Quản trị địa phương ở đơn vị hành chính phường: Từ nhận thức đến hành động

Ngày 2/11, Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam phối hợp cùng Học viện Hành chính Quốc gia và UBND phường Tây Hồ tổ chức Diễn đàn “Quản trị địa phương ở đơn vị hành chính phường”.
Chính sách, chế độ đối với 5 nhóm đối tượng chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Diễn đàn nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời cập nhật những nhận thức mới về quản trị đô thị ở cấp cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền đô thị và chuyển đổi số toàn diện.

Tham dự diễn đàn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, nhà khoa học, chuyên gia đến từ Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ cùng các đại biểu thành phố Hà Nội và lãnh đạo phường Tây Hồ.

Từ lý luận đến hành động trong quản trị đô thị cấp phường

Phát biểu tại diễn đàn, TS Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi từ mô hình quản lý sang mô hình quản trị hiện đại, lấy chính quyền phường làm trung tâm, đóng vai trò trụ cột kiến tạo và kết nối phát triển. Ông khẳng định, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền đô thị 2 cấp từ ngày 1/7/2025, việc đổi mới tư duy, thể chế và nguồn lực là yêu cầu tất yếu để bảo đảm phát triển bền vững đô thị phường.

Quản trị địa phương ở đơn vị hành chính phường: Từ nhận thức đến hành động
Đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học tham dự diễn đàn. (Ảnh: K.A)

Các tham luận tại diễn đàn tập trung phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của quản trị đô thị hiện nay, đặc biệt về vai trò, thẩm quyền và cơ chế hoạt động của chính quyền phường trong mô hình chính quyền đô thị. Nhiều chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời lấy người dân làm trung tâm trong mọi hoạt động hành chính công.

Trong phần chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, GS Takada Hirofumi, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản giới thiệu mô hình quản trị địa phương của Nhật Bản, nhấn mạnh hiệu quả của việc phân cấp, trao quyền chủ động cho cơ sở, phát triển đô thị thông minh và tăng cường sự tham gia của cộng đồng.

Các nhà khoa học Việt Nam như GS.TS Nguyễn Quốc Sửu, PGS.TS Hoàng Mai, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, PGS.TS Trần Quang Diệu cũng đóng góp nhiều góc nhìn thực tiễn từ các đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó làm rõ hơn tính khả thi của các mô hình quản trị hiện đại trong điều kiện Việt Nam.

Tây Hồ: Điểm sáng trong mô hình quản trị hiện đại

Với vai trò đơn vị đăng cai, phường Tây Hồ được đánh giá là một trong những địa phương tiên phong của Thủ đô trong công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Quản trị địa phương ở đơn vị hành chính phường: Từ nhận thức đến hành động
Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: K.A)

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ cho biết: “Phường Tây Hồ luôn coi việc xây dựng chính quyền phục vụ là nhiệm vụ trung tâm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, minh bạch hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính và tăng cường tương tác với người dân qua nền tảng số để lắng nghe, đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tiễn”.

Phường cũng là địa phương tiên phong triển khai mô hình quản trị thân thiện, gần dân, gắn kết giữa chính quyền - doanh nghiệp - cộng đồng, hướng tới đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống. Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho hiệu quả của chủ trương đổi mới quản trị cơ sở, được các đại biểu đánh giá cao tại diễn đàn.

Một điểm nhấn của chương trình là phiên đối thoại và phản biện mở, nơi các nhà khoa học và đại diện chính quyền cơ sở cùng thảo luận, đưa ra các kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện mô hình quản trị phường trong thời kỳ chuyển đổi số.

Quản trị địa phương ở đơn vị hành chính phường: Từ nhận thức đến hành động
TS Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi từ mô hình quản lý sang mô hình quản trị hiện đại. (Ảnh: K.A)

Các ý kiến tập trung vào các vấn đề như: Nâng cao năng lực đội ngũ công chức; đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khởi nghiệp tại địa bàn phường.

Tổng kết diễn đàn, TS Trần Anh Tuấn ghi nhận nỗ lực của Ban tổ chức và phường Tây Hồ trong công tác chuẩn bị, đồng thời khẳng định: “Những kết quả, kinh nghiệm và ý tưởng được chia sẻ tại diễn đàn sẽ là cơ sở quan trọng để Hiệp hội và các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện chính sách về quản trị đô thị cấp phường, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và hiện đại”.

Với tinh thần cầu thị - khoa học - đổi mới, Diễn đàn “Quản trị địa phương ở đơn vị hành chính phường” không chỉ là không gian học thuật mà còn là bước đi cụ thể trong hiện thực hóa chủ trương xây dựng chính quyền đô thị hiệu quả.

Sự kiện được tổ chức tại phường Tây Hồ, nơi hội tụ giữa khoa học, thực tiễn và khát vọng đổi mới đã góp phần lan tỏa mô hình chính quyền gần dân, vì dân, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Theo PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, khối lượng và tính chất công việc tăng nhanh, phức tạp hơn, từ trật tự xây dựng, an sinh xã hội đến vệ sinh môi trường, khiến đội ngũ công chức chịu áp lực lớn.

“Điểm nghẽn” thứ hai là sự bất cập về năng lực của một số cán bộ công chức cấp phường với số lượng và trình độ chưa đáp ứng kịp yêu cầu của mô hình mới. Việc thiếu khung vị trí việc làm, khung năng lực và cơ chế đãi ngộ chưa đủ mạnh khiến khó thu hút, giữ chân người giỏi. Vì vậy, cần sớm xây dựng hệ thống mô tả công việc, tiêu chuẩn năng lực rõ ràng, gắn trách nhiệm và hiệu quả với từng vị trí để khắc phục tình trạng này.

Một “khoảng trống” khác là sự phối hợp giữa các cơ quan cấp trên với cấp phường và giữa các phường với nhau hiện còn thiếu chặt chẽ. Cơ chế tự chủ tài chính, huy động nguồn lực công - tư (PPP) cho hoạt động quản trị, dịch vụ công còn hạn chế, khiến nhiều sáng kiến đổi mới ở cơ sở chưa thể triển khai hiệu quả.

Khánh An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động