Quận Hai Bà Trưng tăng tốc ngày, đêm để hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân

(LĐTĐ) Quận Hai Bà Trưng đang tăng tốc tiến độ tiêm chủng trên địa bàn với khí thế và tinh thần quyết tâm cao, thực hiện tiêm ngay số vắc xin được phân bổ, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
Mô hình “Gia đình an toàn Covid-19” góp phần đẩy lùi dịch Covid-19 LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Hỗ trợ 110 người lao động đang thuê trọ trên địa bàn phường Thanh Nhàn

Huy động tổng lực, đồng loạt tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19

Tại điểm tiêm Trường Tiểu học Tây Sơn (số 60 phố Lê Đại Hành), trong ngày 9/9 đã tiêm cho hơn 1.000 lượt người. Lực lượng chức năng của phường Nguyễn Du đã được huy động để hướng dẫn người dân đến xếp hàng bảo đảm giãn cách theo quy định. Kế hoạch là tiêm đến 22h nhưng đội ngũ y, bác sĩ vẫn trực ở điểm tiêm chủng, khi nào hết người dân thì mới nghỉ.

Cũng trong ngày 9/9, tại điểm tiêm của phường Phạm Đình Hổ đặt tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nội (số 29 phố Hàn Thuyên), các y, bác sĩ tại đây cũng đã tiêm cho khoảng 1.000 lượt người. Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ Nguyễn Minh Hương cho biết: “Với sự hỗ trợ nhiệt tình của các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Nội, chúng tôi sẽ sớm hoàn thành việc tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Tại điểm tiêm này, cơ sở vật chất của bệnh viện hiện đại với đủ các khoa, phòng chức năng nên người dân đến đây tiêm rất yên tâm”.

Quận Hai Bà Trưng tăng tốc ngày, đêm để hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân
Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng diễn ra an toàn và hiệu quả. (Ảnh: Thiện Tâm)

Bày tỏ phấn khởi vì đã hoàn thành mũi 1 vắc xin phòng Covid-19, bà Đỗ Thị Tuyết Khanh, trú tại 162 phố Huế cho biết: “Từ lúc xếp hàng đến khi tiêm xong chúng tôi chờ khoảng 2 tiếng. Nhờ lực lượng chức năng của phường hướng dẫn cùng với việc bố trí tiêm theo khung giờ khác nhau nên không xảy ra tình trạng quá tải hay tập trung quá đông người để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19”.

Trong ngày 9/9, toàn bộ 18/18 phường thuộc quận Hai Bà Trưng tiếp tục huy động tổng lực đồng loạt tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi 18 - 65 trên địa bàn. Đây là đợt tiêm chủng quy mô lớn diễn ra từ ngày 7/9 để hoàn thành mục tiêu 100% người dân trong độ tuổi được tiêm mũi 1 trước ngày 15/9. Tính đến 17h30 ngày 9/9, quận Hai Bà Trưng đã tiêm được tổng số 101.911 người, trong đó số người đã tiêm mũi 1 là 85.309 và mũi 2 là 15.151.

Theo ông Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch UBND, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng, qua ghi nhận thực tế tại các điểm tiêm cho thấy, các khu vực đều thực hiện đúng khuyến cáo 5K, giãn cách tối thiểu 2m, đảm bảo các điều kiện y tế. Công tác phục vụ các điểm tiêm có đông đảo lực lượng của hệ thống chính trị các tổ dân phố và cán bộ công chức UBND, Công an, Trạm Y tế phường. Cách tổ chức là phân chia tiêm theo tổ dân phố và trong tổ thông báo cho người dân ra tiêm theo khung giờ nhằm thực hiện nghiêm 5K. Thực tế, người dân nhận được thông báo là ra tiêm đúng giờ và rất đầy đủ vì họ đã rất mong chờ được tiêm vắc xin.

Quận Hai Bà Trưng tăng tốc ngày, đêm để hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân
Bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hà Nội khám sàng lọc cho người dân trước khi tiêm. (Ảnh: Quốc Hưng)

Bác sĩ Trần Thị Phương Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng cho hay, trong đợt dịch Covid-19 này, từ quận cho tới các phường đều triển khai nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của thành phố trong công tác tiêm chủng vắc xin nói riêng cũng như phòng, chống dịch nói chung, trên tinh thần có vắc xin về đến đâu thì tổ chức tiêm ngay cho người dân đến đó.

Thực tế tại các điểm tiêm cho thấy, việc tổ chức tiêm chủng đảm an toàn tiêm chủng, đúng đối tượng và hiệu quả. Để phòng, chống dịch, đối tượng tiêm chủng được lập danh sách và mời ra tiêm theo các khung giờ khác nhau, các điểm tiêm đều tuân thủ các quy định về giãn cách, không tụ tập đông người, quy trình tiêm được bố trí một chiều, phân luồng rõ ràng, cơ sở hạ tầng đảm bảo đáp ứng yêu cầu vật chất phục vụ tại điểm tiêm.

Xây dựng kế hoạch hợp lý, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp và Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 6/9/2021 của UBND Thành phố về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố; UBND quận Hai Bà Trưng đã khẩn trương ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 6/9/2021 về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 và xét nghiệm diện rộng phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn Quận.

Quận đã tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ từng phút, từng giờ, bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa thời gian "vàng" trong thời gian giãn cách xã hội: Tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19 mũi 1 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 15/9/2021 trên cơ sở số vắc xin được phân giao của Sở Y tế. Thực hiện xét nghiệm diện rộng thần tốc 100% người dân trên toàn bộ địa bàn quận để bóc tách các trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng, từng bước thu hẹp các "vùng đỏ", "vùng vàng" và mở rộng "vùng xanh" trong khi Thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

Quận Hai Bà Trưng tăng tốc ngày, đêm để hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân
Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung (giữa) động viên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại điểm tiêm của Bệnh viện Đa khoa Hà Nội. (Ảnh: Quốc Hưng)

Đồng thời, Quận cũng huy động sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể… tham gia chiến dịch tiêm phòng vắc xin Covid-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn quận. Chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất việc triển khai Kế hoạch tiêm phòng vắc xin Covid-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2, phát huy tối đa năng lực, công suất tiêm chủng, xét nghiệm trong 24h không để mẫu tồn; đảm bảo công tác hậu cần đầy đủ, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng linh hoạt giữa các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

Được biết, để hoàn thành sớm mục tiêu tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi 18-65 trên địa bàn, quận Hai Bà Trưng đã xây dựng kế hoạch tiêm chủng hợp lý, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả, tránh hao phí vắc xin và sử dụng hết vắc xin trước hạn sử dụng; sử dụng vắc xin có hạn sử dụng gần trước, tại mỗi điểm tiêm chỉ tiêm 1 loại vắc xin ở cùng 1 thời điểm, đảm bảo công bằng, minh bạch cho đối tượng được tiêm.

Bên cạnh đó, quận Hai Bà Trưng cũng đẩy mạnh công tác truyền thông về lợi ích của tiêm chủng trên các phương tiện thông tin đại chúng và sự cần thiết thực hiện tiêm sớm trong giai đoạn hiện nay, không để xảy ra tình trạng lựa chọn, chờ đợi để được tiêm loại vắc xin khác, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi đến điểm tiêm chủng để người dân yên tâm tham gia tiêm chủng.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động