Kiểm tra công vụ đột xuất tại quận Hà Đông, ghi nhận giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định

(LĐTĐ) Ngày 7/2, Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội đã kiểm tra đột xuất tại Ủy ban nhân dân (UBND) phường Phú Lãm và UBND quận Hà Đông.
Hà Nội: Kiểm tra công vụ đột xuất, ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc ngay sau kỳ nghỉ Tết Hà Nội: Thực hiện nghiêm kiểm tra công vụ ngay sau nghỉ Tết Nguyên đán Kiểm tra công vụ đột xuất tại quận Bắc Từ Liêm: Tiếp tục duy trì nghiêm kỷ cương hành chính

Đoàn đã kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ làm việc; việc trực tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính; tiếp công dân; giải quyết hồ sơ hành chính một số lĩnh vực.

Tại phường Phú Lãm, Đoàn kiểm tra ghi nhận, phường đã bố trí Bộ phận một cửa gọn gàng, sạch sẽ, thuận tiện cho công dân, tổ chức đến giao dịch. Đồng thời, niêm yết quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nội quy làm việc, đường dây nóng, nội dung tiếp nhận, phản ánh kiến nghị; số điện thoại của Chủ tịch UBND phường; Quy tắc ứng xử... Bộ phận một cửa cũng được trang bị các thiết bị hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến như máy lấy số tự động, bảng hướng dẫn...

Kiểm tra công vụ đột xuất tại quận Hà Đông, ghi nhận giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định
Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng đoàn thường trực Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố Đinh Mạnh Hùng kiểm tra tại Bộ phận một cửa phường Phú Lãm.

Tại thời điểm kiểm tra, Bộ phận một cửa có 3 công chức trực nhận - trả hồ sơ thủ tục hành chính, có thái độ tiếp dân nhiệt tình, thân thiện; kiểm tra tại các bộ phận khác, có 13/15 công chức có mặt, hai công chức vắng mặt đều có lý do. Phòng Tiếp dân có niêm yết lịch tiếp công dân của lãnh đạo, lịch tiếp dân định kỳ; nội quy tiếp dân.

Tại Bộ phận một cửa quận Hà Đông có khá đông công dân đến làm thủ tục hành chính. Với khu vực giao dịch khang trang, sạch sẽ, được trang bị máy lấy số nhận diện khuôn mặt, khá thuận tiện cho công dân làm thủ tục.

Kiểm tra công vụ đột xuất tại quận Hà Đông, ghi nhận giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định
Công dân làm thủ tục hành chính tại phường Phú Lãm.

Quận Hà Đông cũng niêm yết quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực, nội quy làm việc, đường dây nóng, nội dung tiếp nhận phản ánh kiến nghị... Đồng thời, cung cấp các thiết bị hỗ trợ công dân như máy tính kết nối mạng, máy lấy số tự động, hướng dẫn tra cứu thông tin qua kiost điện tử hoặc quét mã QR...

Đoàn đã kiểm tra xác suất 6 hồ sơ (1 hồ sơ lĩnh vực Quản lý đô thị và 5 hồ sơ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội) tại Bộ phận “một cửa” của UBND quận Hà Đông đều cho thấy hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

Kiểm tra công vụ đột xuất tại quận Hà Đông, ghi nhận giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định
Bộ phận một cửa quận Hà Đông khá đông người dân đến giao dịch.

Đoàn cũng kiểm tra xác suất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Phòng Quản lý đô thị, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Tư pháp. Đại diện lãnh đạo các phòng đã báo cáo lý do từng trường hợp vắng mặt tại trụ sở (do đi kiểm tra thực tế công tác tổ chức lễ hội trên địa bàn, đi họp theo giấy mời, nghỉ thai sản, nghỉ chữa bệnh).

Báo cáo Đoàn Kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa cho biết, từ trước dịp Tết Nguyên đán, UBND quận đã thường xuyên tổ chức kiểm tra các phường theo hình thức đột xuất, đến nay đã kiểm tra được 17 phường, đánh giá, nhận xét cho từng đơn vị. UBND quận cũng đã ban hành văn bản triển khai Chỉ thị số 22 của UBND Thành phố; ban hành kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra công vụ của quận; trang thiết bị cho Bộ phận một cửa cho các phường.... “Chúng tôi xác định để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, phải nâng cao hiệu quả cải cách hành chính”, bà Hòa nói.

Kiểm tra công vụ đột xuất tại quận Hà Đông, ghi nhận giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định
Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hoa báo cáo Đoàn kiểm tra.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng đoàn thường trực Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố Đinh Mạnh Hùng đánh giá cao việc duy trì nề nếp, kỷ cương sau Tết Nguyên đán của phường Phú Lãm và quận Hà Đông, ghi nhân công tác lãnh đạo chỉ đạo nghiêm túc của lãnh đạo quận và phường.

Hai đơn vị đã bố trí điều kiện cơ sở vật chất, hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại Bộ phận một cửa đảm bảo tốt; quy trình giải quyết thủ tục hành chính công khai, minh bạch; kịp thời áp dụng quy định mới theo Nghị định 104/CP về việc bỏ sổ hộ khẩu trong các giao dịch thủ tục hành chính...

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại như tại phường Phú Lãm như một số niêm yết thủ tục hành chính vẫn còn yêu cầu thành phần hồ sơ có Sổ hộ khẩu (thực đơn vị không yêu cầu công dân nộp/xuất trình Sổ hộ khẩu, mà thực hiện các phương thức thay thế theo quy định); Sổ tiếp công dân không có xác nhận của lãnh đạo UBND phường vào cuối ngày...

Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố đề nghị UBND quận Hà Đông và phường Phú Lãm khẩn trương khắc phục ngay các tồn tại đã được chỉ ra. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục duy trì, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thành phố.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động