Quận Tây Hồ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022

(LĐTĐ) Sáng nay (16/2), 55 thanh niên ưu tú của quận Tây Hồ đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Với mục tiêu “tuyển người nào chắc người đó”, quận Tây Hồ đã đảm bảo đủ 100% quân số. Lễ giao nhận quân năm nay được tổ chức ngắn gọn nhưng trang trọng, an toàn, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, đã tiếp thêm động lực cho thanh niên quận phấn khởi tòng quân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong tập thể, cá nhân quận Bắc Từ Liêm Phát khẩu trang miễn phí tại Lễ giao nhận quân UBND quận Long Biên tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018

Đến dự, chỉ đạo và động viên thanh niên quận Tây Hồ lên đường nhập ngũ có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo quận Tây Hồ, các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể quận; đại diện các đơn vị nhận quân; lãnh đạo các phường và đông đủ tân binh cùng tham dự.

Quận Tây Hồ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022
Thành ủy viên, Bí thư quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đốt ngọn đuốc truyền thống tại lễ giao quân năm 2022

Năm 2022, quận Tây Hồ tuyển chọn được 55 nam thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị: Sư đoàn 301 Bộ Tư lệnh Thủ đô; Lữ đoàn 86 Binh chủng hoá học và Công an Thành phố, đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Để hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ, Ban Chỉ huy quân sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận làm tốt các khâu, các bước, đúng quy trình, đúng luật trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; chỉ đạo các phường rà soát nguồn, nắm chắc quân số thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ để công tác tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ tiến hành theo đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng và đúng luật.

Do vậy, số thanh niên trúng tuyển đều có lý lịch và sức khỏe tốt, trình độ học vấn đáp ứng yêu cầu theo quy định; 100% thanh niên nhập ngũ đợt này xác định tốt tư tưởng, vui vẻ, phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Các hoạt động gặp mặt, động viên, tặng quà được các phường và quận thực hiện chu đáo, không tập trung đông người để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Quận đã tặng 55 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng/sổ; tặng 5 gia đình khó khăn có con lên đường nhập ngũ trị giá 50 triệu đồng và 8/8 phường đều tổ chức gặp mặt tặng quà. Đây là sự động viên thiết thực nhất để họ yên tâm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Toàn quận đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 40/55 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ huy quân sự đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Thực hiện xét nghiệm PCR trước 72 giờ cho 100% thanh niên gọi nhập ngũ. Trước lễ giao nhận quân tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu vực làm lễ, test nhanh cho thanh niên nhập ngũ và đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đồng thời vận động các gia đình hạn chế thấp nhất số người đưa tiễn thanh niên nhập ngũ.

Quận Tây Hồ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022
Với tinh thần hăng hái, tình nguyện, các tân binh đều quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian nhập ngũ

Tại buổi lễ giao nhận quân, ông Nguyễn Đình Khuyến - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận ân cần, động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng với danh hiệu anh bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là người con ưu tú của quận Tây Hồ.

Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, công tác tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ vào quân đội và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng.

Qua đó, Chủ tịch UBND quận đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể cùng toàn dân trong quận thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tiếp tục động viên, chăm lo, giúp đỡ kịp thời và thiết thực các gia đình tân binh nói riêng và quân nhân nói chung để người tại ngũ an tâm làm nhiệm vụ. Đó cũng là trách nhiệm chung của Đảng, Nhà nước, của các ngành, đoàn thể, của địa phương, cơ sở, của toàn hệ thống chính trị của chúng ta trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí tin tưởng rằng các tân binh sẽ phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang quận, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng và năng lực công tác, trau dồi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ công an nhân dân, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ dù ở bất cứ môi trường, điều kiện hoàn cảnh nào.

Với tinh thần hăng hái, tình nguyện, tân binh Hy Chí Công (phường Phú Thượng) đã khẳng định quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian nhập ngũ, đồng thời hứa mang sức trẻ, phát huy truyền thống của quận Tây Hồ học tập, rèn luyện tích cực để được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động