Quan tâm, chăm lo đời sống cho nữ công nhân, viên chức, lao động

Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng triển khai các phong trào thi đua sâu rộng trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Thông qua các phong trào thi đua, giúp nữ CNVCLĐ phát huy được thế mạnh trong lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Quan tâm chăm lo đời sống cho nữ công nhân viên chức lao động Các Công đoàn cơ sở quận Long Biên: Nhiều hoạt động thiết thực tôn vinh nữ đoàn viên Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho nữ đoàn viên

Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thùy Chi cho biết, nhận thức rõ vai trò của lao động nữ và hoạt động nữ công, thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã tập trung chỉ đạo Công đoàn các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác nữ công, tạo điều kiện để nữ CNVCLĐ yên tâm lao động, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Hằng năm, trên cơ sở hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác, LĐLĐ quận xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động; tạo điều kiện để nữ công nhân lao động được tiếp cận chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức Công đoàn liên quan đến lao động nữ.

Quan tâm, chăm lo đời sống cho nữ công nhân, viên chức, lao động
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận thường xuyên tổ chức các hoạt động hội thảo - truyền thông về dân số và phát triển, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng trong nữ CNVCLĐ; các hoạt động xã hội, hoạt động Câu lạc bộ Nữ công vẫn được duy trì theo kế hoạch công tác phù hợp với điều kiện thực tế. LĐLĐ quận tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công quý I/2025 với chủ đề Về nguồn tại khu di tích lịch sử K9 Đá chông - Ba Vì.

Ngoài ra, LĐLĐ quận còn phối hợp với Trung tâm Y tế quận tổ chức các lớp truyền thông về dân số và phát triển, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng trong CNVCLĐ với hàng trăm lượt người tham dự. LĐLĐ quận cũng triển khai kế hoạch khảo sát việc thực hiện chính sách lao động nữ tại 100% các đơn vị có Công đoàn cơ sở trực thuộc. Chủ trì đoàn liên ngành khảo sát tại 10 đơn vị có đông lao động nữ trên địa bàn.

Ngoài ra LĐLĐ quận tổ chức Hội nghị biểu dương 75 “Gia đình CNVCLĐ tiểu biểu”, gặp mặt trao học bổng cho 101 con CNVCLĐ vượt khó vươn lên học giỏi nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Quan tâm, chăm lo đời sống cho nữ công nhân, viên chức, lao động
Nữ CNVCLĐ đóng vai trò quan trọng trong lao động, sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mới đây, để khích lệ, nâng cao đời sống tinh thần cho nữ CNVCLĐ, từ ngày 10/1-23/2/2025, LĐLĐ quận đã phố hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Phụ nữ Bắc Từ Liêm trong lao động và cuộc sống”. Ngay sau khi phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn. Theo đó, LĐLĐ quận đã nhận được hơn 200 tác phẩm dự thi và lựa chọn ra 50 tác phẩm đăng lên Fanpage để hội viên, CNVCLĐ chia sẻ, kêu gọi bình chọn. Tại lễ Kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, LĐLĐ quận đã tổ chức trao giải cuộc thi với 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 12 giải Khuyến khích và 5 giải Chuyên đề có lượt tương tác cao trên facebook…

Các hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức của nữ CNVCLĐ về chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, trách nhiệm của người chồng và các thành viên trong gia đình chia sẻ công việc với người phụ nữ, tạo điều kiện để chị em đảm đang việc nhà đồng thời đảm trách tốt công tác xã hội.

Theo thống kê, tỉ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước; 100% cán bộ nữ công được bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác công đoàn và nữ công...

Quan tâm, chăm lo đời sống cho nữ công nhân, viên chức, lao động
Công ty Cổ phần Hà Yến tặng quà cho nữ CNVCLĐ nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Nhằm bảo vệ quyền, lợi ích cho lao động nữ, các cấp Công đoàn quận chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nữ. Quan tâm công tác đào tạo nguồn, tuyển chọn nữ cán bộ công đoàn tham gia các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Cùng với đó để giúp đỡ, hỗ trợ các nữ CNVCLĐ, LĐLĐ quận và Công đoàn cơ sở đã thường xuyên động viên, chăm lo thông qua các hoạt động trợ cấp, thăm hỏi, tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo…

Theo chị Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng ban Nữ công Công ty Cổ phần Hà Yến, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của LĐLĐ quận và Ban giám đốc Công ty, công tác nữ công luôn được quan tâm chú trọng. Hằng năm, Công đoàn Công ty đều tổ chức các hoạt động hướng về lao động nữ như tổ chức khám sức khỏe, tặng quà thăm hỏi, động viên nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau. Tổ chức tặng quà nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Có các chính sách ưu tiên cho nữ lao động đang mang thai và có con nhỏ… Nhờ đó, tạo cảm giác ấm áp gần gũi cho nữ CNVCLĐ, tạo động lực để nữ CNVCLĐ gắn bó, cống hiến lâu dài cho Công ty.

Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi gia đình nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi; tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách, liên quan trực tiếp đến lao động nữ.

Tổ chức Hội nghị biểu dương “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2025, tặng quà con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2024 - 2025; Tổ chức khám sức khỏe cho CNVCLĐ; chỉ đạo các Công đoàn cơ sở chăm lo tới con CNVCLĐ nhân dịp 1/6; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động Vì trẻ em năm 2025...

Lê Thắm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động