Quận Đống Đa: Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được khen thưởng

(LĐTĐ) Sáng 3/3, Quận ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dự hội nghị.
Trung tâm Y tế quận Đống Đa: Thích ứng an toàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quận Đống Đa phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 Quận Đống Đa: Hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

14/14 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức

Năm 2021 vừa qua, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song, với sự chủ động, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quận Đống Đa đã thực hiện tốt "nhiệm vụ kép", vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa chủ động đổi mới hình thức tổ chức, triển khai các phong trào thi đua và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, quận đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được Thành phố giao, với 14/14 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trong đó, 6 chỉ tiêu là vượt mức so kế hoạch được giao. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Thu ngân sách của quận vượt 11,5% dự toán Thành phố giao (và là mức thu cao nhất trong 5 năm trở lại đây), chi ngân sách quận đạt 100,4% dự toán.

Quận Đống Đa: Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được khen thưởng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải thừa ủy quyền trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phương Mai.

Công tác quản lý đô thị tiếp tục được tăng cường. Theo đó, đã rà soát, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị H1-3; rà soát, chỉnh sửa quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc một số thiết chế văn hóa, giáo dục trên địa bàn… Bên cạnh đó, quận cũng tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 197 trong việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn với nhiều hình thức đa dạng.

Các mặt văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. Triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kiết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình trên địa bàn quận, gắn với các chương trình công tác lớn của Thành ủy và của Quận ủy. Ngành giáo dục quận tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề thi đua thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa dạy tốt, học tốt, vừa phòng chống dịch tốt. Đặc biệt, quận đã quán triệt và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn theo chỉ đạo của Trung ương và Thành phố gắn với việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng mở rộng cho các đối tượng. Đến nay, quận đã tổ chức 36 đợt tiêm chủng vắc xin phòng chống Covid-19 với gần 490.000 mũi tiêm. An sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững…

Quận Đống Đa: Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được khen thưởng
Đồng chí Đinh Trường Thọ - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Đống Đa tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua" của Thành phố cho 2 đơn vị

Đáng chú ý, các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều tập thể, cá nhân và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được Trung ương, Thành phố ghi nhận và trao tặng khen thưởng…

Thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã đạt được trong thời gian qua. Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và các kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Trong bối cảnh dự báo có nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, cùng với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua năm 2022 đã đề ra, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đề nghị quận Đống Đa tiếp tục chỉ đạo tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng các cấp một cách đồng bộ gắn với các chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Thành phố và của quận.

Quận Đống Đa: Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được khen thưởng
Chủ tịch UBND quận Đống Đa tặng bằng khen của UBND Thành phố cho 9 cá nhân có thành tích

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong trạng thái mới “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở gắn với tăng cường ứng dụng CNTT, tiến tới xây dựng mô hình y tế thông minh. Thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Tiếp tục phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận và của Thành phố một cách thực chất. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu cao nhất là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị; Đồng thời phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 của quận Đống Đa.

Quận Đống Đa: Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được khen thưởng

Các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam"

Thay mặt Đảng và Nhà nước, đồng chí Hà Minh Hải- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã trao Huân chương lao động hạng Nhì cho 2 tập thể Phòng Nội vụ quận và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phương Mai; Ban Dân vận Quận ủy cũng đã được trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với thành tích trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020; 2 tập thể đã được tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của Thành phố; 14 đơn vị được nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và 16 đơn vị và 09 cá nhân đã được nhận Bằng khen của UBND Thành phố. Quận Đống Đa cũng đã khen thưởng cho 57 tập thể và 657 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 90 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Cũng tại hội nghị, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa đã tổ chức Ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, với tổng số tiền ủng hộ đạt 1,8 tỷ.

X.Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động