Quận Tây Hồ: Sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh

(LĐTĐ) Với tinh thần vào cuộc quyết liệt hơn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra, Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch quận Tây Hồ yêu cầu Sở Chỉ huy các phường tăng cường thực hiện các giải pháp đồng bộ, triển khai các phương án ở mức độ cao hơn, sẵn sàng đáp ứng các tình huống dịch Covid-19. Song song với đó, mới đây Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế việc triển khai các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 của dịch Covid-19 tại 8 phường trên địa bàn.
Chịu ảnh hưởng dịch bệnh, Vinatex vẫn đạt kết quả sản xuất, kinh doanh ấn tượng Các cấp Công đoàn tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong dịp lễ, Tết Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á

Để nắm bắt tình hình trong triển khai các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 của dịch Covid-19 được quy định tại Nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn quận Tây Hồ, 8 đoàn đã trực tiếp kiểm tra thực tế tại các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày; kiểm tra một số chợ cóc, chợ tạm; cơ sở lưu trú hoạt động trên địa bàn các phường.

Quận Tây Hồ: Sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh
Cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Tây Hồ thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch

Báo cáo với các đoàn kiểm tra, Trưởng Ban Chỉ đạo của các đơn vị cho biết đã ban hành thông báo việc tổ chức thực hiện ngay sau khi nhận được yêu cầu của Ban Chỉ đạo, văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận về việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng, chống dịch... Đồng thời UBND phường ban hành các văn bản, phương án tổ chức thực hiện, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo các phường đã phân công nhiệm vụ đến từng đồng chí đảng ủy viên, thành viên Ban Chỉ đạo, Công an phường, Ban chỉ huy quân sự, Trạm y tế, Bí thư các chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, cảnh sát khu vực, cán bộ, đảng viên tham gia theo dõi, giám sát di biến động dân cư trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy các phường đã chỉ đạo thông báo tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các điểm công cộng như các khu tập thể dục thể thao ngoài trời, phố đi bộ, các khu vui chơi ngoài công viên, vườn hoa... và nghiêm túc chấp hành treo biển tạm dừng hoạt động đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự trên địa bàn được tuyên truyền, vận động và yêu cầu dừng hoạt động nghi lễ tôn giáo, không tập trung đông người.

Tăng cường tuyên truyền vận động người dân nghiêm túc chấp hành việc không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; tuân thủ nghiêm ngặt 5K; thực hiện cài đặt sử dụng phần mềm PC-Covid và khai báo điện tử qua mã QR tại các điểm công cộng, cơ quan, đơn vị, địa điểm kinh doanh.

Ghi nhận thực tế qua Đoàn kiểm tra số 4 do ông Mai Trọng Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Công an quận làm Trưởng đoàn cho thấy: Dọc tuyến phố An Dương, Yên Phụ, Nghi Tàm, cơ bản người dân, các cơ sở kinh doanh ăn uống, cắt tóc, gội đầu... chấp hành tốt quy định về việc áp dụng các biện pháp hành chính như: Có mã QR, trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, treo biển bán hàng mang về và nghiêm túc ký cam kết chỉ bán hàng đến 21 giờ (với các cơ sở kinh doanh ăn uống). Một số cửa hàng dán thông báo tại các khu vực khó quan sát đã được nhắc nhở và điều chỉnh ngay tại thời điểm kiểm tra.

Việc các cơ sở lưu trú hoạt động chỉ được phép hoạt động không quá 50% công suất được triển khai nghiêm túc tại địa bàn 8/8 phường. Công an các phường tuyên truyền và tổ chức cho các cơ sở lưu trú ký cam kết thực hiện theo đúng quy định.

Đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, có nguy cơ lây nhiễm cao như: Cơ sở làm đẹp (trừ dịch vụ cắt tóc, uốn tóc), khu vui chơi, giải trí, quán bar, karaoke (kể cả loa kéo, quán hát cho nhau nghe), game, massage, phố đi bộ... các phường đã tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, cơ sở kinh doanh, dịch vụ cố tình vi phạm việc tạm dừng hoạt động.

Ông Lê Quốc Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy làm Trưởng đoàn kiểm tra số 7 cho biết: Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách tương đương cấp độ 3 của dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy các phường đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phát huy tối đa hiệu quả các Tổ Covid cộng đồng, nhóm liên gia tự quản... Hiện các phường đang tập trung triển khai các đội hình tư vấn, hỗ trợ điều trị F0 tại nhà trên địa bàn dân cư. Hội Liên hiệp Phụ nữ từ quận tới cơ sở phối hợp tuyên truyền, đi chợ hộ, mua thuốc giúp gia đình F0, tham gia hướng dẫn điểm tiêm tại cơ sở...

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.

Tin khác

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Xem thêm
Phiên bản di động