Quận Hà Đông mong được tháo gỡ 14 vấn đề vướng mắc

Tại buổi làm việc của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ với quận Hà Đông sáng nay (21/11), lãnh đạo quận đã kiến nghị 14 vấn đề mong được tháo gỡ, tạo điều kiện cho địa phương phát triển trong giai đoạn tới.
Hà Nội thảo luận việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị Chỉ nhắc nhở thì không hiệu quả, phải xử phạt người không đeo khẩu trang Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị: Phải coi trọng công tác cán bộ từ cơ sở

Ông Nguyễn Thanh Xuân, Bí thư Quận ủy Hà Đông cho biết, trong hơn 10 tháng đầu năm 2020, quận Hà Đông đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua những khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ có hiệu quả chương trình công tác, nhờ vậy đã tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc

Tuy nhiên, ông Xuân cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị còn một số việc chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân do tốc độ đô thị hóa của quận Hà Đông tăng nhanh, nhiều khu đô thị, chung cư, dự án đã được hoàn thành đưa vào sử dụng, gây khó khăn cho công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, an ninh trật tự.

Ông Xuân cũng cho biết, công tác quản lý chung cư trên địa bàn quận Hà Đông còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy, giải quyết tranh chấp giữa chủ đầu tư, Ban quản trị tòa nhà và các cư dân về kinh phí bảo trì 2% và diện tích sử dụng chung, phí dịch vụ…

Một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức trong quận chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, phẩm chất, năng lực yếu; có trường hợp còn vi phạm bị kỷ luật, bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử… "Đặc biệt là vụ việc liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng tại dự án Tổ hợp chung cư cao cấp và Thương mại Bemes nhà CT6, phường Kiến Hưng (xây ra trong khoảng thời gian năm 2010 - 2012); năm 2019 đã có 05 cán bộ, đảng viên bị khởi tố. Đây là bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý cán bộ của Quận uỷ hiện nay", ông Xuân nói.

Trên cơ sở đó, quận Hà Đông nêu 14 kiến nghị liên quan đến 3 nhóm nội dung đề nghị Thành phố giải quyết sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho quận phát triển trong giai đoạn tới.

Đối với công tác quản lý đất đai, quận Hà Đông kiến nghị Thành phố sớm xét xét kết luận, cho phép Hà Đông tiếp tục được thực hiện công tác giao đất dịch vụ theo đề xuất của liên ngành; Đề nghị Thành phố quan tâm chỉ đạo giải quyết khó khăn liên quan đến khu dân cư mới Vạn Phúc (phường Vạn Phúc) và Khu dân cư mới Xa La (phường Phúc La); Đề nghị Thành phố sớm chi đạo các ngành xử lý dứt điểm tồn tại về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở có nguồn gốc đất nông nghiệp tại các xã trước đây thuộc huyện Thanh Oai, nay đã sát nhập về Hà Đông.

Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân báo cáo tại buổi làm việc
Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân báo cáo tại buổi làm việc

Đối với công tác xây dựng cơ bản và đô thị, quận Hà Đông nêu 8 kiến nghị. Trong đó, quận kiến nghị Thành phố chuyển hình thức đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Chúc Sơn (Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Chúc Sơn) nằm trong dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai từ hình thức hợp đồng Quốc lộ BT sang đầu tư công và sớm cho triển khai thực hiện; Đề nghị Thành phố sớm triển khai đầu tư dự án mở rộng 21B đoạn qua địa bàn quận Hà Đông và dự án mở rộng đường Phùng Hưng đoạn từ Cầu Đen đến ngã ba đường Phúc La - Văn Phú.

Quận Hà Đông cũng đề nghị Thành phố sớm cho đầu tư, cải tạo nâng cấp tuyến đê Tả Đáy kết hợp đường giao thông đoạn qua địa bàn các phường Đồng Mai, Yên Nghĩa; sớm chỉ đạo cho tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường giao thông đấu nối hạ tầng các khu dân cư trên địa bàn quận Hà Đông theo hình thức hợp đồng BT. Đề nghị Thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch chi tiết bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, tỷ lệ 1/500, để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Đáng chú ý, quận Hà Đông đề nghị Thành phố sớm kêu gọi đầu tư thực hiện dự án khu sản xuất, dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại phường Yên Nghĩa khoảng 70ha (Dự án nằm trong quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của Thành phố). Đồng thời, đề nghị Thành phố sớm cho đánh giá mức độ chung cư cũ trên địa bàn quận Hà Đông để triển khai thực hiện kịp thời ngay sau khi có đề án cải tạo chung cư cũ; quan tâm đầu tư hệ thống chiếu sáng trang trí trên địa bàn quận Hà Đông.

Đối với lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, quận Hà Đông đề nghị Thành phố sớm kêu gọi đầu tư dự án khu công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao của Thành phố quy mô diện tích 98 ha (đã giải phóng xong 52ha) thuộc địa bàn quận Hà Đông (đây là 1 trong 43 dự án trong danh mục Thành phố kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016 - 2020); chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Thận Hà Nội tại phường Yên Nghĩa; quan tâm giao đủ biên chế ngành giáo dục theo định mức năm học 2020 - 2021, hiện toàn quận đang thiếu 730 biên chế.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động