Người dân phường Bưởi chung tay giữ gìn, bảo vệ “vùng xanh”

(LĐTĐ) Phát huy truyền thống đoàn kết, cả hệ thống chính trị và nhân dân phường Bưởi (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã và đang tập trung cao độ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ sự chung tay xây dựng, giữ gìn, bảo vệ của toàn dân, “vùng xanh” an toàn tại các tổ dân phố, khu chung cư trên địa bàn đã thực sự phát huy hiệu quả.
Cư dân Hà Nội chung sức mở rộng “vùng xanh” chống dịch Phát huy hiệu quả mô hình “vùng xanh” an toàn ở quận Tây Hồ Tây Hồ quyết liệt triển khai mô hình “vùng xanh” an toàn phòng, chống dịch

Xây dựng “vùng xanh” sát thực tế

Phường Bưởi được hình thành từ 6 làng cổ với gần 7.000 hộ dân. Phường có địa bàn giáp ranh với hai quận Ba Đình và Cầu Giấy, dân cư đông, nhu cầu giao lưu đi lại nhiều, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao. Song biết tranh thủ và phát huy tinh thần cộng đồng còn rất đậm nét trong các khu dân cư, nên ngay từ giai đoạn một thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận uỷ về việc thiết lập vùng xanh an toàn tại các tổ dân phố và các chung cư, phường Bưởi đã triển khai nghiêm túc và đảm bảo mục tiêu hiệu quả thực chất.

Người dân phường Bưởi chung tay giữ gìn, bảo vệ “vùng xanh”
Tại chốt kiểm soát, người dân ra - vào phường phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, thực hiện thông điệp 5K... (Ảnh: Ngọc Anh)

Bước sang giai đoạn hai, theo tinh thần chỉ đạo mới của Ban Thường vụ quận ủy Tây Hồ, Đảng ủy phường đã khẩn trương tiến hành họp bàn lên các phương án tối ưu sát với tình hình thực tế, đồng thời với việc tiến hành rà soát lại 33/33 chốt đã được thiết lập trước đó.

Qua kiểm tra thực tế, do đặc thù phường có nhiều đường ngang, ngõ tắt nên phường đã quyết định điều chỉnh chốt cứng một số vị trí đảm bảo kiểm soát tốt tình hình, mỗi chốt chỉ có 1 lối ra - vào. Tính đến chiều 15/8, toàn phường có 25 chốt mềm, mỗi chốt chia 8 ca trực, mỗi ca 2 người, tổng số 400 người/25 chốt.

Ông Phạm Xuân Đức, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: “Trong cuộc chiến chống Covid-19, nhất là trong việc thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” an toàn chúng tôi được người dân hết sức ủng hộ. Đặc biệt, ở phường Bưởi từ lâu đã hình thành hội “Trai làng” và “Gái làng” với nhiều hoạt động cộng đồng vẫn còn giữ nhiều nét sinh hoạt văn hóa truyền thống, nhân dân sống với nhau tình cảm chan hòa, đoàn kết và rất tích cực hưởng ứng các công việc của địa phương. Phát huy truyền thống văn hóa đó, chúng tôi đã cùng cán bộ cơ sở thông tin tới người dân, tranh thủ sự vào cuộc của người dân trong việc thực hiện các chủ trương của quận, phường về công tác phòng, chống dịch. Nhờ thấy được sự tin tưởng và tôn trọng mà người dân trên địa bàn tiếp tục thể hiện sự ủng hộ rất mạnh mẽ việc thực hiện giai đoạn hai của kế hoạch”.

Chăm lo cho lực lượng bảo vệ “vùng xanh”

Dù đạt được những hiệu quả ban đầu trong việc thiết lập và quản lý “vùng xanh” an toàn, song các đồng chí lãnh đạo phường Bưởi cũng xác định không chủ quan, lơ là. Trong phòng chống dịch phải cùng lúc thực hiện các giải pháp cấp bách khác như: đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ khó khăn cho các hộ gia đình và triển khai kế hoạch tiêm theo chỉ đạo của quận, phấn đấu đạt miễn dịch cộng đồng cho các khu vực “vùng xanh” là yếu tố quan trọng.

Người dân phường Bưởi chung tay giữ gìn, bảo vệ “vùng xanh”
Nhân dân trên địa bàn phường Bưởi chung tay giữ gìn, bảo vệ vùng xanh. (Ảnh: Ngọc Anh)

Chính vì vậy, trong mấy ngày qua, Đảng ủy phường chỉ đạo Ủy ban nhân dân tiếp tục phát phiếu đi chợ cho người dân, thực hiện mô hình “đi chợ hộ” nhằm hạn chế tối đa người dân ra đường. Phường đã tích cực phối hợp cùng Trung tâm Y tế quận tổ chức tiêm vắc xin cho các thành viên trong Tổ Covid cộng đồng trên 65 tuổi. Qua đó phần nào giúp họ yên tâm làm nhiệm vụ, tham gia chống dịch.

Bà Nguyễn Thị Quang, 66 tuổi tổ trưởng tổ 11 chia sẻ: “Chủ trương chỉ đạo của quận là phải tiếp tục bảo vệ, giữ gìn các khu vực “vùng xanh” an toàn là rất đúng đắn. Bản thân chúng tôi cùng bà con hết sức ủng hộ. Dù công việc hàng ngày ở chốt tương đối vất vả, thời tiết mưa nắng thất thường, nhưng mọi người đều động viên nhau, vì ai cũng xác định nếu không giữ được vùng xanh thì chính bản thân chúng tôi cùng gia đình và cả cộng đồng cũng không được an toàn. Mặt khác, các đồng chí lãnh đạo phường Bưởi rất quan tâm và động viên hỏi han chúng tôi thường xuyên. Đặc biệt, quận đã có chính sách hỗ trợ chúng tôi trực chốt vì vậy chúng tôi rất yên tâm”.

Bên cạnh đó, nhờ công tác dân vận khéo, trong đợt cao điểm phòng dịch đã có nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường Bưởi chung tay cùng Đảng ủy và chính quyền ủng hộ, hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu. Các lực lượng làm nhiệm vụ trực chốt “vùng xanh” đã nhận được những phần quà rất thiết thực như: tiền mặt, sữa, nước uống …và các các dụng cụ để lập chốt.

Chia sẻ về sự chung tay hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, ông Phạm Xuân Đức, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: để có được bước đầu thuận lợi, Đảng uỷ phường xác định công tuyên truyền, vận động phải được đặt lên hàng đầu, khi người dân được tôn trọng sẽ hiểu và đồng thuận mọi việc sẽ trở nên dễ dàng. Trong quá triển khai thực hiện kế hoạch điều mà phường tâm đắc nhất là luôn vừa làm vừa nắm bắt, lắng nghe tâm tư tình cảm của nhân dân, của các lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt trực để có những điều chỉnh, hỗ trợ và động viên kịp thời.

Với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, phường Bưởi đã phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của toàn dân trong ý thức phòng dịch và bảo vệ “vùng xanh”. Qua đó từng bước tiến tới mục tiêu “xanh hóa” địa bàn, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của Thủ tướng chính phủ vừa phát động “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng, phát động thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Là một trong ba phường được Ban Thường vụ quận ủy Tây Hồ chỉ đạo triển khai thực hiện điểm kế hoạch số 44 - KH/QUTH ngày 13/8/2021 về việc tăng cường các biện pháp siết chặt quản lý vùng xanh an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận, chỉ sau một ngày nhận được chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, Đảng ủy phường Bưởi đã xây dựng và triển khai kế hoạch số 13 - KH/ĐU ngày 14/8/2021.

Theo đó, Đảng uỷ phường đã phân công và giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội và các chi bộ trực thuộc cùng nhân dân toàn phường vào cuộc với quyết tâm cao nhất trong việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mà Ban Thường vụ Quận ủy đã đề ra.

Ngọc Anh - Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.

Tin khác

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Xem thêm
Phiên bản di động