Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo nổ

(LĐTĐ) Liên tiếp những ngày vừa qua lực lượng chức năng đã bắt giữ hàng loạt đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mặc dù việc đốt pháo đã bị pháp luật nghiêm cấm nhưng nhiều người vẫn cố tình tìm mua pháo, đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ vẫn diễn ra, nhất là dịp cuối năm.

Nhiều thủ đoạn phạm tội

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ngay trong ngày đầu ra quân, Công an quận Bắc Từ Liêm liên tiếp bắt giữ 2 vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ.

Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo nổ
Công an quận Hà Đông bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép pháo nổ. (Ảnh CQCA)

Cụ thể, ngày 15/12, tổ công tác của Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm đang làm nhiệm vụ trước cổng trường Đại học Công nghiệp (phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) phát hiện một nam thanh niên đang bê thùng giấy có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong có chứa 6 khối hình hộp chữ nhật, có in chữ nước ngoài nghi là pháo nổ. Tổ công tác đã đưa đối tượng và tang vật về trụ sở để tiếp tục làm rõ. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Vũ Văn Quảng (sinh năm 1992; trú tại Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Định). Đối tượng khai nhận số tang vật đó là pháo hoa nổ 49 ống được mua về để sử dụng. Kết quả giám định số pháo nổ có khối lượng 9,78 kg.

Ngoài vụ việc trên, Công an quận Bắc Từ Liêm cũng đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Vũ Duy Bắc (sinh năm 1981), Phạm Thị Thu Trang (sinh năm 1991) và Phạm Thị Phương Nhung (sinh năm 1984) cùng trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 11/2020, Bắc thấy nhiều người có nhu cầu mua pháo nổ nên nảy sinh ý định mua về bán kiếm lời. Bắc lên mạng xã hội tìm mua pháo hoa giá rẻ. Cuối tháng 11/2020, đối tượng này đã đặt mua 15 giàn pháo hoa nổ loại 36 ống với giá 13,5 triệu đồng. Sau đó Bắc nhận hàng và mang về nhà ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên để cất giấu rồi nhờ em vợ là Phạm Thị Thu Trang ráo bán trên mạng xã hội. Khi Bắc và vợ là Phạm Thị Phương Nhung đang đi giao hàng cho khách tại quận Bắc Từ Liêm thì bị Công an quận Bắc Từ liêm phát hiện, bắt giữ. Tang vật thu giữ là 6 giàn pháo hoa nổ.Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan Công an thu giữ thêm 8 khối hình hộp là pháo hoa nổ.

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự đối với Lê Xuân Sỹ (sinh năm 2002) và Nguyễn Như Dương (sinh năm 2002; cùng trú tại Tân Minh, Thường Tín) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ). Trước đó, ngày 15/12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hà Đông phối hợp cùng Công an phường Kiến Hưng kiểm tra xe taxi đang dừng đỗ ở khu vực bùng binh thuộc phường Kiến Hưng. Trên xe có 2 nam thanh niên và 1 thùng carton chằng buộc kín. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện bên trong thùng carton chứa 6 hộp pháo nổ có khối lượng hơn 8kg. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đang trên đường mang số pháo trên đi giao cho khách.

Kiên quyết xử lý

Theo kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, từ 15/12/2020 đến ngày 28/02/2021, các đơn vị, lực lượng đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tạo môi trường an ninh, an toàn và bình yên để người dân Thủ đô vui xuân, đón Tết. Công an thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Thượng úy Đoàn Ngọc Việt, Phó Trưởng Công an phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, cho biết: Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, thời gian qua, lực lượng chức năng phường đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chặt đối tượng, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc tham gia phòng ngừa, đấu tranh với hành vi sản xuất mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, Công an phường đã phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương, tổ dân phố tổ chức nhiều hội nghị, buổi họp dân để tuyên truyền và tổ chức cho nhân dân ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép…

Chỉ còn chưa tới 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đây cũng là thời điểm gia tăng các loại tội phạm, trong đó tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp.“Biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép là nâng cao ý thức thực giác chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời các lực lượng chức năng cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán an lành, vui tươi, đầm ấm”, Thượng úy Việt cho biết./.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.

Tin khác

Chuyển vụ “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly sang cơ quan điều tra

Chuyển vụ “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly sang cơ quan điều tra

(LĐTĐ) Thông tin về vụ việc kinh doanh hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, tính pháp lý tại kho hàng do “hotgirl” Nguyễn Hoàng Mai Ly (Mailystyle.com) là chủ cơ sở kinh doanh. Đại diện Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, hiện vụ việc đã được chuyển sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông để thụ lý và xử lý theo quy định pháp luật.
TP.HCM: Triệt phá ổ mại dâm chuyên phục vụ khách Hàn Quốc

TP.HCM: Triệt phá ổ mại dâm chuyên phục vụ khách Hàn Quốc

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02), Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thông tin về lệnh bắt người khẩn cấp đối với Lê Thị Trúc Ly và Đặng Thành Giỏi về hành vi “Môi giới mại dâm”, Phan Thị Cẩm Viên và Trần Thu Ngân về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Bắt giữ 14 bị can sử dụng tên "Huấn hoa hồng" trên mạng để lừa đảo

Bắt giữ 14 bị can sử dụng tên "Huấn hoa hồng" trên mạng để lừa đảo

(LĐTĐ) Quá trình điều tra vụ án các tài khoản mạng xã hội, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố, bắt giữ 14 bị can sử dụng tên “Huấn hoa hồng” để đăng tải các bài viết có nội dung cho vay tín chấp, cầm cố tài sản.
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân - liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị khởi tố

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị khởi tố

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Lê Viết Chữ và Phạm Hoàng Anh cùng tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ học sinh lớp 8 bị đánh tại quận Long Biên

Công an Hà Nội thông tin kết quả điều tra vụ học sinh lớp 8 bị đánh tại quận Long Biên

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (sinh năm 2008, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên phê chuẩn và tống đạt đến bị can trong tối ngày 27/3.
Sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam: Truy tố 254 bị can với hàng chục tội danh

Sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam: Truy tố 254 bị can với hàng chục tội danh

(LĐTĐ) Kết thúc điều tra sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) thuộc Bộ Giao thông vận tải (vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo), Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã truy tố 254 bị can với hàng chục tội danh khác nhau.
Đồng Nai: Đình chỉ công tác Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành

Đồng Nai: Đình chỉ công tác Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành

(LĐTĐ) Nguyên nhân quyết định đình chỉ công tác là để làm rõ vấn đề liên quan đến anh Vũ Minh Đức (sinh năm 1993, tạm trú phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) tử vong khi được triệu tập lên Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để làm việc.
Công an vào cuộc làm rõ vụ ẩu đả trên khán đài sân vận động Mỹ Đình

Công an vào cuộc làm rõ vụ ẩu đả trên khán đài sân vận động Mỹ Đình

(LĐTĐ) Công an quận Nam Từ Liêm đang làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ ẩu đả trên khán đài sân vận động Mỹ Đình, trong trận đấu giữa 2 đội tuyển bóng đá Việt Nam - Indonesia.
TP.HCM: Triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ 14 đối tượng

TP.HCM: Triệt phá chuyên án ma túy, bắt giữ 14 đối tượng

(LĐTĐ) Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Bình Tân, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa triệt phá chuyên án ma túy, bắt 14 đối tượng, thu giữ 8 bánh heroin, 1,5 kg ketamin, 2.000 viên ma túy tổng hợp.
Xem thêm
Phiên bản di động