Quận Thanh Xuân: Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật

(LĐTĐ) Trong 10 năm qua, các đơn vị trên địa bàn quận Thanh Xuân và Ủy ban nhân dân (UBND) 11 phường đã tổ chức 2.156 hội nghị tuyền truyền, phổ biến pháp luật cho 439.000 lượt người; biên soạn và phát hành 435.000 tờ gấp tuyên truyền các luật mới.
Quận Thanh Xuân: Thu ngân sách 9 tháng đạt 88,06% dự toán Thành phố giao LĐLĐ quận Thanh Xuân: Tổ chức tốt các phong trào thi đua khối giáo dục Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tại quận Thanh Xuân

UBND quận Thanh Xuân vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, công tác PBGDPL luôn được Quận ủy, UBND quận Thanh Xuân xác định là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai đồng bộ đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận.

Hội đồng Phối hợp PBGDPL quận được thành lập và không ngừng nâng cao hiệu quả phối hợp PBGDPL giữa các ngành, đoàn thể trên địa bàn, phát huy được vai trò tham mưu cho UBND quận trong thực hiện công tác PBGDPL, đã kết nối các thành viên của Hội đồng để phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ nhau trong hoạt động tuyên truyền.

Trong năm 2020, 2021, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban, UBND 11 phường tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch, quy định pháp luật liên quan đến chế độ chính sách cho người lao động, người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Từ đó, nâng cao ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn về phòng, chống dịch, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn quận.

Quận Thanh Xuân: Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Các tập thể, cá nhân có thành tích được khen thưởng.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, sâu rộng, ngày càng thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia, tạo thành phong trào tìm hiểu pháp luật sôi nổi trên địa bàn quận.

Trong 10 năm qua, các đơn vị trên địa bàn quận và UBND 11 phường đã tổ chức 2.156 hội nghị tuyền truyền, phổ biến pháp luật cho 439.000 lượt người; biên soạn và phát hành 435.000 tờ gấp tuyên truyền các luật mới.

Bên cạnh các hình thức PBGDPL truyền thống, những mô hình mới, áp dụng công nghệ thông tin vào PBGDPL đã được UBND quận triển khai thực hiện như: đăng tải bài viết tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới trên chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật” trên Cổng Thông tin điện tử quận; lập các nhóm zalo tuyên truyền pháp luật; mô hình “Cầu thang pháp luật” tuyên truyền pháp luật trên thiết bị điện tử, màn hình LED tại các chung cư; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật...

Đáng quan tâm, với các hoạt động, hình thức tuyên truyền phong phú, sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn quận (178.295 lượt người tham gia dự thi), quận Thanh Xuân đã đạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Thành phố tổ chức.

Năm 2020, quận Thanh Xuân đạt 2 giải Nhì cấp Thành phố cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng”, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”; năm 2021, quận đạt giải Nhất tập thể, 1 giải Nhất, 1 giải Nhì cá nhân tại cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” do Thành phố tổ chức...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Trung Cường - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL quận biểu dương thành tích mà các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL quận, đặc biệt là Phòng Tư pháp quận, Công an quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và UBND các phường đã đạt được trong công tác tuyên truyền PBGDPL.

Theo ông Lê Trung Cường, để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong công tác PBGDPL nói chung và tạo hiệu ứng lan tỏa trong tháng hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng, các thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL, các phòng, ban, ngành đoàn thể và UBND các phường phối hợp thực hiện nghiêm Luật PBGDPL; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Trong đó, trọng tâm là đổi mới nội dung, đa dạng hóa về hình thức, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo đầy đủ quyền tiếp cận thông tin về pháp luật cho công dân, đề cao tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ và các tầng lớp nhân dân, xây dựng lối sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục nhân rộng, phát huy các mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc tìm hiểu pháp luật trở thành một công việc thường xuyên, hàng ngày và là trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên và của mỗi người dân. Phát huy tinh thần tự giác, tiên phong, gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc tuân thủ, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia công tác PBGDPL bằng từng việc làm cụ thể gắn với việc nâng cao trách nhiệm, đạo đức trong thực thi công vụ.

Nhân dịp này, UBND quận Thanh Xuân đã khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL; tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; đạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn quận.

H.L

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động