Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đạt nhiều thành quả quan trọng

(LĐTĐ) Tại Hội nghị hợp tác Hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ X, các đại biểu đều khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đang duy trì đà phát triển tích cực và đạt được nhiều thành quả quan trọng trên mọi mặt.
Hà Nội sẽ chủ trì Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố với Vân Nam - Trung Quốc Sáng nay (13/11), khai mạc Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế Việt - Trung Tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, thuận lợi hóa thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc

Ở lĩnh vực ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (10/2022), quan hệ hai nước đang đứng trước khởi điểm mới hết sức thuận lợi.

Trong bối cảnh chung tốt đẹp đó, quan hệ giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Vân Nam cũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cả về chính trị, kinh tế - thương mại và giao lưu nhân dân, trong đó nổi bật là chuyến thăm Việt Nam của đồng chí Bí thư Vương Ninh cuối tháng 3/2023 và chuyến thăm Vân Nam dự Hội chợ Trung Quốc - Nam Á lần thứ 7 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tháng 8 vừa qua.

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đạt nhiều thành quả quan trọng
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong chuyến thăm trên, hai bên đã trao đổi và nhất trí cao về nhiều nội dung hợp tác như tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, kết nối cơ sở hạ tầng giao thông, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới, hợp tác nông nghiệp, du lịch...

Đặc biệt, hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh thuộc khuôn khổ hợp tác “Hai hành lang, một vành đai kinh tế” là cơ chế hợp tác có tính chất liên vùng và xuyên quốc gia, nhằm tận dụng, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các địa phương dọc theo tuyến hành lang kinh tế, đồng thời giúp lan tỏa tới các địa phương khác thuộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam và vùng Tây Nam Trung Quốc, hướng tới mục tiêu chung là cùng có lợi, cùng phát triển bền vững.

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đạt nhiều thành quả quan trọng
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Hội nghị.

"Việc thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ X hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố, chính thức khởi động lại cơ chế này sau 3 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19, là một điểm sáng trong quan hệ hợp tác địa phương Việt - Trung trong năm 2023, dịp kỷ niệm 15 năm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Sự kiện này cũng phản ánh nhu cầu thực tế về tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước nói chung, các địa phương trong hành lang kinh tế nói riêng, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, các thách thức đối với phục hồi và tăng trưởng kinh tế, an ninh và các vấn đề xuyên biên giới, vấn đề toàn cầu ngày càng phức tạp, đan xen, nhất là các vấn đề về đứt gãy chuỗi cung, lạm phát, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu...", Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định.

Ở lĩnh vực thương mại, đầu tư và hợp tác phát triển, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn duy trì là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam.

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đạt nhiều thành quả quan trọng
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương.

Về thương mại, Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc đạt 175,6 tỷ USD. 10 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc đạt 138,9 tỷ USD, giảm 5,88% so với cùng kỳ năm 2022.

Về đầu tư, tính đến nay các nhà đầu tư Trung Quốc đã đầu tư vào Việt Nam 4.032 dự án, tổng vốn đăng ký trên 26 tỷ USD, đứng thứ 6 trong tổng số 144 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Về hợp tác phát triển, Chính phủ Trung Quốc thời gian qua đã cung cấp cho Việt Nam các khoản vay tín dụng ưu đãi, viện trợ không hoàn lại để triển khai dự án trong các lĩnh vực như phát triển hạ tầng, y tế, văn hoá, giáo dục… đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam.

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đạt nhiều thành quả quan trọng
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh Hoàng Minh Sơn.

Đặc biệt, theo đồng chí Hoàng Minh Sơn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), quan hệ giữa các Bộ, ban, ngành và địa phương Việt Nam với Vân Nam thời gian qua duy trì xu hướng phát triển tích cực, nhất là từ ngày 8/1/2023 sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại đến nay. Giao lưu, trao đổi đoàn diễn ra nhộn nhịp, đạt được nhiều thành tựu mới.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm Vân Nam dự Hội chợ Trung Quốc - Nam Á lần thứ 7 và Hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh lần thứ 27 (14-17/08). Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam và Lãnh đạo một loạt địa phương thăm Vân Nam như Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Chu Lê Chinh ... Bí thư tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh và Lãnh đạo một loạt châu/huyện liên quan của tỉnh Vân Nam thăm Việt Nam.

Hai bên khôi phục hoạt động của tất cả các cơ chế hợp tác song phương quan trọng giữa hai bên như: Hội nghị trực tuyến lần thứ ba giữa Bí thư tỉnh ủy 5 tỉnh; Phiên họp lần thứ 9 Nhóm công tác Liên hợp giữa các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); Chương trình Liên hoan văn nghệ chào xuân qua biên giới; Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung (Lào Cai); và cả hoạt động hôm nay Hội nghị hợp tác Hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh, thành phố.

Ngoài ra, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công một số sự kiện hợp tác song phương như: Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Côn Minh; Lễ kỷ niệm 30 năm mở cửa cửa khẩu Thanh Thủy - Thiên Bảo.

Về quan hệ kinh tế thương mại, gần đây, Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền tỉnh Vân Nam đã ký Biên bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại. Cuối tháng 2/2023 vừa qua, đoàn công tác của Bộ Công Thương Việt Nam đã cùng Sở Thương mại và các cơ quan liên quan của Vân Nam đi sâu trao đổi về Dự thảo Kế hoạch hành động giai đoạn 2023 - 2026 triển khai “Biên bản ghi nhớ”, dự kiến sẽ ký kết trong thời gian sớm nhất.

Về kết nối cơ sở hạ tầng khu vực biên giới, vừa qua hai bên đã mở cửa thêm được một cặp cửa khẩu mới tại Săm Pun (Việt Nam) - Điền Bồng (Trung Quốc); đồng thời phối hợp khai trương chuyến tàu chở hàng bảo quản lạnh từ Côn Minh đi Lào Cai (1 tuần 1 chuyến, được hưởng 50% cước vận tải cùng một số chính sách hỗ trợ khác). Cuối tháng 3/2023 vừa qua, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đã có chuyến thăm Vân Nam và làm việc hết sức thành công với Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, hai bên đã đạt nhận thức chung, ký Biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng tại khu vực Bản Vược (Lào Cai) và Ba Xái (Hà Khẩu). Hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và hợp tác giữa Hội đồng nhân dân và Sở Nông nghiệp 4 tỉnh biên giới Việt Nam với Nhân đại và Sở Nông nghiệp tỉnh Vân Nam đạt nhiều tiến triển đột phá.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

(LĐTĐ) Mùa hè ở Singapore là thời điểm lý tưởng để khám phá các hoạt động giải trí sôi động và tận hưởng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Từ chèo thuyền kayak, vui chơi tại công viên nước, thư giãn tại câu lạc bộ bãi biển sang trọng hay thưởng thức hương vị ẩm thực tinh tế tại các nhà hàng hàng đầu, Singapore chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi du khách.
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.

Tin khác

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Xem thêm
Phiên bản di động