Phát huy cao nhất thế mạnh của công nghệ thông tin trong tuyên truyền về bầu cử và phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Chiều nay (11/5), Đoàn kiểm tra, giám sát số 8 của Thành ủy và Đoàn số 1 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố do bà Nguyễn Lan Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn đã tới kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Tây Hồ.
Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để đảm bảo bầu cử thành công Khẩn trương rà soát danh sách cử tri, nhất là cử tri thuộc diện cách ly Hướng dẫn vận động bầu cử với ứng cử bị mắc Covid-19 hoặc đang được cách ly

Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ cho biết: Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ được bầu 34 đại biểu tại 9 đơn vị bầu cử.

Phát huy cao nhất thế mạnh của công nghệ thông tin trong tuyên truyền về bầu cử và phòng, chống dịch
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 1 tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ

Tính đến ngày 11/5, Quận đã phối hợp tổ chức 1 Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội; tổ chức 4 Hội nghị cho người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận tại 4 đơn vị bầu cử. Dự kiến, đến ngày 18/5, quận sẽ hoàn thành việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố vận động bầu cử tại quận Tây Hồ.

Lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết: Tổng số cử tri trên địa bàn quận là 106.714 người. Ngày 3/5, Ủy ban bầu cử quận đã tiếp nhận 118.000 thẻ cử tri để cấp phát cho 8 phường triển khai cấp phát cho cử tri theo quy định (trước ngày 17/5/2021); đã cấp phát con dấu, 195 hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ tại 73 khu vực bỏ phiếu...

Về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, đến nay, trên địa bàn quận không có ca mắc; 17 trường hợp F1 (đã có kết quả xét nghiệm 17/17 âm tính); 27 trường hợp liên quan đến F0 (đã lấy mẫu 26 trường hợp, có kết quả xét nghiệm 17/27 âm tính, còn cách ly 12 trường hợp)…

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, quận Tây Hồ đã chỉ đạo rà soát, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan; thực hiện cách ly tại nhà, cách ly tập trung theo chỉ đạo của Sở Y tế.

Bên cạnh đó, quận đã xây dựng phương án khu cách ly tập trung trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo y tế theo 4 cấp độ dịch. Đồng thời, xây dựng phương án an sinh xã hội, đảm bảo nguồn cung cấp hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân.

Quận cũng xây dựng các phương án y tế đảm bảo tổ chức cuộc bầu cử cụ thể, đáp ứng với tình hình diễn biến của dịch trên địa bàn.

Phát huy cao nhất thế mạnh của công nghệ thông tin trong tuyên truyền về bầu cử và phòng, chống dịch
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương trao tặng phương tiện chống dịch tới nhân dân phường Nhật Tân.

Từ đợt dịch thứ tư, lực lượng chức năng trên địa bàn quận đã xử lý 158 trường hợp không đeo khẩu trang, với số tiền xử phạt 217 triệu đồng; xử lý 6 quán ăn, giải khát vi phạm quy định với số tiền 7,45 triệu đồng. Thời gian tới, quận sẽ tăng cường xử lý các vi phạm tại một số điểm xung quanh Hồ Tây; tiếp tục kiểm tra, xử lý các vi phạm về phòng, chống dịch trên địa bàn.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương ghi nhận, đánh giá quận Tây Hồ triển khai bầu cử nghiêm túc, đúng quy định, thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Việc chuẩn bị cho ngày bầu cử với các công việc cụ thể được xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Đối với phòng chống dịch Covid-19 cho thấy sự chủ động, đồng bộ, kịp thời; phát huy tinh thần tự quản trong nhân dân.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị quận Tây Hồ chủ động các phương án phòng chống dịch với phương châm “4 tại chỗ”, trong đó, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, đề nghị quận tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục, sâu rộng tới từng hộ gia đình, người dân để xác định trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, quận cần phát huy cao nhất thế mạnh của công nghệ thông tin trong tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và bầu cử; tổ chức tiếp xúc cử tri kết hợp hình thức trực tuyến với trực tiếp.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương cũng yêu cầu quận Tây Hồ quan tâm xây dựng các kịch bản phù hợp, có tính thực tiễn cao với từng cấp độ của dịch bệnh Covid-19.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đã trao tặng 3.000 khẩu trang, 200 chai nước rửa tay, 100 chai nước súc miệng hỗ trợ nhân dân phường Nhật Tân phòng, chống Covid-19.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) gửi Công văn số 454/ CATTT-ATHTTT đến các công ty chứng khoán yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Ngày 27/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Báo Quân đội nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động