UBND quận Long Biên tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018

Sáng nay (5/3), Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Đồng chí Ngô Văn Quý - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã tới dự, tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
ubnd quan long bien to chuc le giao nhan quan nam 2018 Mỹ Đức tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2018
ubnd quan long bien to chuc le giao nhan quan nam 2018 Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng động viên và tặng quà các tân binh
ubnd quan long bien to chuc le giao nhan quan nam 2018 Chủ tịch UBND TP Hà Nội động viên tân binh nhập ngũ

Cùng với các quận, huyện trên địa bàn Thành phố, đây thực sự là ngày hội của tuổi trẻ, ngày hội của toàn dân, tiễn đưa các thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ngày càng vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

ubnd quan long bien to chuc le giao nhan quan nam 2018
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ

Tại lễ giao nhận quân năm nay, toàn quận Long Biên có 87 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 76 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 11 công dân thực hiện nghĩa vụ công an.

Tại buổi lễ giao nhận quân, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đỗ Mạnh Hải đã thắp sáng ngọn lửa truyền thống được lấy từ Đền thờ Lý Thường Kiệt, tượng trưng cho nhiệt huyết cách mạng của lớp lớp thanh niên quận Long Biên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ giao quân, bà Vũ Thu Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận Long Biên cho biết: Công tác tuyển quân năm nay trên địa bàn quận được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ và đúng quy định. Năm 2018, trên địa bàn quận có 1.630 công dân trong độ tuổi và đủ điều kiện đã tham gia khám tuyển nghĩa vụ (đạt 100%). Qua đó, quận đã tuyển chọn 76 nam, nữ thanh niên đạt yêu cầu tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và 11 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an, đạt 100% quân số.

Đáng chú ý, trong đó có 51/76 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Về trình độ, số nam nữ đạt trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học chiếm hơn 63%, cho thấy công tác tuyển chọn quân năm nay đạt về cả số lượng, chất lượng.

Dưới đây là một số hình ảnh PV báo Lao động Thủ đô ghi nhận tại lễ giao nhận quân quận Long Biên năm 2018

ubnd quan long bien to chuc le giao nhan quan nam 2018
Các tân binh quận Long Biên tham gia thực hiện nghĩa vụ năm 2018
ubnd quan long bien to chuc le giao nhan quan nam 2018
Ngọn lửa truyền thống được lấy từ Đền thờ Lý Thường Kiệt, tượng trưng cho nhiệt huyết cách mạng của lớp lớp thanh niên quận Long Biên
ubnd quan long bien to chuc le giao nhan quan nam 2018
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đỗ Mạnh Hải thắp sáng ngọn đuốc tại lễ giao nhận quân năm 2018
ubnd quan long bien to chuc le giao nhan quan nam 2018
Lãnh đạo Thành phố và Quận Long Biên bắt tay, tiễn các tân binh lên đường nhận nhiệm vụ
ubnd quan long bien to chuc le giao nhan quan nam 2018
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đỗ Mạnh Hải tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhận nhiệm vụ
ubnd quan long bien to chuc le giao nhan quan nam 2018
Những tân binh trẻ quận Long Biên lên đường nhận nhiệm vụ
B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động