Quận Tây Hồ siết chặt quản lý mô hình “vùng xanh” an toàn

Bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, quận Tây Hồ đang nỗ lực từng ngày để việc siết chặt quản lý “vùng xanh” an toàn là bước đi vững chắc, là giải pháp kịp thời trong thời điểm giãn cách xã hội hướng tới mục tiêu giữ vững, mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ” và “vùng cam”, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người dân, duy trì hiệu quả công tác phòng, chống dịch tại địa bàn.
Chung tay xây dựng và bảo vệ “vùng xanh doanh nghiệp” Người dân phường Bưởi chung tay giữ gìn, bảo vệ “vùng xanh” Huyện Ứng Hòa điều chỉnh phù hợp để quyết tâm giữ vững "vùng xanh"

Đẩy nhanh tiến độ, siết chặt quản lý

Bà Lê Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ cho biết, trước những nỗ lực, sự chủ động và kết quả bước đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Hồ, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị quận trong việc triển khai các mô hình mới, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả. Tiêu biểu như triển khai nhanh chóng Nghị Quyết 68 hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; triển khai thẻ vào chợ, phân chia thời gian người dân đi chợ...

Quận Tây Hồ siết chặt quản lý mô hình “vùng xanh” an toàn
Chốt kiểm soát "vùng xanh" trên địa bàn phường Bưởi

Việc triển khai “vùng xanh” an toàn trên địa bàn quận Tây Hồ là nét mới, sáng tạo gắn với văn hóa người Hà Nội, gắn liền với phong trào xây dựng các tổ dân phố an toàn, khu dân cư an toàn chung tay đẩy lùi Covid-19. Đồng thời, quận Tây Hồ cũng được Trung ương, Thành phố ghi nhận, khen thưởng về việc tích cực vận động ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Đây chính là khởi nguồn của Kế hoạch số 44-KH/QUTH ngày 13/8/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy: siết chặt quản lý các “vùng xanh” an toàn đảm bảo thực chất, hiệu quả, xác định xây dựng các tổ dân phố xanh an toàn trong tổ dân phố có nhiều “vùng xanh” an toàn.

Theo đó mục tiêu quan trọng mà quận Tây Hồ tiếp tục hướng tới đó là giữ vững và mở rộng các “vùng xanh” an toàn, triển khai nhanh tiêm vắc xin theo hướng khoanh vùng, tập trung tiêm vắc xin ở những “vùng đỏ”, “vùng cam”, giữ vững các “vùng xanh” để đạt miễn dịch cộng đồng.

Tính đến thời điểm này, toàn quận có 106 tổ dân phố xanh an toàn, 35 chung cư an toàn, lập 274 chốt với thời gian thực hiện từ 6h đến 22h hàng ngày. Sở Chỉ huy quận đã phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương Hà Nội triển khai 7 điểm cung cấp thực phẩm an toàn tại địa bàn dân cư (Nhật Tân, Bưởi, Xuân La, Yên Phụ, Phú Thượng, Thụy Khuê, Tứ Liên), tiếp tục đề xuất 12 điểm bán hàng bằng xe lưu động để đáp ứng nhu cầu của người dân trong các “vùng xanh”.

Khắc phục khó khăn, xác định đúng “vùng xanh”, đảm bảo thực chất

Các phường trên địa bàn quận Tây Hồ đã chủ động rà soát, lập các chốt cứng đảm bảo đáp ứng điều kiện thực tế với các địa bàn dân cư. Các “vùng xanh” xây dựng nội quy dựa trên quy ước của tổ dân phố đảm bảo nhân dân phát huy quyền làm chủ, tự kiểm tra, giám sát, tiến tới tạo nhiều “vùng xanh” an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Trước mắt, quận chỉ đạo triển khai khẩn trương tại 3 phường Yên Phụ, Bưởi, Thụy Khuê; từ đó rút kinh nghiệm triển khai đồng bộ tại 8 phường.

Quận Tây Hồ siết chặt quản lý mô hình “vùng xanh” an toàn
Quận Tây Hồ triển khai xây dựng "vùng xanh" tại các khu chung cư nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa dịch

Ông Hoàng Xuân Sáng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Yên Phụ cho biết, ngay sau khi nhận được kế hoạch, phường Yên phụ đã xây dựng và triển khai thành lập ngay 28 chốt “vùng xanh” an toàn, 2 chốt “vùng đỏ”, trong đó có 2 chốt chợ, 4 chốt cứng đảm bảo nghiêm tại các vùng giáp ranh phường Tứ Liên và phường Phúc Xá (quận Ba Đình).

“Thực tế địa bàn phường có nhiều ngõ ngách nhỏ, do vậy Sở Chỉ huy phường đã phân công rõ trách nhiệm cho các Tổ trưởng dân phố tiếp tục rà soát điểm chốt, hoàn thiện nội quy và cách thức quản lý các “vùng xanh” an toàn. Công tác xét nghiệm và tiêm vắc xin được triển khai nhanh chóng tới các khu vực có nguy cơ lây nhiễm. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm, phường đã hỗ trợ, trao tặng trên 7.000 suất quà. Bước đầu thực hiện siết chặt “vùng xanh” an toàn được người dân trên địa bàn đồng tình, ủng hộ”, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Yên Phụ chia sẻ.

Tại phường Bưởi, Sở Chỉ huy phường đã rà soát và thành lập 25 chốt; đảm bảo ghi chép sổ sách quản lý người ra, vào theo mẫu quy định. Rà soát 192 thợ xây còn đang ở lại tại địa bàn đã được hỗ trợ lương thực, thực phẩm.

Ông Phạm Xuân Đức, Bí thư Đảng ủy phường Bưởi cho biết: Trên địa bàn có dân số đông, đường làng, ngõ xóm nhỏ, vì vậy việc triển khai “một ngõ - một cửa” còn gặp khó khăn trong việc xử lý rác thải của người dân. Khu vực chợ Bưởi còn có sự đan xen, giáp ranh với phường Nghĩa Đô nên việc quản lý cần phải chặt chẽ hơn. Bài học kinh nghiệm mà phường đúc rút ra là sự quyết đoán, truyền tải nhanh chóng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Quận ủy; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch; phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân, tinh thần tương thân tương ái, góp công, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch.

Tại phường Thụy Khuê, sau khi rà soát thực tế tại địa bàn, phường đã thành lập 58 chốt trong đó có 53 chốt tổ dân phố, 5 chốt trong khu dân cư; thành lập và huy động lực lượng tại chỗ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt. Sở Chỉ huy phường đã chỉ đạo rà soát số lượng người lao động ngoại tỉnh ở lại địa bàn, số lượng doanh nghiệp, cửa hàng ngừng hoạt động theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, đồng thời phối hợp cung cấp số liệu để các chốt quản lý theo“vùng xanh” an toàn.

Quận Tây Hồ siết chặt quản lý mô hình “vùng xanh” an toàn
Chợ Phú Gia triển khai "vùng xanh" an toàn, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh tại chợ

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ khẳng định quận cần xây dựng nhiều “vùng xanh” an toàn trong tổ dân phố an toàn. Trên địa bàn quận thống nhất thiết lập 274 “vùng xanh” an toàn, duy trì một đường ra - vào, chặn chốt cứng ngăn cách các địa bàn “vùng xanh”; tổ chốt trực ghi chép đầy đủ, kiểm soát và quản lý chặt chẽ số người ra - vào. Đồng thời quản lý chặt chẽ các chợ dân sinh trên địa bàn, tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm quy tắc 5K, hạn chế tình trạng tụ tập đông người, tránh nguồn lây nhiễm từ các chợ.

Bên cạnh đó, UBND các phường đẩy nhanh việc tiêm vắc xin, phấn đấu đạt tỷ lệ 70% người dân trên địa bàn được tiêm vắc xin. Cùng với việc triển khai thực hiện kế hoạch siết chặt “vùng xanh”, các đơn vị cần tiến hành rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở đó đề ra giải pháp hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội.

Song song với công tác phòng, chống dịch, UBND các phường cần rà soát kỹ các đối tượng người có công, các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; nắm chắc số người lao động ngoại tỉnh đang phải ở lại địa bàn để hỗ trợ nhằm mục tiêu “không bỏ ai lại phía sau”.

Từ những kết quả quận Tây Hồ đã đạt được cho thấy dù không phải là địa phương đầu tiên tổ chức mô hình “vùng xanh” an toàn trên địa bàn Thành phố nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, hướng đến lợi ích của nhân dân, mô hình “vùng xanh” an toàn tại quận thực sự trở thành “điểm tựa” vững chắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động