân, thông báo thu hồi đất tới các hộ dân. Tại cuộc họp quận công bố hồ sơ pháp lý, văn bản quy định về công tác thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kế hoạch thu hồi đất trên địa bàn phường Minh Khai để thực hiện dự án này, đồng thời cũng giải đáp các vướng mắc và tạo đồng thuận trong nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thường Sơn cũng khẳng định: “Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển khu công nghệ cao sinh học Hà Nội là dự án trọng điểm của Thành phố, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội, quận quan tâm chỉ đạo; đồng thời là dự án có ý nghĩa rất quan trọng, tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của quận trong giai đoạn tới.

Vì vậy, công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án được xác định là nhiệm vụ quan trọng cần sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Quận ủy, UBND quận, sự vào cuộc tích cực với quyết tâm cao của các ngành, các phường và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trên đất, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong phạm vi thu hồi đất thực hiện Dự án”.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Hà Nội tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực bảo hiểm cho các xã, phường

Sáng 3/12, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ BHXH, BHYT cho các xã, phường, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Huyến - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Hà Nội và Viêng Chăn tiếp tục hợp tác chặt chẽ, bền vững

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, chiều ngày 2/12/2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có cuộc Hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thủ đô Viêng Chăn.
Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Bước tiến lớn hướng tới một Hà Nội văn minh, hiện đại

Việc hoàn thành khoan 4 ga ngầm đầu tiên của Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại của Thủ đô. Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt cải thiện hạ tầng, giảm ùn tắc và nâng chất lượng sống, kết quả này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố trong quá trình phát triển một đô thị văn minh, xanh và đáng sống hơn. Đây cũng là tiền đề để Hà Nội tiến nhanh tới mục tiêu hình thành mạng lưới đường sắt đô thị làm trục giao thông chủ lực trong tương lai.
Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Hà Nội tăng tốc triển khai chính sách khoa học - công nghệ

Thủ đô đang bước vào một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc mới đây Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thông qua 6 Nghị quyết chuyên đề đã mở ra một khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tạo nền tảng để hình thành các cơ chế ưu tiên cho nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp sáng tạo.
Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Phường Cửa Nam lắp đặt hệ thống Wifi miễn phí phục vụ người dân

Mạng Wifi miễn phí mang tên “CuaNamFreeWifi” được phường Cửa Nam triển khai tại năm địa điểm có lưu lượng người dân và du khách lớn, gồm: Nhà hát Lớn Hà Nội, Vườn hoa 19/8, Phố sách Hà Nội, Biệt thự 46 Hàng Bài và Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Hệ thống sử dụng nền tảng kết nối mở, cho phép người dùng truy cập dễ dàng mà không cần mật khẩu.
Xem thêm
Phiên bản di động