Quận Tây Hồ: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(LĐTĐ) Xác định công tác kiểm tra, giám sát có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hàng năm, Quận ủy Tây Hồ đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Quận ủy, các ban xây dựng Đảng, các Chi, Đảng bộ cơ sở, các cấp ủy Đảng thực hiện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
Kiểm tra công tác quản lý lễ hội Xuân tại thị xã Sơn Tây Tổ chức 3 đoàn công tác kiểm tra hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe trên cả nước Kiểm tra công vụ đột xuất tại quận Hà Đông, ghi nhận giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định

Chủ động ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm từ cơ sở

Năm 2022, các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 196 tổ chức Đảng và 12 đảng viên. Trong đó, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình 01-CTr/QU ngày 19/10/2020 của Quận ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quận; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025”; công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; thực hiện Đề án 11-ĐA/TU ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy; kế hoạch phát triển văn hóa gắn với xây dựng nếp sống người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Chương trình 01 của Đảng ủy; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị…

Quận Tây Hồ: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
Công tác kiểm tra, giám sát được quận xác định có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Đối với công tác giám sát, các cấp ủy giám sát chuyên đề đối với 56 tổ chức Đảng và 3 đảng viên. Nội dung giám sát gồm giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, liên doanh liên kết trang thiết bị y tế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình 04-CTr/QU ngày 19/10/2020 của Quận ủy về “Tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị; thực hiện tốt quản lý đất đai, trật tự xây dựng; công tác giải phóng mặt bằng và bảo vệ môi trường trên địa bàn quận, giai đoạn 2020 - 2025”; Chương trình số 02-CTr/ĐU ngày 25/8/2020 của Đảng ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn phường trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2020 - 2025”...

Cùng với đó, công tác kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

Ủy ban kiểm tra Quận ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức Đảng và 3 đảng viên. Nội dung kiểm tra gồm công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn phường và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư được thực hiện nghiêm túc. Ủy ban kiểm tra Quận ủy nhận được 10 đơn (2 khiếu nại, 6 đơn tố cáo, 2 kiến nghị) liên quan đến lấn chiếm đất vi phạm trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, vi phạm trong quá trình tố tụng hình sự… Kết quả đã giải quyết xong 6 đơn; các cơ quan có thẩm quyền đang giải quyết 2 đơn; hướng dẫn công dân gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 2 đơn tố cáo.

Đối với công tác thi hành kỷ luật đảng viên, toàn Đảng bộ quận có 15 đảng viên bị thi hành kỷ luật bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, khai trừ. Nội dung vi phạm về phòng, chống tội phạm, vi phạm đạo đức; có hành vi thiếu văn hóa làm mất đoàn kết, chia rẽ; không chấp hành Nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận của Chi bộ; vi phạm pháp luật, tiêu chuẩn chính trị theo quy định của ngành và có hành vi vay nợ dẫn đến phát sinh đơn thư tố cáo… Các đảng viên bị kỷ luật đã chấp hành nghiêm quyết định thi hành kỷ luật, không có trường hợp nào khiếu nại.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

Đảng bộ quận Tây Hồ đang cụ thể hoá chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động, tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Thực hiện hiệu quả Đề án 19-ĐA/QU về nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm trên địa bàn quận Tây Hồ.

Với phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, Quận ủy tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, đầu tư dự án, tài chính… để phòng ngừa, kịp thời xử lý các vi phạm.

Tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của quận góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của quận, của địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác tiếp đảng viên, công dân, tiếp nhận, phân loại xử lý giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên.

Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các Đảng ủy cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị; tổ chức thực hiện một cách quyết liệt nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023.

Những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Quận ủy Tây Hồ đã góp phần ổn định tình hình chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của Quận ủy, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng thời góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.

Tin khác

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động