Quận Tây Hồ thành lập 53 “Tổ An toàn Covid-19” với 203 thành viên

(LĐTĐ) Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ đã phối hợp với chuyên môn thành lập các “Tổ An toàn Covid-19” tại các tổ sản xuất thuộc doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.
Phát huy cao nhất thế mạnh của công nghệ thông tin trong tuyên truyền về bầu cử và phòng, chống dịch Tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong công tác phòng, chống dịch Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid -19 tại quận Tây Hồ và Hoàn Kiếm

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại với đông đảo cán bộ, công nhân viên, thời gian qua, Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam luôn chú trọng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ngay khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, công ty thường xuyên duy trì các chốt đo thân nhiệt, thực hiện ghi chép danh sách những người đến liên hệ công tác. Công tác vệ sinh, khử khuẩn cũng được công ty chú trọng thực hiện.

Quận Tây Hồ thành lập 53 “Tổ An toàn Covid-19” với 203 thành viên
Đa dạng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai tới các tổ, phòng, ban Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam.

Ngay khi nhận được thông báo của Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ và chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam đã thành lập các “Tổ An toàn Covid-19” tại các phòng, ban, tổ của công ty. Thành viên của “Tổ An toàn Covid-19” không ai khác chính là các tổ trưởng và người lao động thuộc các bộ phận trong công ty.

Hàng ngày, “Tổ An toàn Covid-19” có nhiệm vụ tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở công nhân trong tổ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc. Cùng đó, tổ cũng theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe của công nhân; phát hiện, nhắc nhở, kiến nghị người có trách nhiệm xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Ngọc Anh - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã thành lập được 10 “Tổ An toàn Covid-19”, trong đó riêng xưởng sản xuất có 5 tổ vì có đông số lượng công nhân lao động. Tổ sản xuất kinh doanh thành lập 2 tổ; bộ phận kế toán thành lập 1 tổ; bộ phận hành chính thành lập 1 tổ và phòng chăm sóc kinh doanh thành lập 1 tổ.

Quận Tây Hồ thành lập 53 “Tổ An toàn Covid-19” với 203 thành viên
Thực hiện phòng, chống dịch tại nơi làm việc, Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam đã dành một phòng để cách ly các trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

"Các “Tổ An toàn Covid-19" của công ty được thành lập nhanh chóng và đang phát huy được vai trò thiết thực tại mỗi phòng, ban, tổ. Để nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch cho người lao động, các thành viên trong tổ thường xuyên nắm bắt, cập nhật tình hình dịch bệnh để tuyên truyền, phổ biến, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm quy định phòng dịch” - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam chia sẻ.

Còn tại Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Giza Việt Nam, công tác phòng, chống dịch vẫn đang được Ban lãnh đạo và tổ chức Công đoàn công ty nghiêm túc thực hiện. Ngay khi dịch Covid-19 xuất hiện, công ty đã thành lập "Tiểu ban phòng, chống dịch Covid-19". Nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch, công ty không có trường hợp nào liên quan tới các ca mắc Covid-19.

Anh Đặng Trần Hiếu - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Giza Việt Nam cho biết, công ty đã thành lập và duy trì hoạt động của 6 "Tiểu ban Covid-19" từ thời điểm có dịch cho đến nay, trong đó, các tiểu ban tập trung chủ yếu vào công tác tuyên truyền với đa dạng các hình thức như tuyên truyền qua phần mềm zoom, tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, pa nô, áp phích…

Quận Tây Hồ thành lập 53 “Tổ An toàn Covid-19” với 203 thành viên
Dung dịch sát khuẩn tay và khẩy trang luôn có sẵn tại các phòng, ban của Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Giza Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ về việc thành lập các "Tổ An toàn Covid-19", công ty đã ra quyết định thành lập 6 "Tổ An toàn Covid-19". Đến thời điểm hiện tại, Công đoàn Công ty đã thực hiện nghiêm việc báo cáo hoạt động của "Tổ An toàn Covid-19" đến Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ hàng tuần thông qua mạng xã hội.

"Bên cạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, nhắc nhở công nhân lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, công ty cũng rất chú trọng việc tiếp nhận thông tin của người lao động để truy vết, khoanh vùng các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 sớm nhất có thể. Đồng hành cùng cả nước chống dịch, đến thời điểm hiện tại Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Giza Việt Nam đã ủng hộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang 400 triệu đồng"- anh Hiếu chia sẻ.

Tính đến chiều 24/5, trên địa bàn quận Tây Hồ đã có 15 doanh nghiệp thành lập 53 “Tổ An toàn Covid-19” với 203 thành viên tham gia. Thông qua hoạt động hiệu quả của “Tổ An toàn Covid-19”, các doanh nghiệp trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh theo đúng theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ, thực hiện chủ trương của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc thành lập các “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô, Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ đã phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận ban hành văn bản thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Qua theo dõi, các “Tổ An toàn Covid-19” đã và đang hoạt động có hiệu quả, từng bước nâng cao nhận thức cho người lao động về việc phòng, chống dịch Covid-19. “Tổ An toàn Covid-19” đã làm tốt thông tin tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch tới từng công nhân lao động trong tổ. Cùng đó, tổ cũng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công nhân lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thời gian tới, các công đoàn cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn quận Tây Hồ sẽ đẩy mạnh hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19”, cùng đó, sát sao hơn nữa trong việc quan tâm, chăm lo, đảm bảo các quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, giúp người lao động yên tâm lao động, sản xuất.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

Vàng tăng phi mã, lại vượt đỉnh lịch sử 2.200 USD/ounce

(LĐTĐ) Hôm nay (29/3), giá vàng SJC nhích nhẹ, đưa giá vàng vượt mức 81 triệu đồng/lượng, vàng thế giới tăng phi mã, vượt đỉnh lịch sử hơn 2.200 USD/ounce.
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

Công đoàn PC Hà Tĩnh: Thực hiện tốt công tác chăm lo, góp phần vào sự phát triển của công ty

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) được chuyên môn và công đoàn cấp trên đánh giá cao bởi sự chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả trong các hoạt động, góp phần chăm lo tốt cho người lao động và cho sự ổn định, phát triển của công ty.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

Đoàn viên Công đoàn quận Long Biên được mua hàng giảm giá từ 30-42,8%

(LĐTĐ) Thực hiện “Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động", Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa ký Thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Bell Đức. Theo đó, Công ty TNHH Bell Đức sẽ hỗ trợ bán các sản phẩm giảm giá từ 30-42,8% so với giá niêm yết bán lẻ trên thị trường cho đoàn viên Công đoàn quận Long Biên.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động